Đến nội dung chính

Chương 21: Hệ thống chăm sóc cả tông môn? Tên gì kỳ quặc vậy?

admin 787 Chữ Cài Đặt

“Được thôi, xem như vì gói quà mà ta miễn cưỡng đồng ý với ngươi.”

“Liên kết hệ thống đi.”

Hệ thống bị tống tiền mà không hay biết vẫn tưởng mình được hời, vội vàng thiết lập kết nối linh hồn với Lâm Tiêu.

[Ting, chúc mừng ký chủ đã liên kết thành công với hệ thống, hệ thống chăm sóc cả tông môn sẽ phục vụ bạn.]

Hệ thống chăm sóc cả tông môn?

Tên gì kỳ quặc vậy?

[Hệ thống đang tiến hành quét, đã quét thành công ba người.]

[Đệ tử thân truyền của Thiên Diễn Tông: Thi Chỉ Tình.]

[Đệ tử thân truyền của Thiên Diễn Tông: Nhạc Tử Thu.]

[Đệ tử thân truyền của Thiên Diễn Tông: Ôn Dĩ Ninh.]

[Ting, hệ thống phát nhiệm vụ, xin ký chủ nhanh chóng gặp mặt ba người mà hệ thống đã lựa chọn, tiến độ hiện tại (2/3).]

[Hoàn thành nhiệm vụ, ký chủ sẽ tăng thêm một cấp.]
Chậc, chỉ cần gặp mặt ba người là lên một cấp, còn cách nào thăng cấp dễ dàng hơn nữa không?

Nhưng mà…

“Chỉ ba người thôi hả? Không thể chọn nhiều hơn một chút sao?”

[Ting, hệ thống chỉ quét những người xung quanh ký chủ.]

Lâm Tiêu nhíu mày, ý của hệ thống là, càng tiếp xúc với nhiều người, số lượng người mà hệ thống lựa chọn càng tăng và không có giới hạn?

Thi Chỉ Tình, Nhạc Tử Thư nàng đều gặp rồi, về phần Ôn Dĩ Ninh… Lâm Tiêu có ấn tượng với cái tên này, là Tam sư muội của nguyên thân đây mà.

Trong cốt truyện gốc, Ôn Dĩ Ninh là một người sinh ra đã có năng lực sử dụng dược liệu. Thời điểm nàng ấy ra đời, tất cả các loài hoa cỏ trong phạm vi vài dặm đều nảy nở tràn đầy sức sống.

Có một hôm Thái Thượng trưởng lão của Thiên Diễn Tông vô tình chứng kiến cảnh tượng này, bèn đưa Ôn Dĩ Ninh về Thiên Diễn Tông tu đạo.
Từ nhỏ, Ôn Dĩ Ninh đã chơi đùa với dược liệu. Trong lúc người khác còn đang học nhận biết từng cây linh dược, nàng ấy đã đạt đến trình độ có thể nhắm mắt, đặt mười cây linh dược trước mặt, chỉ dựa vào cảm nhận và mùi của dược liệu mà phân biệt ra mười loại linh dược này là gì.

Với tài năng thiên bẩm này, ban đầu Thiên Diễn Tông định đào tạo nàng ấy theo hướng luyện đan sư, nhưng Ôn Dĩ Ninh không có hứng thú với việc luyện đan, ngược lại yêu thích chế thuốc.

Có một lần, Ôn Dĩ Ninh nảy ra ý tưởng điều chế một loại tình dược. Vì sợ vô tình làm hại đến các đệ tử trong môn, nàng ấy cố ý để lọ tình dược vào sâu bên trong tủ.

Lạc Vân Khanh và Nhạc Tử Thư ban đầu đến gặp Ôn Dĩ Ninh là để xin một số dược liệu, nhưng Lạc Vân Khanh tò mò đột nhập vào phòng chế thuốc của Ôn Dĩ Ninh, cho rằng viên đan dược mà Ôn Dĩ Ninh cất giấu ở nơi sâu nhất trong tủ chắc chắn là một viên đan dược quý hiếm, thế là nàng ta tự tìm đường chết, nuốt trọn viên đan.
Độc tình mau chóng khuếch tán khắp cơ thể Lạ Vân Khanh, ăn mòn thần trí của nàng ta.

Lạc Vân Khanh bị độc tình thiêu đốt không màng tất cả nhào vào lòng Nhạc Tử Thư, uốn éo hôn hắn.

Nhạc Tử Thư vốn đã có ấn tượng tốt về Lạc Vân Khanh trong trận tỷ thí của tông môn, thế là hai người họ ỡm ờ ăn cơm trước kẻng trong phòng chế thuốc của Ôn Dĩ Ninh.

May mà Ôn Dĩ Ninh tốt tính, không so đo chứ vớ phải Lâm Tiêu nàng xem, dám lục lọi đồ trên địa bàn của nàng, làm những việc như vậy trong phòng của nàng, nàng không vặt lông bọn họ mới lạ.

Trong cốt truyện gốc, Ôn Dĩ Ninh thích một người, trong một lần ngoài ý muốn nàng ấy gặp được Tiết Nhàn, đệ tử thân truyền của Linh Thú Môn – một trong năm tông môn lớn nhất giới tu chân.

Nhưng nàng ấy không biết rằng người Tiết Nhàn thích Lạc Vân Khanh, gã tiếp cận nàng ấy chỉ để lấy tin tức về Lạc Vân Khanh.

Không phải Ôn Dĩ Ninh không phát hiện ra tâm tư Tiết Nhàn không đặt trên người mình. Tuy rằng tiếc nuối, nhưng nàng ấy không tiếp tục dây dưa, cũng không trách Tiết Nhàn đã lợi dụng mình để gần gũi với Lạc Vân Khanh, còn muốn chủ động rút lui để thành toàn cho Tiết Nhàn và Lạc Vân Khanh.