Thế mà nàng lại không hề hay biết gì cả, dưới hoàn cảnh vô cùng nhục nhã như vậy mà nàng vẫn có thể cắm cúi ăn hết hai chén cơm.
Rõ ràng y còn cố ý dặn dò Ngọc Bình phải bày ra thái độ thân thiện, vậy mà nàng lại chả thèm hỏi han lấy một câu.
Y đã cố tình tạo cơ hội để nàng làm ầm ĩ lên nhưng nàng lại không hề động tay, cứ ngây ngốc như vậy chờ đợi chuyện động phòng.
Cái này thật đúng là……
Cả đời y cảm thấy khinh thường nhất chính là kẻ ngu dốt. Phải cùng một người như vậy sống hết nửa phần đời còn lại, quả thực chính là một sự đau khổ.
…
“Tam gia, ngài vẫn nên mau vào đi thôi! Chậm trễ giờ lành lại không hay.”
Gã sai vặt Phúc Quý thúc giục:
“Dù sao hôm nay cũng là ngày đại hỷ của ngài, di nương bên kia cũng dặn ngài phải chu toàn mọi việc, bà ở từ đường sẽ cầu phúc cho ngài.”
Cha của Mục Thì là Mục Kình Thiên lúc khai quốc đã lập được công lao to lớn, lại là nghĩa tử Tiên đế, cho nên được phong làm vương khác họ. Mẫu thân của Mục Thì vốn dĩ bước qua cửa với thân phận trắc phi, là người có phẩm cấp, nhưng về sau, Mục Kình Thiên chủ động giao lại bớt binh quyền, cũng tự xin tước bỏ vương tước, trở thành Kiến Quốc hầu như hiện giờ.
Mẫu thân của Mục Thì vốn là người có phẩm cấp, nay lại thành một tiểu thiếp không có phẩm trật, trong lòng bà ấy tự nhiên bất bình, nhưng cũng chẳng thể làm gì khác. Sau khi sinh nhi tử, vì con, bà ấy càng thêm khiêm nhường, chỉ riêng ở chuyện hôn sự này, bà ấy hy vọng Mục Kình Thiên có thể đứng ra tiến cung xin Hoàng thượng ban hôn.
Ai ngờ Mục Kình Thiên không những không đồng ý, còn đem bà ấy nhốt vào từ đường.
Đây cũng là lý do vì sao Mục Thì hoàn toàn thuận theo mối hôn sự này, nếu không, mẫu thân y sẽ không được thả ra.
Vừa nghe nhắc đến chuyện của mẫu thân, Mục Thì liền thu lại tính tình:
“Ta biết rồi.”
Y hít sâu một hơi, cất bước đi về phía tân phòng.
Đứng trước tân phòng, y khựng lại một chút, nhưng rồi vẫn đẩy cửa bước vào.
Phúc Quý thở phào nhẹ nhõm, vị Tam gia này cuối cùng cũng chịu đi vào, chỉ mong y đừng làm bẽ mặt nhau quá, nói thế nào thì Tam nãi nãi cũng là người vô tội.
Lúc y tiến vào, tân nương tử đang ngồi ngay ngắn ở trên giường. Có lẽ bởi vì trong phòng quá nóng, nàng chỉ mặc một chiếc áo lót lụa màu tím phấn thêu hoa Ngu mỹ nhân đỏ tươi, phác họa ra vóc dáng hoàn mỹ. Bên ngoài khoác một lớp áo ngủ mỏng như cánh ve, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu mọi thứ bên trong, hai bầu ngực mềm mại căng đầy quả thực chói mắt, y vô thức nuốt nước bọt.
Vân Nương thấy y tiến vào, lập tức bước xuống giường, mỉm cười ngọt ngào gọi:
“Phu quân.”
Lúc nàng bước tới, trước ngực quả thực sóng vỗ chập chùng. Chính nàng cũng cảm thấy rất ngượng ngùng, nếu bản thân cũng tầm thường như bao người khác thì tốt biết mấy!
Mục Thì ở trước mặt nàng không hề biểu lộ sắc mặt ghét bỏ, ngược lại còn ôn tồn nói:
“Chờ ta đã lâu rồi sao?”
Vân Nương khẽ lắc đầu, lộ ra góc nghiêng hoàn mỹ, mặc dù không tô son điểm phấn, trông vẫn vô cùng kiều diễm ướt át.
“Đi thôi, đêm đã khuya, chúng ta cũng nên nghỉ ngơi.”
Lúc này, Vân Nương bỗng nhiên buông một câu:
“Nghe Ngọc Bình nói phu quân từ nơi diệt phỉ trở về, lại dãi dầu sương gió đi đón tân nương, chỉ sợ sớm đã mệt mỏi cùng cực, thật sự không cần miễn cưỡng, không bằng nghỉ ngơi sớm một chút mới phải.”