Trần Tiểu Sinh cười ha hả: “Cô nói xem tại sao? Nhang đèn là để cho ai dùng? Buổi tối ai biết khách đến là người hay là quỷ?”
Bạch Trân Trân bừng tỉnh: “Thì ra là vậy.”
Trần Tiểu Sinh lại tiếp tục: “Cửa hàng nhà chúng tôi rất đúng giờ, nếu cô muốn đến mua, tôi sẽ giảm giá hai mươi phần trăm cho cô.”
Bạch Trân Trân nhìn ông ta, yếu ớt hỏi: “Chú cướp khách của người ta như vậy không sợ bà Vương trả thù sao?”
Trần Tiểu Sinh cực kỳ khinh thường xua tay: “Bà ta cũng chỉ là một bà lão, làm được gì chứ? Cùng lắm là giả thần giả quỷ thôi, để tôi nói cô nghe…”
Thấy đối phương chuẩn bị lải nhải không ngừng, Bạch Trân Trân đột nhiên tiến đến bên cạnh, đưa tay về phía ông ta.
Mặt Trần Tiểu Sinh đỏ bừng lên trong nháy mắt: “Cô gái này, tôi không phải người tùy tiện đâu…”
Bạch Trân Trân trông rất xinh đẹp, da trắng nõn, mày ngài mắt phượng, môi đỏ mọng quyến rũ. Mái tóc xoăn sóng to cùng với bộ quần short yếm càng tôn lên vẻ phong tình vạn chủng của cô.
Trần Tiểu Sinh tự nhận mình là người đàng hoàng, nhưng cũng khó lòng chống lại sự cám dỗ của một mỹ nhân tuyệt sắc như vậy, phải không? Ông ta căng thẳng đến mức sắc mặt cũng thay đổi, còn đang tính toán nếu Bạch Trân Trân có hành động quá giới hạn thì nên từ chối thế nào cho phải.
Tay Bạch Trân Trân đưa đến bên tai Trần Tiểu Sinh, sau đó nhẹ nhàng vỗ lên vai ông ta một cái. Lúc cô rút tay về, Trần Tiểu Sinh vẫn chưa kịp phản ứng.
Không phải chứ, chỉ vậy thôi sao?
Trần Tiểu Sinh có chút ngỡ ngàng nhìn về phía Bạch Trân Trân, trên mặt hiện rõ vẻ nghi hoặc.
Bạch Trân Trân lật cổ tay lại, xòe bàn tay ra.
“Chú nhìn đi.”
Trần Tiểu Sinh cúi đầu nhìn sang.
Trong lòng bàn tay trắng nõn của Bạch Trân Trân là một hình nhân giấy nhỏ. Trên người nó vẽ đầy những hoa văn kỳ quái, những đường vân ngoằn ngoèo màu đen gần như che hết màu sắc vốn có của tờ giấy, trông vô cùng quỷ dị.
Thấy một hình nhân giấy đầy tà khí như vậy, Trần Tiểu Sinh chỉ cảm thấy rợn tóc gáy. Ông ta lùi lại hai bước, trố mắt nhìn Bạch Trân Trân.
Đây là trò đùa gì vậy?
Hình nhân giấy nằm im trong tay Bạch Trân Trân trông giống như một món đồ thủ công có hình thù kỳ dị, chứ chẳng có vẻ gì là sẽ hại người.
Nhưng chỉ có Bạch Trân Trân biết, lúc nãy hình nhân này vẫn đang nhảy múa trên vai của Trần Tiểu Sinh. Cùng với điệu múa cứng ngắc kỳ dị của nó là luồng khí đen cuồn cuộn tỏa ra, chui vào trong cơ thể ông ta.
Lúc Trần Tiểu Sinh nói xấu cửa hàng của bà Vương, luồng khí đen chui vào người ông ta càng nhanh hơn.
Bạch Trân Trân đoán thứ này có liên quan đến cửa hàng của bà Vương. Chắc là do nãy giờ Trần Tiểu Sinh vừa nói xấu, vừa muốn cướp khách của bà ta nên mới bị hình nhân nhỏ này “xử lý”.
Nếu không có liên quan, phản ứng của hình nhân nhỏ này cũng sẽ không mạnh như vậy.
“Có phải gần đây chú luôn cảm thấy trong người không được khỏe, nhưng đi bệnh viện kiểm tra lại không tìm ra vấn đề gì đúng không?”
*
Gần đây, Bạch Trân Trân đã bổ sung không ít kiến thức về huyền học. Mặc dù kiến thức vẫn còn nửa vời, nhưng ít nhiều cũng biết được một vài chuyện cơ bản.
Luồng khí đen tuôn ra từ hình nhân giấy kia chắc chắn là vận rủi. Vận rủi quấn thân, nhẹ thì xui xẻo, nặng thì cơ thể bị tà khí xâm nhiễm.
Ban đầu chỉ cảm thấy khó chịu, nhưng đi khám bệnh cũng chẳng phát hiện ra vấn đề gì. Cứ kéo dài, nội tạng ắt sẽ sinh bệnh.
Trần Tiểu Sinh ngạc nhiên nhìn Bạch Trân Trân: “Làm sao cô biết?”
Quả thật dạo gần đây ông ta thấy trong người không được khỏe nên mới không ra cửa hàng phụ giúp. Nhưng lúc đến bệnh viện, bác sĩ cũng bảo ông ta chẳng có vấn đề gì, chỉ là mệt mỏi quá độ, nghỉ ngơi một chút là ổn.
Lẽ nào chuyện này có uẩn khúc gì?
Bạch Trân Trân giải thích: “Hình nhân giấy này liên tục truyền vận rủi vào người chú, tà khí quấn thân, chú không bệnh sao được? Giờ tôi đã lấy nó ra rồi, chú dùng lá bưởi nấu nước tắm gội cho hết xui, hai ngày tới phơi nắng nhiều một chút là được.”
Nói xong, cô lại hỏi thêm: “Chú có diêm không?”
Trần Tiểu Sinh lẳng lặng móc ra một hộp diêm đưa cho cô.