Đến nội dung chính

Chương Quyển 1: Tế tổ – Chương 16: Gia phả

admin 981 Chữ Cài Đặt

Đằng sau cặp kính gọng vàng, rèm mi khẽ khép hờ, Du Nhân để lộ một nụ cười hiền lành vô hại.

“Nhờ phúc của lão gia, hiện giờ bọn nó đều rất mực kính trọng ta.”

Ngoại trừ gã con trai hờ cao lừng lững như núi kia, hai người còn lại cứ một câu “anh mẹ kế”, hai câu “anh mẹ kế”, gọi vô cùng hăng hái.

Bầu bạn cùng người già tản bộ có thể coi là một trong những việc nhàn hạ nhất, đặc biệt là một người già vốn đã có kẻ hầu người hạ.

Du Nhân cùng Viên lão gia thong thả “giết thời gian” suốt hai tiếng đồng hồ trong viện, cho đến khi Viên lão gia đi mỏi cả chân, bảo muốn về phòng nghỉ ngơi, Du Nhân bèn xung phong vào phòng trông nom, để được ở bên lão gia thêm chút nữa.

Thế là Du Nhân đã có được một cơ hội ở lại trong phòng Viên lão gia một cách danh chính ngôn thuận.
Người già vốn dễ mệt mỏi, vừa mới về phòng, ngồi thẩn thờ một lát đã nằm xuống ngủ thiếp đi.

Du Nhân kiếm cho mình một chiếc ghế mây, lặng lẽ ngồi đối diện giường, tiễn Viên lão gia vào giấc nồng.

Trong đôi mắt phượng dài hẹp ngỡ như đa tình kia, những luồng suy nghĩ đang không ngừng cuộn trào.

Chẳng biết đã trôi qua bao lâu.

Chủ nhân của đôi mắt ấy cuối cùng cũng lộ nguyên hình.

Du Nhân nghiêng người, chống cùi chỏ lên thành ghế, một tay đỡ lấy má, đồng thời còn vắt chéo chân chữ ngũ.Cậu Câm Miệng Đi [Vô Hạn Lưu] - Quyển 1: Tế tổ - Chương 16: Gia phảVẻ lười nhác khiến anh chẳng còn ra cái dáng vẻ chỉnh tề nào nữa.
Thành thật mà nói, ngay từ lúc nãy anh đã muốn thử xem, lão già này rốt cuộc có thể bị giết hay không.

Lý trí mách bảo anh rằng thế giới này đầy rẫy những điều kỳ quái, Viên lão gia lại là cột trụ chống đỡ, nếu ông ta gặp phải tập kích, mấy ngày tới bọn họ có lẽ sẽ gặp không ít rắc rối, vì thế dù có giết được thì cũng đừng nên tự tìm đường chết.

Thế nhưng bộ não không chịu ngồi yên của Du Nhân lại đang không ngừng xúi giục, thôi thúc anh cứ thử một lần xem sao.

Con người mà, làm sao tránh khỏi sai lầm.

Cùng lắm thì kiếp sau làm lại từ đầu.

Hơn nữa có từng này người cùng chết với mình… thực sự rất thú vị.

Du Nhân, kẻ suýt chút nữa đã tự thuyết phục được bản thân, gắng gượng kìm nén ý nghĩ ấy lại. Anh nhắm mắt, quay đầu sang chỗ khác rồi day day huyệt thái dương. Thấy Viên lão gia đã thực sự ngủ say, anh mới đứng dậy đi về phía góc phòng, bắt đầu dạo quanh xem xét.
Vốn dĩ tối qua anh đã định đến phòng Viên lão gia thăm dò một chuyến, chỉ hiềm nỗi giữa đường bỗng dưng lòi ra một “nguyên liệu” mới, khiến anh đành phải tay trắng trở về.

Chẳng ngờ hôm nay Viên lão gia lại biết điều đến thế, chủ động dâng cho anh một cơ hội đường đường chính chính.

Với tư cách là chủ nhân, phòng ngủ của Viên lão gia khác biệt hẳn so với những nơi khác. Không chỉ có diện tích rộng lớn hơn, mà phong cách bài trí cũng cổ kính và nhã nhặn hơn nhiều. Có vẻ như căn phòng này không chỉ đơn thuần là nơi để ngủ, Du Nhân bước qua một cánh cửa nhỏ, tiến vào một gian phòng phía sau chuyên dùng để lưu trữ sách vở.

Nơi này trông giống như thư phòng, cạnh bàn làm việc là hai bức tường thành được đắp cao từ vô số những cuốn sách dày cộp.

Ngay phía sau bàn làm việc còn có một bức tường sách phủ kín các đầu sách, Du Nhân liếc qua một lượt, thầm nghĩ nơi này mà xảy ra động đất thì chết là cái chắc.

Khẽ gập ngón tay đẩy gọng kính, Du Nhân vòng qua bức tường sách đầu tiên để đi đến cạnh bàn. Đập vào mắt anh là một chồng sách được bày biện lộn xộn, bên cạnh đó còn có cả bút mực giấy nghiên, tất cả đều là những loại thượng hạng, nhìn qua đã biết giá trị không hề nhỏ.

Du Nhân chẳng mảy may hứng thú với dăm ba món đồ này, đôi mắt anh rà soát từng cuốn sách trên bàn, rồi cuối cùng dừng lại ở một cuốn sổ dày cộp, khổ lớn, giấy đã sờn cũ mục nát.

Chật vật gạt bỏ đống sách khác qua một bên, Du Nhân lôi cuốn sổ từ dưới đáy cùng ra, nhìn kỹ lại mới thấy trên bìa đề hai chữ “Gia Phả”.

Chẳng mấy tò mò, Du Nhân vẫn dè dặt lật mở cuốn sổ mỏng manh ấy, để rồi tình cờ thấu tường được đôi chút về lịch sử nhà họ Viên.

Chiếu theo những gì gia phả ghi lại, dòng họ Viên có thể truy nguyên xa nhất về tận thời nhà Minh. Vị tiên tổ lập tộc khi ấy vốn làm quan trong triều, sau đó truyền thừa qua mấy đời, cho đến khoảng hơn ba trăm năm trước, gia chủ họ Viên thời đó mới dắt díu cả nhà dời đến ngôi làng nhỏ này. Thế là hơn ba trăm miệng ăn cùng nhau dựng nghiệp, lập nên thôn họ Viên.

Du Nhân nhận thấy, cũng vào khoảng thời điểm đó, nhánh chính nhà họ Viên dường như đã xảy ra biến cố gì đó.

Kể từ đời gia chủ thứ tư, những người trong nhánh chính và các chi tộc có huyết thống gần gũi nhất đều đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, chỉ còn lại duy nhất vị gia chủ kế nhiệm là sống sót.