Đến nội dung chính

Chương 15

admin 475 Chữ Cài Đặt

Trang Sơ Ngọc không thích ồn ào, nàng và cung nữ trốn đến một nơi vắng người.

Trong lúc đang ngắm nhìn cây cỏ thì có giọng nói ai đó gọi nàng: “Quận chúa.”

Trang Sơ Ngọc đứng lên quay đầu về sau.

Dương Thế Ngọc ốm yếu đứng trước mặt nàng, gương mặt cậu trông khá tiều tụy, quầng mắt thâm đen như mấy ngày không ngủ.

Nàng mím môi, khẽ gọi: “Dương thế tử.”

Cả hai đứng im lặng nhìn nhau.

Cung nữ hiểu chuyện đã sớm tránh mặt đi nơi khác.

Dương Thế Ngọc là người đầu tiên lên tiếng phá tan bầu không khí: “Hai tháng nay quận chúa luôn tránh mặt ta, là vì tam hoàng tử có phải không?”

Trang Sơ Ngọc siết chặt khăn tay, không trả lời.

Cậu đứng im tại chỗ nhìn nàng: “Hai tháng nay không có ngày nào là ta ngủ được, mỗi khi nhắm mắt lại hình bóng của quận chúa cứ hiện lên trong đầu.”
“Rõ ràng mối quan hệ của chúng ta đang rất tốt, tại sao lại trở nên như thế này?”

Nàng cắn chặt cánh môi, cố gắng không để cho nước mắt rơi xuống.

Khi nhìn thấy bộ dạng tiều tụy của Dương Thế Ngọc, tim nàng như kim châm.

Chỉ một tháng không gặp, huynh ấy đã gầy đến mức này rồi.

Nàng thật sự có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến huynh ấy như vậy sao?

Thấy nàng không nói gì, Dương Thế Ngọc không thể đứng im được nữa, cậu tiến lên từng bước: “Sơ Ngọc, muội nói cho huynh biết, có phải tam hoàng tử đã làm gì muội có đúng không?”

Trang Sơ Ngọc cúi gầm mặt xuống.

Dương Thế Ngọc vươn tay nắm lấy cổ tay bé xíu của nàng, giọng nói mềm mại đầy tha thiết: “Sơ Ngọc đừng sợ, nếu ngài ấy thật sự làm gì muội thì chúng ta đi nói cho bệ hạ và nương nương biết.”
“Đừng vì sợ ngài ấy mà để lỡ mất nhau.”

“Ta thích muội, muội cũng thích ta mà có đúng như vậy không?”

Trang Sơ Ngọc từ từ ngẩng đầu lên, hốc mắt đã ngập nước.

Dương Thế Ngọc đưa tay lau nước mắt giúp nàng: “Đừng khóc, muội cũng thích ta phải không?”

Tiểu cô nương gật đầu liên tục, hé môi phát ra tiếng khóc nấc nghẹn: “Muội cũng thích huynh.”

Dương Thế Ngọc mỉm cười: “Vậy chúng ta cùng nhau đối mặt nhé.”

“Hức… vâng ạ.”

Cả hai cùng quay người, nước mắt còn chưa kịp khô thì đã chạm phải Lý Nghiêm Trì đang ngồi trên lưng ngựa.

Không biết hắn đã ở đây từ lúc nào, đã nghe thấy những gì bọn họ nói hay không?

Đồng tử của Trang Sơ Ngọc giãn to, đại não như bị nổ tung, nàng lập tức rút tay ra khỏi lòng bàn tay của Dương Thế Ngọc, mặt mày xám xịt không còn một giọt máu.