Sau vài lần thử nghiệm, cô cũng đã nắm được sơ sơ về năng lực này, có điều do không thuần thục nên phải thử đi thử lại nhiều lần mới được.
Bạch Trân Trân cứ ngỡ A Bổn chỉ trốn đi đâu đó, nào ngờ khi nhắm mắt lại, cô lại phát hiện hơi thở của anh ta vô cùng yếu ớt, lúc có lúc không.
Một cảm giác huyền diệu khó tả dâng lên trong đầu, Bạch Trân Trân đột ngột mở mắt.
Tên đó, hình như bị người ta bắt mất rồi…
–
Cửa hàng vàng mã của bà Vương là một cửa hàng lâu đời. Bà Vương là vợ lẽ của chủ cửa hàng đời trước, sau khi chồng chết, bà ta tiếp quản nơi này.
Bà Vương không phải người bản xứ. Hàng xóm láng giềng chỉ biết hai mươi năm trước, bà ta từ đại lục sang đây tị nạn, gả cho ông chủ tiệm vàng mã làm vợ hai. Sau đó, ông chủ và bà cả đều qua đời, cửa hàng này cũng rơi vào tay bà ta.
Tính tình bà Vương không tốt cho lắm, lúc nào cũng cười một cách quái dị, nói chuyện thì kỳ quặc. Vì vậy, mọi người thà đi xa hơn để mua đồ vàng mã ở các cửa hàng khác chứ không muốn đến chỗ bà Vương.
Việc kinh doanh của cửa hàng ngày càng sa sút nhưng bà Vương cũng chẳng thèm để tâm. Ban ngày bà ta đóng cửa im ỉm, hàng xóm chỉ biết bà ta mở cửa vào ban đêm. Thường xuyên có người đến gõ cửa lúc nửa đêm, họ cũng lén lút bàn tán vài lần, nhưng những người nói xấu bà ta ít nhiều đều gặp xui xẻo, nên dần dần không ai dám nói bậy nữa.
Dù là ban ngày, ánh mặt trời dường như cũng không thể chiếu rọi vào cửa hàng nằm cuối con hẻm này. Cửa đóng chặt, nguồn sáng duy nhất là vệt nắng lọt qua ô cửa sổ vuông vức.
Vệt sáng ấy chiếu xuống sàn một mảng sáng nhỏ, xung quanh chất đầy những hình nhân giấy. Những hình nhân này trông khá thô kệch, ngũ quan chưa được vẽ, gương mặt trống rỗng hòa vào không khí âm u của cửa hàng.
Càng đi vào sâu, ánh sáng càng yếu dần, những món hàng trên kệ chìm trong bóng tối, không thể nhìn rõ là gì.
“Cửa hàng nhang đèn bà Vương.”
Trời tháng tư đã oi bức, Bạch Trân Trân mặc một chiếc quần lửng đứng ở cuối con hẻm, ngẩng đầu nhìn tấm biển hiệu nền trắng chữ đen.
Hoàn cảnh ở đây không được tốt cho lắm, nó phơi bày một góc khuất khác sau vẻ hào nhoáng của Hương Giang trước mắt Bạch Trân Trân.
Cửa hàng vàng mã này nằm ở cuối hẻm, hai bên đều có những ngách nhỏ hẹp dẫn đến những nơi không tên.
Những tòa nhà hai bên quá cao, chỉ để lọt một khe sáng hẹp. Trong không khí phảng phất một mùi lạ khó tả, có chút giống mùi của những thứ không sạch sẽ.
Bạch Trân Trân có thể cảm nhận được A Bổn đang ở đây, nhưng hơi thở của anh ta lúc có lúc không, như thể đã bị thứ gì đó ngăn cách.
Cũng may là lúc bốn giờ sáng, Bạch Trân Trân đã cảm ứng được vị trí của anh ta, nếu không cũng chẳng tìm được đến nơi này.
“Cô gái, cô đến mua nhang đèn à?”
Bạch Trân Trân đứng đây khá lâu nên đã có người chú ý đến cô, một người đàn ông thò đầu ra gọi.
Một người đàn ông trung niên có vẻ ngoài thật thà vui vẻ nói với Bạch Trân Trân: “Cô gái, cửa hàng này ban ngày không buôn bán đâu. Nếu cô muốn mua nhang đèn thì cứ đi thẳng con đường này, rẽ mấy lần sẽ thấy cửa hàng Trần Ký. Hàng nhà họ tốt lắm, kỹ thuật làm người giấy cũng là số một, hương dây cũng là tự làm. Nếu cô muốn mua thì qua đó xem thử đi.”
Đối phương ra sức giới thiệu cửa hàng Trần Ký, có phần nhiệt tình quá mức. Bạch Trân Trân quan sát ông ta từ trên xuống dưới rồi đột ngột hỏi: “Chú là ông chủ cửa hàng Trần Ký à?”
Người đàn ông trung niên mập mạp gãi đầu, cười càng thật thà hơn: “Tôi không phải.”
Bạch Trân Trân nhướng mày.
Người đàn ông trung niên cười càng chất phác hơn: “Tôi là quản lý.”
Bạch Trân Trân: “…”
Người đàn ông tên Trần Tiểu Sinh này nói cửa hàng của bà Vương chỉ là treo đầu dê bán thịt chó, căn bản không phải làm ăn đàng hoàng.
“Có cửa hàng nào làm ăn đàng hoàng mà lại mở cửa lúc nửa đêm canh ba không?”
Ngành nào cũng có quy tắc của ngành đó. Giống như buôn bán đồ vàng mã, qua tám giờ tối là phải đóng cửa.
Bạch Trân Trân có chút tò mò hỏi: “Tại sao buổi tối không thể mở cửa?”