Lê Dương cúi đầu, thấy Lạc Vân Khanh lườm mình một cái mà không khỏi sững sờ.
Sao vậy? Hắn ta nói sai điều gì chăng?
Lạc Vân Khanh vẫy tay: “Thật sự không cần đâu, sử dụng gương quay ngược thời gian sẽ tốn linh lực của Nhị trưởng lão, về phần đan dược… cứ để cho sư muội Chỉ Tình dùng đi, ta gắng gượng thêm một thời gian nữa cũng được.”
Nghe vậy, Nhị trưởng lão không khỏi quan sát Lạc Vân Khanh kỹ hơn chút, đứa bé này không tệ, biết quan tâm người khác, hiểu rằng việc sử dụng pháp bảo sẽ tốn linh lực của ông, không giống như một số người chỉ biết lợi dụng trưởng lão nhà mình…
Lúc này Lâm Tiêu bước ra: “Vậy thì không được, làm như vậy quá bất công với sư muội Vân Khanh, lại không thể minh oan cho Chỉ Tình.”
“Chỉ Tình nói không phải muội ấy lấy đan dược, vậy đan dược này rốt cuộc làm sao mà xuất hiện trong đạo phủ tu luyện của Chỉ Tình, không thể nào tự nó mọc chân chạy đến đây được đúng không, ta thật sự rất tò mò.”
Lạc Vân Khanh nhìn về phía Tam trưởng lão xin giúp đỡ, ánh mắt Tam trưởng lão u ám nhìn Lâm Tiêu: “Vân Khanh tâm địa thiện lương, đã sẵn sàng đưa đan dược cho Thi Chỉ Tình, ngươi còn muốn gì nữa? Chẳng lẽ ngươi nhất định phải đuổi Thi Chỉ Tình ra khỏi môn phái mới hài lòng sao?”
Đây là đang chuyển hướng oán hận? Muốn chĩa mũi nhọn về phía nàng.
Lâm Tiêu chỉ biết cười khẩy.
Những chiêu này nàng chơi chán rồi, muốn gây hận thù với nàng sao, chẳng khác gì bán Luận Ngữ trước cửa Khổng Tử… đúng là không biết lượng sức mình.
Lâm Tiêu thản nhiên đáp: “Tam trưởng lão cứ nói đùa, đệ tử chỉ muốn giúp Chỉ Tình rửa sạch oan khuất, tin rằng một người chính trực như Tam trưởng lão chắc chắn biết rõ ai mới là kẻ trộm thật sự hơn đệ tử.”
“Hay là… Tam trưởng lão không muốn trả lại sự trong sạch cho Chỉ Tình? Hoặc giả là, Tam trưởng lão biết hung thủ là ai, nên mới không dám để Nhị trưởng lão sử dụng gương quay ngược thời gian?”
“Toàn nói lời vô lý!” Tam trưởng lão vung tay áo quát lớn: “Ta sao có thể biết ai đã trộm linh đan Thanh Tâm Thánh, càng không thể bao che cho hung thủ!”
“Vậy thì tốt rồi! Nhị trưởng lão, mời ngài.”
Lâm Tiêu ra hiệu mời, bất chấp ánh mắt đằng đằng sát khí đến từ Tam trưởng lão ở đối diện, nàng đứng thẳng như một thanh kiếm đã rút khỏi vỏ, lộ rõ sự sắc bén, khí thế ngút trời.
Tư thế này không chỉ khiến Tam trưởng lão cảm thấy lạ, mà ngay đến các đệ tử còn lại cũng không khỏi nhìn Lâm Tiêu thêm mấy lần.
Đây còn là Đại sư tỷ ít nói của bọn họ sao? Từ lúc nào mà nàng trở nên khí thế như vậy rồi?
Lạc Vân Khanh sốt ruột đến mức toát mồ hôi trán, Tam trưởng lão truyền âm vào tai nàng ta: “Có lẽ Lâm Tiêu đã biết được gì đó, con ngay lập tức giả vờ bị phát độc, ta sẽ dẫn con đi trước, qua mặt mọi người rồi tính tiếp.”
Lạc Vân Khanh không hề muốn làm như vậy, làm như vậy đồng nghĩa với việc chuyện lấy căn cốt của Thi Chỉ Tình hoàn toàn hỏng bét.
Nhưng đến lúc này, đây là cách duy nhất có thể làm.
Tất cả đều tại Lâm Tiêu!
Lạc Vân Khanh tức giận nhìn Lâm Tiêu, nếu không phải nàng đứng ra gây rối, e rằng Thi Chỉ Tình đã bị trục xuất khỏi Thiên Diễn Tông!
Nàng ta nhớ kỹ mặt nàng rồi!
Lâm Tiêu! Ngươi chờ đó cho ta!
Nhị trưởng lão lấy ra gương quay ngược thời gian, đương lúc ông định thi triển pháp thuật, Lạc Vân Khanh đột nhiên ôm ngực, hộc ra một ngụm máu lớn rồi từ từ ngã về sau.
Tam trưởng lão vội vàng đỡ lấy cơ thể Lạc Vân Khanh, hoảng hốt gọi: “Vân Khanh? Vân Khanh? Chắc là độc Huyết Sắc Thực Cốt lại phát tác, ta dẫn Vân Khanh đi trước!”