“Không được!”
Thanh kiếm của Tiêu Huyền đột ngột dừng lại, chỉ cách yết hầu nàng chưa đầy ba tấc.
“Nguyệt Vu, tránh ra.” Giọng hắn run rẩy như vừa nuốt xuống một ngụm máu tươi: “Nàng lại dám… che chở cho hắn? Hai người vừa rồi…”
Hắn không nói tiếp được nữa. Hình ảnh khi đẩy cửa bước vào vẫn in hằn trong đáy mắt, thiêu đốt đến mức lục phủ ngũ tạng của hắn đảo lộn. Ba năm, hắn ở biên cương vào sinh ra tử, mỗi khắc đều nhớ thương nàng. Vậy mà nàng lại “đợi” hắn như thế này đây.
Nguyệt Vu ngước mặt, lệ quang lóng lánh nhìn Tiêu Huyền tựa như những vì sao vỡ vụn rụng xuống mặt nước mùa thu, nhu nhược động lòng người.
“Tứ điện hạ, xin ngài nghe Nguyệt Vu nói một lời. Ngài vừa từ biên quan tắm máu trở về, chiến công hiển hách. Nếu giờ phút này vì ta mà tranh chấp với Tam điện hạ… nếu truyền ra ngoài, các ngôn quan* sẽ nói gì? Họ sẽ nói ngài cậy công kiêu ngạo, vì tranh giành kỹ nữ mà đánh nhau với huynh trưởng, đức hạnh suy đồi.”
*Có nhiệm vụ chuyên can gián vua, sửa chữa lỗi lầm, và hặc tội các quan viên tham nhũng, lạm quyền.
Đức hạnh suy đồi…
Ba năm trước khi hắn rời kinh, câu nói của phụ hoàng: “Mong con kiến công lập nghiệp, cũng đừng quên tu thân lập đức” vẫn còn văng vẳng bên tai.
Nguyệt Vu ngước mắt, nhìn sâu vào đáy mắt đang giằng xé của Tiêu Huyền, dịu dàng trấn an: “Hôm nay ngài về trước đi. Ngày mai, Nguyệt Vu sẽ yên lặng chờ điện hạ, có được không?”
“Ngươi… các ngươi…”
“Tiêu Quyết, từ nay về sau ta và ngươi không đội trời chung!”
Vạt áo Tiêu Huyền lướt qua ngọn nến mang theo một cơn gió mạnh, hắn không ngoảnh đầu lại mà sải bước rời đi. Cánh cửa phòng đóng lại, nhưng mùi khói súng vẫn chưa tan hết.
Căn phòng chợt yên tĩnh lại, chỉ còn ánh nến khẽ nhảy múa và nhịp thở vẫn còn run rẩy của Nguyệt Vu. Tiêu Quyết cúi người, im lặng bế ngang nàng lên, đặt lại trên thảm lông chồn. Hắn đưa tay vén lại lọn tóc mai rối loạn, đầu ngón tay lau đi vệt nước mắt trên mặt nàng.
“Nàng không nên hứa hẹn ngày mai với hắn, càng không nên lộ ra nửa phần ôn nhu.”
Tiêu Quyết không nói hai lời, bá đạo kéo nàng vào lòng. Hơi thở nóng hổi phả bên thái dương nàng, giọng nói trầm thấp đầy vẻ ghen tuông và chiếm hữu.
“Điện hạ đừng ghen mà, Tứ điện hạ mới lập đại công trở về, đang là lúc danh tiếng lẫy lừng… Nguyệt Vu chỉ sợ ngài xung đột trực tiếp với ngài ấy sẽ chịu thiệt thôi.” Nguyệt Vu rúc vào lòng hắn nũng nịu, đôi tay trắng ngần thuận thế vòng qua ôm lấy thắt lưng săn chắc của hắn.