Cái thứ mang tên “Vô hạn lưu” này, thực ra Du Nhân chẳng hề xa lạ.
Nhờ phúc của cô đồng nghiệp trẻ trong văn phòng, anh từng “bái đọc” qua vài cuốn tiểu thuyết đình đám, cũng từng xem qua vài đoạn phim ảnh, thế nên khi chuyện này thực sự giáng xuống đầu, Du Nhân chỉ cảm thấy có chút thú vị.
Hệ thống trước mặt liến thoắng một hồi toàn lời thừa thãi, Du Nhân nghe tai trái ra tai phải. Chỉ đến khi đối phương nói tới điểm mấu chốt, anh mới giơ tay ra hiệu dừng lại.
“Chờ chút.” Anh nghiêm túc phản bác: “Tôi cũng không thiết tha gì việc đấu trận hồi sinh lắm, các người không còn thứ gì hấp dẫn hơn sao?”
Hệ thống làm việc đã nhiều năm, hạng người nào mà chưa từng gặp qua, câu hỏi của Du Nhân còn chẳng đặc biệt bằng gương mặt của anh.
Giọng nói mang theo ý trêu cợt vang vọng trong không trung, nhấn mạnh tầm quan trọng của trò chơi.
[Rất tiếc, thưa người chơi kính mến, nền tảng không cho phép thái độ tiêu cực khi chơi game, nếu bạn đình công, bạn sẽ phải chịu hình phạt còn thảm khốc hơn cả cái chết.]
Thật nực cười.
Khóe môi Du Nhân nhếch lên một độ cong đầy vẻ mỉa mai.
Đôi mắt phượng đong đầy ý cười, anh buông một lời than vãn như tiếng thở dài: “… Đúng là ép mua ép bán, cái đồ lưu manh.”
Nhưng trạng thái của anh lại hết sức thong dong, ra vẻ hoàn toàn từ bỏ kháng cự.
Nhiệm vụ hệ thống yêu cầu anh phải sống sót thuận lợi trong phó bản bảy ngày, hoặc hoàn thành thành công buổi tế tổ. Thẻ thân phận cấp cho anh không biết là do cân nhắc đến ngoại hình hay là chọn ngẫu nhiên, mà lại là vợ kế mới cưới của lão gia chủ nhà họ Viên.
Sau đó, khi mở mắt ra, trước mặt Du Nhân đã xuất hiện một “nhóc giá đỗ” đang quỳ lạy hành lễ.
Anh phải nhịn một lúc lâu mới không bật cười thành tiếng.
Từ trong mắt đối phương, Du Nhân nhìn thấy sự ngu ngơ thuần khiết chỉ sinh viên đại học mới có.
Tâm tư xoay chuyển, anh dứt khoát bày ra dáng vẻ của chủ nhân ngôi nhà, giả vờ giả vịt khiển trách đối phương vài câu.
Dựa theo thẻ thân phận hệ thống cấp để suy tính, vai vế của anh ở nhà họ Viên không hề thấp, chỉ hai câu đơn giản này đã đủ để anh lừa ra được những thông tin mình cần.
Quả đúng như dự đoán, đám người này bị anh lừa ra thân phận một cách dễ dàng. Đồng thời, Du Nhân cũng xác định được đám người này cũng giống như mình, đều là những người chơi bị tóm vào đây để làm nhiệm vụ.
Màn thăm dò đơn giản dừng lại ngay chỗ người đàn ông cao lớn không thể ngó lơ kia, cùng với sự xuất hiện của lão gia thật sự, Du Nhân đã thu hoạch đủ thông tin quan trọng nên hài lòng nhường chỗ.
Cùng lúc đó, anh cũng nhận về không ít những cái lườm nguýt và ánh nhìn giận dữ của những người chơi khác khi họ nhận ra mình vừa bị trêu đùa.
Ba cái chuyện kéo thù hận này Du Nhân chẳng lạ gì, anh vốn dĩ cũng chẳng bận tâm đến mấy đòn tấn công tinh thần cỏn con này.
Thế nhưng cái lợi của việc làm “vợ bé” người ta cuối cùng cũng được thể hiện rõ nét.
Anh chẳng cần phải mở miệng, Viên lão gia thật sự đã nổi trận lôi đình, giúp anh mắng mỏ thằng “con hờ” một trận.
Viên lão gia ngồi bên cạnh lại khó nhọc ho khan vài tiếng.
“Tao thấy bọn bây, đứa nào đứa nấy bôn ba bên ngoài cho lắm vào rồi tâm tính cũng sinh hư hết cả! Không chỉ bao năm qua chẳng thèm đoái hoài đến cái nhà này, mà giờ ngay cả phép tắc cũng chẳng hiểu, mày…”
Ngón tay gầy guộc như cành củi khô run rẩy chỉ về phía đứa con út vừa khiến lão tức giận, tiếng quát của Viên lão gia vẫn vô cùng đanh thép: “Còn không mau xin lỗi mẹ kế của mày đi?”
Chu Nam Sinh vốn đã oán khí đầy bụng, bèn miễn cưỡng thốt ra một câu: “Xin lỗi.”
Giọng điệu khô khốc, nghe chẳng chút thành ý, và không ngoài dự đoán, cậu ta lại một lần nữa chọc giận Viên lão gia.
“Đồ mất dạy! Trước đây tao dạy bảo lễ nghĩa cho mày như thế này đấy hả!”
Những ánh mắt xung quanh cùng tiếng mắng nhiếc của NPC đồng loạt bủa vây, Chu Nam Sinh tức đến xanh mặt, nghiến răng ken két.
Rõ ràng người bị chơi xỏ là cậu ta, dựa vào cái gì mà bắt cậu ta phải xin lỗi! Hơn nữa không phải cậu ta đã xin lỗi rồi sao! Còn muốn cậu ta phải nói cái gì nữa!
Chẳng lẽ thật sự bắt cậu ta phải gọi tên kia là mẹ kế?
Cậu ta không muốn xin lỗi, nhưng ánh mắt của những người khác nhìn cậu ta rõ ràng đều mang theo ý chỉ trích hoặc những sắc thái khác, cứ như thể cậu ta đang làm lãng phí thời gian của mọi người vậy.
Càng nghĩ càng không cam lòng, Chu Nam Sinh liếc xéo một cái đầy lạnh lẽo về phía mỹ nhân đang ngồi ở ghế bên cạnh.
Thế nhưng khi ánh mắt cậu ta dời lên, vô tình chạm phải đôi mắt đang đong đầy ý cười kia, ngọn lửa giận đang bùng lên trong lòng bỗng như được một làn gió xuân và cơn mưa phùn nhẹ nhàng lướt qua, dịu đi một cách kỳ lạ.
Tâm trí rối bời, Chu Nam Sinh vốn còn đang kêu oan cho bản thân, bỗng chốc trong đầu lại nảy ra đủ thứ suy nghĩ hỗn loạn khác.
Cái tên này rốt cuộc là nam hay nữ vậy?
Trông như thế này, hèn gì lão già chết tiệt kia lại bảo vệ người nọ đến vậy.
Tên đấy rốt cuộc là người chơi hay là NPC?
…