Đến nội dung chính

Chương 30

admin 678 Chữ Cài Đặt

Thậm chí nếu không có thẻ bài do Hầu phu nhân cấp, hạ nhân căn bản không thể ra ngoài.

Buổi tối còn có người đi khóa cửa các phòng, quản lý quả thật rất đỗi nghiêm ngặt.

Mục Thì bởi vì đang trong kỳ nghỉ thành hôn nên không cần phải đi đâu, nhưng nghe Ngọc Bình nói y tay không rời sách, cũng không hề trễ nải chút thời gian đọc sách nào, cho nên mặc dù ở nhà cũng rất khó ở bên cạnh bầu bạn cùng nàng.

Cũng may buổi tối y đã trở lại, vừa lúc bọn nha hoàn đang dọn bữa tối.

Người ta thường nói ngắm mỹ nhân dưới ánh đèn, càng nhìn càng thấy mĩ lệ, vốn dĩ Hạ thị này đã có dung mạo xuất chúng, hiện giờ nhìn lại, nhan sắc càng đẹp hơn ban ngày tới ba phần.

Nàng chủ động múc cho y một ít lươn thái chỉ:

“Cũng không hiểu được chàng thích ăn cái gì, thiếp nghe nói lươn này là địa long chốn nhân gian, chàng nếm thử đi.”
“Ừm, đa tạ.”

Mục Thì nhàn nhạt nói, trong thần sắc không có vẻ gì là vui mừng, cũng chẳng có biểu hiện mất hứng.

Vân Nương nói với Ngọc Bình cùng Phi Nhứ:

“Nơi này có ta hầu hạ gia là được rồi, các em lui xuống trước đi.”

Thời điểm nàng cho người lui xuống, Ngọc Bình cùng Phi Nhứ không dám xen vào, chờ các nàng đi rồi, Mục Thì mới nhướng mày nhìn nàng. Ai ngờ nàng lại ngồi thẳng vào trong lòng Mục Thì:

“Hôm nay một ngày không gặp, rất nhớ chàng.”

Vẻ lạnh nhạt kia cuối cùng cũng lộ ra một tia rạn nứt, lại nghe nàng hờn dỗi nói:

“Không phải đã bảo chàng về sớm một chút à?”

“Sao lại về trễ như vậy, lần sau không cho phép như thế nữa đâu nha!”

Mục Thì người này vốn chẳng phải là người tốt lành gì, từng bị người ta gài bẫy, y cũng từng giăng bẫy hại người khác, nhưng rốt cuộc vẫn là thiếu niên, thời điểm nhuyễn ngọc ôn hương ôm đầy cõi lòng thế này, y vẫn là nhịn không được. Nhưng, Vân Nương lúc này lại đè tay y lại:
“Trước dùng bữa đi. Ăn no thì mới có sức lực làm việc được.”

Rốt cuộc là phu thê tân hôn, mặc dù Mục Thì luôn rạch ròi mọi chuyện, lúc này cũng khó lòng cự tuyệt được sự cám dỗ. Huống chi nàng thật sự thực hiện cái tư thế đã nói nhỏ bên tai y lúc sáng, khoảnh khắc thỏa mãn, y hiếm khi lại ngắm nhìn dáng vẻ đôi mắt đẹp như làn nước mùa thu của nàng.

“Chàng vẫn ổn chứ?”

Vân Nương gật đầu:

“Tuy rằng như vậy là không tốt, nhưng thiếp muốn được thân cận với chàng nhiều hơn. Thiếp một thân một mình từ Hồ Châu gả tới đây, trong tòa trạch viện này cũng chỉ có hai ta là người thân. Thiếp biết, chàng khẳng định đang nghĩ sao nữ tử này lại to gan như vậy, thế nhưng thiếp lại không biết làm thế nào để được thân cận với chàng thêm một chút? Mẫu thân thiếp nói, vốn dĩ xảy ra chuyện như vậy, phủ Trường Phong hầu nếu không muốn rước thì thôi cũng đành, nhưng Thánh thượng đã hạ thánh chỉ, thế là lại đem hai ta cột vào cùng một chỗ.”
Những lời này lọt vào tai Mục Thì, vốn dĩ y nghĩ đoạn sau nhất định nàng sẽ thao thao bất tuyệt kể lể bản thân sống không dễ dàng thế nào, khát vọng sự thương tiếc từ y. Lại không ngờ tới nàng nói:

“Thời điểm gả tới thiếp liền nghĩ, nếu người thiếp gả là một kẻ tầm thường, là một tên phàm phu tục tử, lại cổ hủ, chỉ biết vâng vâng dạ dạ, thiếp tất nhiên sẽ không thể sống tiếp nổi. Nhưng không nghĩ tới chàng lại là người thông minh hơn so với tưởng tượng của thiếp rất nhiều.”

Mục Thì nhướng mày: