Đến nội dung chính

Chương 24: Bị điên à?

admin 704 Chữ Cài Đặt

Đỗ Quyên vốn định không trả lời Noel, thậm chí muốn chặn cô ta luôn, nhưng không ngờ nhìn thấy ba chữ Tịch Thời Quang lại chạm vào dây thần kinh của cô.

Đỗ Quyên: [Liên quan gì đến Tịch Thời Quang?]

Noel: [Hê hê.]

Đỗ Quyên: [?] Bị điên à?

Thông báo tin nhắn: Bạn đã không còn là bạn của đối phương.

“Mẹ kiếp… Noel cô đúng là đồ chó!” Lúc chửi Noel, Đỗ Quyên vô thức ngẩng đầu, đôi mắt chạm phải Tịch Thời Quang đang nghiêng người dựa trên khung cửa.

Tịch Thời Quang ăn mặc giản dị, áo trắng quần xám, mái tóc không tạo kiểu mềm mại rũ xuống trán.

Đỗ Quyên không hiểu sao đột nhiên nghĩ tới câu nói lúc nãy của Noel: Đến lúc bị đá, cô còn không biết mình bị đá kiểu gì đâu!

“Trời đẹp, có muốn đi dạo quanh thủ đô một vòng không?” Tịch Thời Quang hỏi.

Đỗ Quyên không nghĩ nhiều, ngoan ngoãn gật đầu: “Được.”
Phải rồi, nhân lúc còn ở bên nhau, cứ quấn quýt lấy nhau nhiều hơn một chút đi.

*

Buổi chiều ở thủ đô, ánh nắng có chút ấm áp.

Đỗ Quyên vốn định ăn mặc xinh đẹp tí, kiểu như mặc một chiếc váy ngắn khoe chân gì đó. Không ngờ Tịch Thời Quang chỉ lười biếng dựa người bên cạnh nhìn cô thay đồ, còn không quên “chậc” một tiếng: “Da em dày lắm à?”

Nói vòng vo ý bảo cô không sợ lạnh.

Đỗ Quyên cầm chiếc váy ngắn đáng yêu trong tay, ngọt ngào nói: “Nhưng mà cái này dễ thương lắm, hợp nhất để đi chơi mùa xuân đó.”

Tịch Thời Quang quay sang chọn một bộ đồ thể thao kín mít, đưa cho Đỗ Quyên: “Mặc bộ này.”

Đỗ Quyên đưa tay nhận lấy.

Bộ đồ thể thao này vốn là đồ cô chuẩn bị để đi tập gym, rộng thùng thình như đồng phục học sinh cấp hai, chẳng có tí thẩm mỹ nào, sao có thể mặc ra ngoài chơi được chứ?
“Không.” Đỗ Quyên kiên quyết từ chối.

Tịch Thời Quang lại làm như không nghe thấy, dứt khoát tự mình lại thay đồ cho Đỗ Quyên.

Trên người Đỗ Quyên chỉ mặc một chiếc váy hai dây, Tịch Thời Quang dùng một tay đã cởi ra được.

Trong gương, thân hình người phụ nữ hoàn mỹ, người đàn ông đứng phía sau cao hơn cô cả một cái đầu. Trông cứ như đang mặc đồ cho trẻ con vậy, Tịch Thời Quang trực tiếp trùm quần áo từ trên đầu xuống cho Đỗ Quyên, làm rối tung mái tóc cô cũng mặc kệ, sau đó lại ngồi xổm xuống vỗ nhẹ lên bắp chân cô, khẽ nói: “Nào, nhấc chân.”

Ở trước mặt Tịch Thời Quang, Đỗ Quyên hoàn toàn chẳng có chút cáu kỉnh nào, anh nói gì cô nghe nấy.

Huống hồ, đây là lần đầu tiên kể từ khi quen nhau, anh can thiệp vào cách ăn mặc của cô. Khiến Đỗ Quyên có chút phấn khích nho nhỏ như được anh bá đạo quản thúc, tim đập loạn xạ.
Đặc biệt là khi Tịch Thời Quang ngồi xổm xuống, Đỗ Quyên một tay đặt trên bờ vai rộng lớn của anh, nhìn xoáy tóc trên đỉnh đầu anh, thậm chí cảm thấy mình như được cưng chiều vô cùng.

Tịch Thời Quang ngẩng đầu lên, thấy Đỗ Quyên một mặt xuân sắc phơi phới, bèn nghiêng đầu hỏi: “Sao thế?”

Đỗ Quyên nhịn không được mà nũng nịu vòng tay lên cổ Tịch Thời Quang, chu môi: “Muốn hôn anh.”

Tịch Thời Quang cười khẽ, bất lực hôn nhẹ lên môi cô một cái, lại vỗ mông cô: “Bớt gây chuyện.”

“Đâu có đâu.”

“Vậy còn muốn ra ngoài chơi nữa không?” Người này vừa nói vừa làm nụ hôn thêm sâu.

Đỗ Quyên vất vả lắm mới thoát ra được, vội vàng đáp: “Muốn ra ngoài chơi!”

Hai người ra khỏi cửa đúng lúc kim đồng hồ điểm một giờ.

Đỗ Quyên vốn định trang điểm, nhưng bị Tịch Thời Quang ngăn lại: “Em như vậy là đẹp rồi.”

Thế là Đỗ Quyên dứt khoát không trang điểm nữa, chỉ bôi chút kem dưỡng da và kem chống nắng, rồi tự búi cho mình một búi tóc trông cực kỳ trẻ trung.