Lúc nàng ngồi xuống thì cảm giác bị cấn ở mông, dùng tay gạt ra, xúc cảm sờ được hình như là long nhãn, đậu phộng gì đó. Bản thân nàng cũng từng tham gia hôn lễ nên biết trên giường sẽ đặt những thứ này, nhưng không ngờ tới bản thân lại ngồi đè lên. Mà khoan hãy nói đến chuyện đó, lúc này nàng quả thật đang rất đói.
Những người đang chịu đói đều biết rõ, chỉ cần ngửi thấy mùi hương của thức ăn thì đều sẽ tự động ứa nước miếng.
“Mời tân lang xốc chiếc khăn hỉ lên, từ nay về sau xứng tâm như ý. Tân lang quan, mau mau xốc khăn voan lên nào.”
Dưới sự thúc giục của hỉ nương, Mục Thì mỉm cười cầm lấy đòn cân xốc chiếc khăn voan lên.
Y tức khắc liền ngây ngẩn cả người, tại sao không ai nói cho y biết Hạ thị lại mang dung mạo xinh đẹp đến nhường này!
Tóc mây mũ phượng, dáng vẻ đoan trang, eo thon như cành liễu, từng đuôi lông mày khóe mắt không chỗ nào là không toát lên một chữ mỹ.
Đương nhiên, y cũng chỉ chớp mắt một cái liền dời tầm mắt đi.
Về phần Vân Nương thì căn bản không hề nhìn rõ dáng vẻ của y ra sao, bởi vì ở dưới lớp khăn voan một thời gian dài, đến việc mở mắt ra còn khó khăn chứ đừng nói gì đến chuyện nhìn xem khuôn mặt của đối phương như thế nào.
Chuyện ban nãy né tránh hôn sự của Thục Mẫn quận chúa cùng Trường Phong hầu thất gia, lùi một bước biển rộng trời cao thì ai mà chẳng hiểu, nhưng con người sống không vì miếng ăn thì cũng phải giữ lấy thể diện. Trên thế gian này có rất nhiều chuyện nếu quả thực có thể nhịn được thì ráng nhịn vẫn là tốt nhất.
Hiện tại cho dù Hạ thị có xinh đẹp tới mức nào, nhưng cứ nghĩ đến nỗi nhục nhã mà y vừa phải gánh chịu thì trong lòng vẫn dâng lên cảm giác khó chịu như nhau cả thôi.
Hỉ nương lại cười hì hì bảo hai người bọn họ cùng uống chén rượu giao bôi. Vân Nương không quá thích uống rượu, gần như chỉ vừa chạm ướt môi liền đặt xuống, chẳng có chút không khí kiều diễm nào.
Thật sự là cuộc hôn sự của bọn họ quá mức đặc thù, vốn dĩ nàng đáng lẽ phải trở thành phu nhân của Trần Minh Dụ, hiện tại hết thảy đều là do trời xui đất khiến.
Thêm nữa, bên người các nàng cũng có rất nhiều người đang vây quanh, bao nhiêu cặp mắt nhìn chằm chằm như vậy, có ai mà dám vượt quá khuôn phép cơ chứ.
Sau khi hành lễ xong, Mục Thì còn phải đi ra ngoài tiếp đãi khách nhân. Nghe nói hôm nay có không ít người đến, thế tử bảo y qua đó kính rượu, nên y chỉ nói với Vân Nương một câu mình đang có việc rồi rời đi trước.
Đợi đến lúc y đi rồi, mấy nha hoàn của hầu phủ vừa mới hầu hạ trong phòng liền vội vàng bước tới thỉnh an.
“Nô tỳ thỉnh an Tam nãi nãi.”
Người đi đầu chính là một đại nha hoàn dáng vẻ thoạt nhìn vô cùng dịu dàng chu đáo, trông qua rất đỗi dễ gần. Nàng ấy đầu tiên liền tự giới thiệu bản thân là người được lão phu nhân phái đến hầu hạ bên cạnh Tam gia, ban đầu vốn dĩ là người hầu hạ cho lão phu nhân.
Vân Nương cười nói:
“Khách khí làm chi, mau đứng lên đi, em tên là Ngọc Bình đúng không, hôm nay ta mới tới đây, ngày sau vẫn còn phải nhờ cậy vào các em nhiều.”
Mặc dù Hạ thị chỉ vừa mới bước chân vào cửa, thế nhưng người ta đường đường là một vị nãi nãi, suy cho cùng thì thân phận khác biệt. Tuy rằng ở các đại gia tộc chuyện nô tài ức hiếp chủ tử chẳng phải là không có, nhưng xét trên mặt mũi thì ai cũng biết rõ phép tắc trên dưới.