Sau này, Tô Diệc muốn thi đại học, ban đầu vốn định đi du học và nhân tiện chữa bệnh, nên không ôn thi đại học nữa mà rời khỏi trường. Từ đó, bọn họ không còn liên lạc.
Mối quan hệ này vốn đã không rõ ràng ngay từ đầu, mà cũng chẳng đủ sâu sắc để gọi là yêu đương, nên nếu nói đây là tình yêu thì thật kỳ cục.
Nhưng ban đầu, cái trò chơi quốc vương ấy đã nói là phải trải qua ba tháng yêu đương. Đến khi hết thời hạn, mối quan hệ này kết thúc… miễn cưỡng gọi là bạn trai cũ cũng được.
Nhiều chuyện xảy ra trong thời cấp ba giờ đã mờ nhạt. Huống chi chuyện này cũng không phải là chuyện lớn. Nếu không phải Lâm hầu gái nhắc đến, Tô Diệc thật sự không nhớ gì về nó.
Nói ra cũng trùng hợp, trong đời thực, bạn trai cũ thời cấp ba của Tô Diệc cũng họ Bạch.
“Sau đó tôi đi nghỉ ở phòng B104.”
Tô Diệc kể xong quan hệ của mình với các nhân vật rồi bắt đầu thuật lại việc mình suýt bị giết.
Cậu lấy ra một tờ giấy ghi Át bích(hắc đào A) bằng máu.
Hai cô dâu bị giết trước đó nhận được tờ giấy ghi “I”m back” và “Once again”, còn cậu nhận được dòng chữ “Your turn”.
“Đây là… tìm thấy trên đường viền của tất chân.” Tô Diệc hơi ngượng ngùng nói tiếp: “Tờ giấy được gấp nhỏ và nhét ở đó.”
Tam thiếu gia nghe vậy liền nhìn cậu chằm chằm. Tô Diệc cảm nhận được ánh mắt anh ta dời xuống dưới, giống như đang nhìn xuyên chiếc váy cưới xòe rộng của mình.
Cảm thấy xấu hổ, cậu thu chân lại, muốn nhét phần váy phồng xuống dưới gầm bàn để không bị anh ta nhìn thấy.
Tam thiếu gia như thể đoán được ý đồ của cậu, khẽ cười nhạt và lạnh lùng chế giễu: “Cậu còn mặc tất chân nữa à?”
Tô Diệc làm như không nghe thấy.
Tất chân không phải là thứ cậu muốn mặc, mà là do vai diễn cô dâu ép buộc. Tam thiếu gia là người chơi lâu năm, với kinh nghiệm dày dạn, lẽ ra phải hiểu điều này. Vậy mà anh ta vẫn châm chọc cậu, thật đáng ghét.
Cậu chọn cách im lặng, bởi đó là sự khinh miệt cao nhất.
Tô Diệc cảm thấy Tam thiếu gia cứ đối xử kỳ lạ với cậu, như thể luôn tức giận và nhắm vào cậu, trong khi với người khác thì chỉ đơn thuần lạnh lùng mà thôi.
“Có ai có thể tiếp xúc đến đồ hóa trang của cô dâu không?”
Tam thiếu gia hỏi, tay xoay chiếc bút như sẵn sàng ghi tên ai đó vào danh sách nghi phạm. Dù hỏi chung chung, ánh mắt anh ta lại hướng thẳng về phía Bành kế hoạch – người phụ trách tổ chức lễ cưới.
“Ai, sao cứ nhìn tôi vậy?” Bành kế hoạch vội vàng thanh minh: “Đúng là tôi chịu trách nhiệm đồ hóa trang cho cô dâu và sắp xếp hội trường, nhưng váy cưới, hoa, và đồ trang trí đều được cất trong tầng hầm, ở phòng B101. Phòng đó không khóa, ai cũng có thể vào. Chỉ dựa vào điều này thì không thể nghi tôi được.”
Luật sư Trần mặc vest xám nói: “Được rồi, tiếp tục nghe cô dâu kể đi.”
Trong số những người ở đây, có một người là hung thủ.
Tô Diệc suy nghĩ một lát rồi chỉ nói rằng cậu rất sợ hãi trong phòng ngủ, nghe tiếng động bên ngoài nên trốn vào tủ quần áo. Sau đó, cậu chờ đến Đại thiếu gia nổ súng giết kẻ tấn công.
Cậu giấu nhẹm việc mình dùng váy cưới và tóc giả để đánh lạc hướng kẻ tấn công, kéo dài thời gian, và quan sát toàn bộ qua lỗ khóa.
Tô Diệc liếc trộm Đại thiếu gia. Anh ấy sẽ không… vạch trần cậu chứ?
Không ngờ, Đại thiếu gia cũng nhìn lại cậu. Ánh mắt chạm nhau, tim Tô Diệc thắt lại. Rồi cậu thấy anh ấy khẽ cười mỉm, không nói gì.
Tô Diệc thở phào.
Ở chỗ ngồi bên cạnh, Tam thiếu gia lại trở nên căng thẳng. Anh thấy Tô Diệc và Đại thiếu gia liếc nhìn nhau, như thể vừa đạt được một sự ăn ý nào đó giữa hai người.