Đến nội dung chính

Chương 13

admin 482 Chữ Cài Đặt

Trang Sơ Ngọc vừa tức giận vừa đau lòng, nước mắt tích tụ trong khóe mi, từng giọt tròn xoe rơi xuống.

“Khóc sao?”

Lý Nghiêm Trì thờ ơ nhìn những giọt nước mắt đang rơi trên má nàng, giọng nói đầy quyền lực vang lên.

“Không được tiếp xúc với tên đó nữa.”

Tiểu cô nương sợ hắn nhưng vẫn nói: “Tại sao lại không được gặp huynh ấy nữa?”

Hắn cảm thấy có một lồng khí đang nghẹn ở lồng ngực mình, Lý Nghiêm Trì ấn cổ tay nàng lên mỏm đá, tay còn lại thì bóp lấy càm nàng.

Con ngươi sâu thẩm chứa đầy ghen ghét đố kỵ: “Ta nói không được là không được, Trang Sơ Ngọc nàng thử không nghe lời ta xem, xem ta trừng trị nàng bằng cách nào.”

Tiếng khóc của Trang Sơ Ngọc bắt đầu lớn hơn, nàng yếu ớt cử động: “Thả muội ra, muội ghét huynh, ghét huynh nhất, hu… hu.”
Thái dương của Lý Nghiêm Trì giật mạnh một cái, tơ máu trong mắt nổi lên, hắn đột nhiên cúi đầu cắn mạnh lên hai cánh môi vì khóc mà đang chu ra của nàng.

“A…”

Trang Sơ Ngọc hét lên.

Hắn cắn rất dứt khoát, làm trên môi nàng lưu lại dấu răng của hắn.

Máu tươi rỉ ra từng chút, lan khắp khoang miệng của nàng.

Trang Sơ Ngọc khóc to nức nở, muốn giơ tay chạm lên môi mình nhưng hai tay đều bị hắn giữ chặt.

Lý Nghiêm Trì nhìn chằm chằm nàng, lời nói mạnh mẽ chứa đầy quyền uy: “Ta không có nhiều kiên nhẫn, nàng tốt nhất đừng chống đối ta, nếu không nghe lời ta sẽ khiến cuộc sống trong hoàng cung của nàng vô cùng khốn khổ.”

Tiểu cô nương thật sự bị hắn doạ sợ.

Thấy nàng đã biết điều, hắn mới thu tay về.

Trang Sơ Ngọc sợ đến mức hai chân mềm nhũn, phải bám vào vách đá mới có thể đứng được.
Lý Nghiêm Trì cúi đầu nhìn cây trâm gãy dưới bãi cỏ, rồi nhìn lên búi tóc nàng, ánh mắt đột nhiên trở nên thâm sâu.

Hắn giơ tay vuốt ve búi tóc đáng yêu của tiểu cô nương: “Tóc của nàng, chỉ có một nam nhân duy nhất là ta, mới được phép cài trâm lên.”

Khi đó Trang Sơ Ngọc không biết ý nghĩa câu nói của hắn là gì.

Sau này khi trưởng thành, nàng mới từ từ hiểu được.

Từ sau hôm đó, Trang Sơ Ngọc không còn dám phớt lờ vị tam hoàng tử này nữa

Trong lòng bắt đầu tích tụ sợ hãi, mỗi khi gặp nhau, nàng đều bày ra bộ dáng ngoan ngoãn tuyệt đối.

…

Khai xuân, hoàng cung tổ chức yến hội săn bắn ở khu rừng sát ngoại ô.

Từ sáng sớm, hậu cung và các triều thần đều khởi hành đến đó.

Trang Sơ Ngọc vốn muốn trốn không đi nhưng có người đe dọa buộc nàng phải đi.