Đến nội dung chính

Chương 8

admin 476 Chữ Cài Đặt

Ánh mắt Lý Nghiêm Trì nhìn nàng từng chút thay đổi.

Mang theo sự dồn nén muốn cho tiểu cô nương này một bài học.

Nếu đây là Vĩnh An, thì nàng chắc chắn đã bị hắn dạy dỗ từ lâu.

Hoàng hậu cũng bất lực, nói thế nào nàng cũng không nghe, lâu dần bà không còn nhắc tới chuyện này nữa nhưng cũng cố gắng tạo điều kiện để hai người thân thiết với nhau.

Nhưng Trang Sơ Ngọc thấy hắn là chạy, chẳng bao giờ đến gần.

Tất cả cũng tại vì miếng bánh táo mật kia.

Hôm nay Trang Sơ Ngọc đang chơi ở Hoa viên trong Phượng Nghi cung thì nghe thấy tiếng ai đó gọi mình: “Ngọc muội muội.”

Nàng ngẩng đầu, vừa nhìn thấy người đó, hai mắt nàng liền sáng lên.

Nàng bỏ đồ chơi trong tay xuống lon ton chạy tới: “Nhị ca ca.”

Lý Nghiêm Học mỉm cười giơ tay xoa đầu nàng: “Ngọc muội đang chơi gì vậy?”
Trang Sơ Ngọc nắm tay y, kéo về chỗ của mình: “Muội đang làm diều, ca ca thả diều với muội không?”

“Được, đợi thỉnh an mẫu hậu xong, ta sẽ đưa muội đi thả diều nhé.”

Tiểu cô nương cười thật tươi gật đầu: “Vâng ạ.”

Lý Nghiêm Học quay đầu về sau, hỏi: “A Hoành và Vĩnh An có muốn đi chung không?”

Lúc này Trang Sơ Ngọc mới nhìn thấy hai người ở sau lưng y.

Lý Nghiêm Trì không nhìn nàng, hai mắt thờ ơ như chẳng quan tâm chuyện gì.

“Không đi.”

Hắn nói ra hai chữ rồi đi thẳng vào trong chính điện.

Trang Sơ Ngọc lập tức núp ra sau lưng Lý Nghiêm Học, nhìn theo bóng lưng của hắn đang đi vào trong.

Hôm nay là rằm, cho nên tất cả công chúa và hoàng tử đều có mặt đầy đủ.

Hoàng hậu ngồi phía trên, ân cần hỏi han từng người.

Tiểu cô nương đang tuổi nghịch ngợm, không chịu ở yên bên trong, nàng chạy tới chỗ này rồi chạy tới chỗ khác, làm ma ma phải đuổi theo mệt nghỉ.
Tới giờ dùng bữa xế, cung nữ mang điểm tâm lên.

Nàng cũng được một phần, tiểu cô nương không ăn ngay mà đút miếng đầu tiên cho hoàng hậu.

Hoàng hậu mỉm cười cưng chiều, há miệng cắn một góc nhỏ rồi đẩy về phía nàng: “Con ăn đi.”

Trang Sơ Ngọc cười te toét rồi đút vào miệng.

Tiểu cô nương thật sự rất thích ăn ngọt, từ hồi vào cung hoàng hậu cưng chiều nàng, bữa nào cũng có điểm tâm để ăn nhưng sau đó bà thấy không ổn, sợ nàng sẽ béo phì nên bắt đầu cắt giảm, mỗi ngày chỉ được ăn hai miếng.

Tiểu cô nương ăn hết nhưng vẫn còn thòm thèm, nàng nhân lúc hoàng hậu không để ý bò xuống đất, lửng chửng đi về phía các hoàng tử công chúa đang ngồi.