Sao người này càng gọi càng kỳ quặc thế?
“Chú có thể gọi tôi là cô Bạch. Tôi không phải đại sư hay đại lão gì cả, chú đừng gọi lung tung nữa.”
Đây là sở cảnh sát, ông ta gọi cô như vậy sẽ khiến người khác nghĩ thế nào? Không thấy ánh mắt của viên cảnh sát vừa đi qua nhìn cô có chút kỳ quặc hay sao?
Thấy Bạch Trân Trân có vẻ tức giận, Trần Tiểu Sinh vội vàng sửa lời: “Cô Bạch, xin lỗi, tôi sai rồi, cô đừng nhìn tôi như thế.”
Bạch Trân Trân: “…”
Hừ, giận người này đúng là phí thời gian.
Trước đó, Trần Tiểu Sinh cũng đã tới sở cảnh sát vì vụ án của bà Vương nên cũng coi như quen đường quen lối, nhanh chóng đưa Bạch Trân Trân đến phòng làm việc của Vương Kim Phát.
Vương Kim Phát là thanh tra cao cấp của sở cảnh sát, đương nhiên có phòng làm việc riêng. Lúc hai người đến, anh ta đang cúi đầu viết lách, nghe tiếng gõ cửa mới ngẩng lên.
“Mời vào.”
Người đầu tiên bước vào là một người đàn ông trung niên mập mạp, Vương Kim Phát nhận ra ông ta, là Trần Tiểu Sinh, ông chủ của một tiệm nhang đèn khác. Chính ông ta đã báo tin tiệm của bà Vương có vấn đề.
Đi cùng Trần Tiểu Sinh là một cô gái tóc uốn sóng to, trang điểm lộng lẫy. Cô mặc áo ba lỗ, quần short jean, chân đi một đôi bốt cao màu trắng.
Vóc dáng cô cực kỳ đẹp, bộ trang phục này hoàn toàn tôn lên ưu thế hình thể, nhất là đôi chân dài miên man dưới ánh đèn càng thêm nuột nà, bóng bẩy.
Vương Kim Phát nhanh chóng nhận ra vấn đề, ánh mắt anh ta lóe lên rồi lập tức dời đi.
“Cô chính là Bạch Trân Trân?”
Vương Kim Phát lên tiếng hỏi, ánh mắt nhìn Bạch Trân Trân đầy vẻ hoài nghi.
Bạch Trân Trân không hiểu tại sao, nhưng vẫn thản nhiên gật đầu.
“Phải, là tôi.”
Cô chỉ là một chuyên viên trang điểm tử thi bình thường, thanh tra của sở cảnh sát tìm cô làm gì?
Trần Tiểu Sinh cũng vô cùng lo lắng. Ông ta chỉ là một người dân bình thường, đối mặt với cảnh sát mà không căng thẳng mới là lạ.
Ông ta không biết Vương Kim Phát tìm Bạch Trân Trân để làm gì, nhưng trực giác mách bảo rằng chuyện này có liên quan đến vụ ở tiệm nhang đèn của bà Vương lần trước. Trần Tiểu Sinh lập tức lên tiếng: “Sếp à, chuyện lần trước đại… cô Bạch không liên quan, đều là lỗi của tôi. Có gì anh cứ tìm tôi là được, tìm cô Bạch làm gì?”
Cô Bạch nhìn vậy nhưng là một đại sư thâm tàng bất lộ, lần trước cô cũng đã tỏ ý không muốn dính dáng đến những chuyện thế này. Ông ta không thể để cô Bạch bị cuốn vào chuyện này được.
Trần Tiểu Sinh còn đang hiên ngang muốn bảo vệ Bạch Trân Trân, nhưng đáng tiếc là Vương Kim Phát đã gọi cô đến đây thì đương nhiên là có lý do của mình.
“Anh Trần, tôi không hỏi anh, ở đây không có chỗ cho anh lên tiếng, xin anh đừng nói nữa.”
Trần Tiểu Sinh vừa há miệng định nói thêm thì Bạch Trân Trân đã giơ tay ngăn lại.
Cô nhận ra lần này Vương Kim Phát nhắm vào mình, Trần Tiểu Sinh chẳng qua chỉ là được gọi đến tiện thể.
Có điều cô vẫn không biết Vương Kim Phát tìm mình rốt cuộc là vì chuyện gì, là vụ án tài xế taxi hay vụ án ở tiệm nhang đèn của bà Vương.
Bạch Trân Trân cảm thấy khả năng thứ hai cao hơn nhiều.
Quả đúng như cô dự liệu, Vương Kim Phát hỏi tiếp: “Cô Bạch, sáu giờ sáng ngày mười sáu tháng tư, cô đã đến tiệm nhang đèn của bà Vương ở Tướng Quân Úc, phải không?”
Bạch Trân Trân: “Sếp, tôi không hiểu anh đang nói gì.”
Ánh mắt của Vương Kim Phát vẫn dán chặt vào Bạch Trân Trân, từ đầu đến cuối không hề dịch chuyển.
“Cô Bạch, Vương Lan Hương đã tố cáo với cảnh sát rằng hơn sáu giờ sáng ngày mười sáu tháng tư, cô đã cưỡng ép xông vào tiệm nhang đèn, hành hung bà ta một cách vô nhân đạo, cuối cùng khiến bà ta bị trọng thương phải nhập viện. Chúng tôi gọi cô đến là muốn tìm hiểu tình hình cụ thể.”
Nghe Vương Kim Phát nói, mắt Bạch Trân Trân hơi mở to, không thể tin nổi đáp lời: “Vương Lan Hương tố cáo tôi hành hung bà ta một cách vô nhân đạo? Tôi còn chưa chạm vào người bà ta nữa là!”
Không thể có kiểu ăn vạ trắng trợn như vậy được!
Giữa hai người họ cùng lắm chỉ là đấu pháp, cô nhiều nhất cũng chỉ giật lấy cái bình đen trong tay bà Vương rồi làm vỡ nó, nhưng cô làm vậy cũng là để cứu A Bổn. Cô hành hung bà ta một cách vô nhân đạo từ lúc nào chứ?