Đến nội dung chính

Chương 21

admin 700 Chữ Cài Đặt

Rước một nhân vật như vậy qua cửa, phủ Trường Phong hầu làm sao chịu nhường lối cho kẻ khác.

Phủ Trường Phong hầu không chịu nhường đường, người của phủ Kiến Quốc hầu mang sẵn thù mới hận cũ trong lòng liền càng không muốn tránh lối.

…

“Mục tam gia, ngài vẫn nên nhường một chút đi, hôm nay Thất gia của phủ Trường Phong hầu chúng ta thành thân với nữ nhi của Thanh Hà vương là Thục Mẫn quận chúa, quấy nhiễu quận chúa thành hôn là không xong đâu nhé?”

Đám người đón tân nương của phủ Trường Phong hầu đã bắt đầu lên tiếng thị uy, những người này cơ bản đều là thân thích bên phía Trường Phong hầu phu nhân, hoặc là các huynh đệ của Trần Minh Dụ. Bọn họ đối với chuyện chiếm đất rồi lại phải trả lại lần trước đến mức mất cả chì lẫn chài vốn đã tức giận không thôi, lần này há có thể dễ dàng bỏ qua.
Nhà trai đều là thứ tử của hầu phủ, thân phận tương đương, không có gì để so đo, như vậy muốn so thì chính là thân phận của nhà gái.

Phủ Trường Phong hầu bọn họ rước nữ nhi của Thanh Hà vương, là một vị quận chúa nương nương, nhưng Mục Thì lấy cùng lắm cũng chỉ là nữ nhi của một tri phủ, xuất thân hàn môn mà thôi.

Nhìn là biết ngay ai cao ai thấp, lập tức liền rõ ai phải nhường đường cho ai.

Vân Nương ngồi bên trong kiệu hoa cũng nghe được những lời này, nàng thầm nghĩ, Mục Thì sẽ làm như thế nào đây?

Lúc này Mục Thì nắm chặt lấy dây cương, ngón tay bởi vì dùng sức quá mức đến mức các khớp xương trắng bệch, thoạt nhìn khiến cho người ta phải sợ hãi. Y sớm biết rằng việc hôn sự này chẳng tốt đẹp gì, hiện tại xem ra quả thật đúng là như vậy.

Đúng là khinh người quá đáng.
Dưới đáy lòng y đã sớm dâng lên ngọn lửa giận hừng hực, nhưng trên mặt vẫn mang theo ý cười, bởi vì y biết bản thân không thể không né tránh, lại còn phải nở một nụ cười khiêm tốn cho thật thỏa đáng:

“Thục Mẫn quận chúa có thân phận cao quý, theo lý thường thì chúng ta nên né tránh, bổn quan tại đây xin chúc quận chúa cùng vị hôn phu bạc đầu giai lão, vĩnh kết đồng tâm.”

Một tiếng vị hôn phu đã sớm vạch trần việc Trần Minh Dụ nhờ thê tử mà được thơm lây. Tuy rằng gã ta giành được quyền ưu tiên đi trên đường, thế nhưng đồng thời cũng gánh lấy nỗi sỉ nhục của một nam nhân. Đây đã là sự đáp trả lớn nhất mà hiện tại y có thể làm.

Ít nhất Mục Thì y cũng là Thiếu khanh của Đại lý tự, một quan viên chính tứ phẩm.

Từng phá vài vụ án hóc búa thu hút sự chú ý khiến người ta phải kiêng dè, mà Trần Minh Dụ kia cùng lắm cũng chỉ là một tên tú tài, ngay cả nửa cái chức quan cũng chẳng có, kém xa vạn dặm.
Vân Nương thầm nghĩ, đánh người không vả mặt, cái miệng của Mục Thì này cũng thật là độc địa.

…

“Nhất bái thiên địa.”

“Nhị bái cao đường.”

“Phu thê đối bái.”

Hỉ nương cao hứng hô:

“Đưa vào động phòng.”

Vân Nương tựa như một con rối gỗ bị giật dây, đi theo bước chân của các nữ quyến tiến vào trong. Phi Nhứ cùng Song Yến đi theo bên cạnh nàng không rời nửa bước, không ngừng nhắc nhở nàng phải nhấc chân, hoặc là cần lưu ý những gì.

Người kéo dải lụa đỏ ở phía trước chính là Mục Thì, y tuy là một quan văn nhưng dáng đi lại vô cùng mạnh mẽ. Bởi vì đi quá nhanh, Vân Nương suýt chút nữa đã bị vấp ngã.

Hồ ma ma vội vàng che chở cho Vân Nương bước đi. Cứ như vậy, Vân Nương cảm giác bản thân đã đi một lúc thật lâu mới đến được nơi gọi là tân phòng kia.