Bị đạp một phát tỉnh giấc, Tịch Thời Quang mở mắt, tóc ngắn trên trán hơi dựng lên, vẻ mặt ngơ ngác nhìn Đỗ Quyên: “?”
Tịch Thời Quang không hề tức giận, trái lại theo bản năng bắt lấy chân Đỗ Quyên, dùng giọng khàn khàn trầm thấp ngái ngủ hỏi: “Hửm? Em sao vậy?”
Đỗ Quyên giận mình ở chỗ này.
Bất kể xảy ra chuyện gì, chỉ cần nhìn thấy gương mặt Tịch Thời Quang là cơn giận của cô đã nguội đi hơn nửa, huống chi lúc này anh còn khá cưng chiều kéo cô vào lòng, hết lần này đến lần khác hôn lên trán cô, dùng tông giọng khàn khàn khiến người ta mềm nhũn hỏi: “Gặp ác mộng à?”
So với dáng ngủ không thể chê vào đâu được của Tịch Thời Quang, cả đêm Đỗ Quyên có thể lăn từ đầu giường xuống cuối giường.
Đã từng không ít lần xảy ra trường hợp Đỗ Quyên đạp Tịch Thời Quang rơi xuống giường, nên chuyện trước mắt cũng chẳng có gì lạ.
Lúc này Đỗ Quyên vùi trong lòng Tịch Thời Quang, thuận thế nũng nịu nói: “Vừa nãy em mơ thấy anh đòi chia tay với em…”
Lời nói đến đây là dừng, nói thêm nữa sẽ khó chịu và khiến người ta ghét.
Tịch Thời Quang nghe vậy lười biếng cười một tiếng, đưa tay xoa đầu Đỗ Quyên.
Đỗ Quyên ngẩng đầu nhìn cái cằm sắc nét của Tịch Thời Quang, không nhịn được cắn nhẹ lên yết hầu anh. Vốn định cắn mạnh hơn chút, nhưng cuối cùng vẫn mềm lòng.
Nào ngờ, chỉ một động tác nhỏ như vậy lại thật sự làm Tịch Thời Quang tỉnh hẳn.
“Cố ý không cho anh ngủ đúng không?” Giọng người nào đó đã khôi phục dáng vẻ tỉnh táo như ban ngày, trong đáy mắt đã nhuốm sự mờ đục khó hiểu.
Đỗ Quyên dù sao vẫn có chút tức giận, cố ý hỏi với giọng nghi ngờ: “Ơ… anh còn hứng được nữa hả?”
Giây tiếp theo, Tịch Thời Quang xoay người phủ lên người Đỗ Quyên, dùng hành động thực tế nói cho cô biết không được nghi ngờ năng lực đàn ông trong chuyện này.
… Nếu có thể làm lại.
Đỗ Quyên muốn nói với bản thân lúc này, tuyệt đối đừng khiêu khích năng lực của Tịch Thời Quang.
Bởi vì cô thực sự được nếm trải thế nào là ngày hôm sau không xuống nổi giường, ngay cả đi vệ sinh cũng cần người giúp đỡ, đúng thảm cảnh nhân gian.
Tịch Thời Quang có phải người không hả?
Không, anh là ác quỷ!
May mà Đỗ Quyên còn lo lắng Tịch Thời Quang vì ngày của giỗ mẹ mà tâm trạng không tốt, không ngờ cuối cùng tên đó hoàn toàn vô tâm vô phế. Đỗ Quyên thậm chí hoài nghi, câu nói “Đỗ Quyên, anh đã từng nói với em chưa, hôm nay là ngày giỗ của mẹ anh” có phải là cô nghe nhầm rồi không.
*
Đỗ Quyên nằm suốt hai ngày trong phòng tổng thống của một khách sạn năm sao tại thủ đô, cuối cùng cũng biết thế nào gọi là tự làm tự chịu.
Hai ngày nay, Tịch Thời Quang không bận công việc cũng không bận xã giao, chỉ quấn quýt với Đỗ Quyên trên giường, khiêu chiến cực hạn của cơ thể. Bọn họ thức dậy thì làm, ăn xong thì làm, chỗ nào cũng làm, thậm chí còn mở khóa đủ loại tư thế.
Cuối cùng cũng có cơ hội thở dốc một phen, Đỗ Quyên nằm sấp trên giường, vểnh chân đung đưa trả lời tin nhắn của Hà Xuân Yên.
Hà Xuân Yên: [Không xem show à? Cậu đến thủ đô làm gì đấy?]
Đỗ Quyên: [Chơi.]
Hà Xuân Yên: [Chơi với ai? Họ Tịch kia?]
Đỗ Quyên: [Ừm.]
Hà Xuân Yên: [Tuyệt giao đi. 886]
Đỗ Quyên: [Hì hì, đừng giận mà, về tớ sẽ tạ tội với cậu!]
Hà Xuân Yên: [Hừ!]