Đến nội dung chính

Chương 4: Còn muốn ôm nữa

admin 595 Chữ Cài Đặt

Tịch Thời Quang đứng đó, không nhúc nhích, lười biếng lại ngang ngược.

Có lẽ vì chờ hơi mất kiên nhẫn, anh vẫy tay với Đỗ Quyên cách đó vài bước, giọng khàn trầm thấp: “Lại đây.”

Đỗ Quyên hít sâu một hơi, bước những bước nhỏ đến trước mặt Tịch Thời Quang rồi ngẩng đầu.

Lợi dụng ưu thế chiều cao, anh vươn tay dài kéo cô vào lòng, hai người dán chặt vào nhau.

Xúc cảm nóng hỏi tản ra trên cổ Đỗ Quyên, Tịch Thời Quang vùi đầu vào đó khẽ cắn một cái, da cô trắng, trên đó nhanh chóng xuất hiện vết đỏ.

Tịch Thời Quang như thiếu niên bước vào thời kỳ phản nghịch, động tác không hề dịu dàng, nhưng Đỗ Quyên vẫn im lặng.

Cuối cùng anh nhìn kiệt tác mình để lại, rũ mắt cười hỏi: “Bất ngờ đến nỗi không nói nên lời à?”

Chiếc sơ mi trắng Tịch Thời Quang mặc là do Đỗ Quyên thiết kế. Nhìn có vẻ là sơ mi trắng thuần túy, thực tế nó ẩn giấu rất nhiều hoa văn cùng tông màu được chế tác công phu, mỗi đường thêu đều cần Đỗ Quyên tập trung cao độ trong nhiều giờ liền. Đây là món đồ may đo cao cấp độc nhất vô nhị mà Đỗ Quyên dành cho Tịch Thời Quang, cảm giác cao cấp sang trọng kín đáo này vừa hay lại hợp với khí chất quý phái của anh.
Đỗ Quyên nuốt nước bọt, bỏ đi dáng vẻ kiêu hãnh ban nãy, thay vào đó là thái độ yêu kiều như đóa sen trắng nhỏ chết người không đền mạng, cô nũng nịu gọi người trước mặt: “Thời Quang…”

Hai người đứng gần sát nhau, Tịch Thời Quang khẽ nhướng mày: “Em không lạnh hả?”

Dù gì cũng là mùa xuân, ban đêm ở thủ đô nhiệt độ chỉ vài độ. Đỗ Quyên ăn mặc mỏng manh đã đành, cả tấm lưng trần còn lộ ra ngoài, giải thích hoàn hảo thế nào gọi là thời trang phang thời tiết.

Thực tế, Tịch Thời Quang gần như không can thiệp vào cách ăn mặc của Đỗ Quyên. Ít nhất Đỗ Quyên cảm thấy, dù hôm nay cô có hóa trang thành một bà phù thủy già nua, anh cũng sẽ không nói thêm một lời.

Có đôi khi Đỗ Quyên không nhịn được nghĩ, Tịch Thời Quang đây là quá tôn trọng cô hay vốn không để tâm đến cô? Giữa bọn họ rốt cuộc là mối quan hệ như thế nào?
Đỗ Quyên vùi vào lòng Tịch Thời Quang, cả người mềm nhũn không đứng vững, cô hít lấy mùi hương quen thuộc hòa quyện cùng hương nước hoa Terre d”Hermès trên người anh, không quên mè nheo một tiếng: “Lạnh quá đi.”

Tịch Thời Quang nghe vậy cười khẽ, buông tay khỏi eo Đỗ Quyên, dẫn cô lên xe.

Đỗ Quyên bị nhét vào ghế phụ, không quên chu mỏ với Tịch Thời Quang, nắm lấy cánh tay anh, vẻ mặt ngây thơ vô hại: “Còn muốn ôm nữa.”

Tịch Thời Quang cười đưa tay dí trán Đỗ Quyên, ấn cô ngồi xuống, tiện thể thắt dây an toàn cho cô. Cuối cùng anh giúp cô cởi đôi giày cao gót gò bó dưới chân.

Trong xe rất ấm, nhưng dù ấm đến đâu Đỗ Quyên cũng cảm thấy không dễ chịu bằng dán vào người Tịch Thời Quang.

Dọc đường, Đỗ Quyên muốn tìm chuyện gì đó để nói, nhưng nhìn sang gương mặt lạnh nhạt của Tịch Thời Quang, nhất thời cô lại chẳng biết phải nói gì.