Nàng ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy bóng dáng một nam nhân đang lảo đảo chạy về phía mình.
Nam nhân kia dường như cũng thấy nàng, trên mặt lập tức mừng như điên, tốc độ dưới chân càng nhanh, miệng còn gào to: “Cô nương! Cô nương cứu mạng a!”
Ngu Quy Vãn bị sự hoảng hốt và gấp gáp trong giọng hắn lây nhiễm, bất giác tiến lên nghênh đón, đáp: “Vị đại thúc này, đã xảy ra chuyện gì?”
Người đàn ông kia rất nhanh chạy tới trước mặt nàng.
Hắn ăn mặc kiểu dân quê làm ruộng, quần áo vá chằng vá đụp nhưng cũng coi như sạch sẽ, trông chất phác thật thà, nếp nhăn đầy mặt, đặc biệt là hai rãnh sâu giữa mày càng khiến hắn thêm mấy phần sầu khổ.
Lại thêm bộ dạng sốt ruột sắp khóc lúc này, thật khó khiến người ta không sinh lòng thương cảm.
Ngu Quy Vãn nghĩ tới sự gian nan để sống sót trong năm hạn hán này, vội vàng khẩn thiết hỏi: “Đại thúc, cháu nghe ngài kêu cứu mạng, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”
Đại thúc cầu cứu chạy đến trước mặt nàng, còn chưa kịp lấy hơi đã bật khóc: “Ta dẫn cả nhà từ phía bắc chạy nạn tới đây, vốn là để tìm đường sống, nào ngờ bên này tai tình còn nghiêm trọng hơn!
Cả nhà già trẻ của ta ngoại trừ một đứa con gái thì chết sạch, ta đang định dẫn nó đi tiếp, chẳng hiểu sao nó đột nhiên kêu đau bụng, cứ nói mình sắp chết, lại nhất quyết không cho ta xem?
Ta thật sự không biết phải làm sao, đành chạy ra tìm người cứu mạng!”
Ngu Quy Vãn nghe xong, thoáng suy nghĩ liền hiểu đã xảy ra chuyện gì, căng thẳng trong lòng tan đi, ngược lại còn thấy hơi buồn cười.
Đại thúc kia vẫn nhăn nhó một gương mặt, sốt ruột thúc giục: “Cô nương, ta cầu xin cô, mau qua đó giúp ta xem thử, khuê nữ của ta giờ đang đòi sống đòi chết, ta thật sợ nó nhất thời nghĩ quẩn!”
Ngu Quy Vãn nhớ tới lần đầu mình tới tháng, cũng từng tưởng bản thân mắc bệnh nan y, nên rất hiểu tâm tình của tiểu cô nương kia.
Đang định gật đầu đáp ứng, ánh mắt vô tình lướt qua mặt đại thúc ấy, chẳng hiểu vì sao trong lòng chợt lướt qua một luồng hàn ý, lông tơ dựng đứng, da gà nổi đầy trong nháy mắt.
Nàng lập tức tỉnh táo, sắc mặt lạnh đi, dứt khoát từ chối: “Ta đâu phải đại phu, không biết khám bệnh, ngươi tìm người khác đi!”
Nói rồi quay người định rời đi.
Đại thúc kia sững sờ, không hiểu vì sao vừa rồi nàng còn sắp gật đầu, giờ lại đột nhiên đổi ý.
Nhưng hắn rất nhanh đã phản ứng lại, vội đuổi theo cầu xin: “Khuê nữ ta đây không phải bị bệnh, con bé chỉ là… chỉ là… haiz! Ngươi cũng là nữ nhân, hẳn biết là chuyện gì! Ta cầu xin ngươi, thương xót đứa nhỏ không mẹ, chỉ cần giúp ta khuyên nhủ nó là được, nếu không nó thật sự cho rằng mình mắc bệnh, nghĩ quẩn thì biết làm sao bây giờ?”
Ngu Quy Vãn lạnh mặt xông thẳng về phía trước, chỉ lo đi đường của mình, mặc hắn cầu xin thế nào, thủy chung không nói một lời.
Từ khi nàng bắt đầu tu luyện, tố chất thân thể đã mạnh mẽ vượt xa thường nhân, phàm nhân bình thường tự nhiên đuổi không kịp, chẳng bao lâu đã bị nàng bỏ lại phía sau.
Khi khoảng cách giữa hai người dần dần bị kéo giãn, người đàn ông thấy mình không đuổi kịp nữa, tức đến giậm chân.
“Chuyện liên quan đến mạng người, ngươi lại có thể an tâm khoanh tay đứng nhìn như vậy, còn là người sao? Thứ không có nhân tính! Loại như ngươi còn tu luyện, cả đời cũng đừng hòng thành tiên!”
Ngu Quy Vãn nắm chặt nắm đấm, ý nghĩ trong lòng lại càng thêm kiên định, nàng không đáp ứng thỉnh cầu của nam nhân này là đúng!
Mãi đến khi đi thật xa, nàng xác định người đàn ông kia không theo tới, mới có thời gian ngẫm lại chuyện vừa rồi.
Thật ra từ lúc mới nhìn thấy nam nhân kia, nàng đã cảm thấy có gì đó không ổn, chỉ là chưa kịp nghĩ kỹ đã bị cảnh ngộ thê thảm của hắn che mắt.
Sau đó người đàn ông kia lại ném ra một thỉnh cầu khiến một nữ nhân như nàng khó lòng từ chối, dưới sự thôi thúc của lòng trắc ẩn, đáp ứng yêu cầu của hắn vốn là chuyện rất thuận lẽ.
Nếu không phải khi ấy nàng bắt gặp ánh mắt hắn, vẫn luôn nóng nảy nhìn chằm chằm vào nàng, vậy mà lại chẳng thèm liếc tới miếng bánh gạo hoa quế còn chưa ăn hết trên tay nàng lấy một lần.
Chuyện này quả thực quá không hợp lý!
Nếu theo lời hắn nói, một đường chạy nạn từ phương bắc tới đây, cả nhà chết sạch chỉ còn hai người, dù may mắn sống sót cũng hẳn đã chịu đói rất lâu, trong tình cảnh đến cả vỏ cây cũng bị bóc sạch, vậy mà lại không hề có chút hứng thú nào với miếng bánh gạo mềm dẻo ngọt thơm trên tay nàng?
Sau khi phát hiện điểm ấy, nàng nhìn nam nhân kia thế nào cũng thấy đầy sơ hở.
Thân hình tuy gầy gò, nhưng tinh thần lại quá mức sung mãn.
Ngoài miệng nói lo lắng khuê nữ nghĩ quẩn, lại dám yên tâm rời đi tìm người cứu mạng?
Mọi thứ đều quá mức khác thường.
Đặc biệt là câu nói cuối cùng lúc thẹn quá hóa giận, nàng biết đây là ảo cảnh, vì vậy hắn nói ra mấy lời về tu luyện nàng cũng chẳng lạ, mà mục đích cũng rất rõ ràng, chính là muốn quấy nhiễu phán đoán của nàng.
Nếu nàng nghe xong mà dao động, tổn hại đạo tâm, thí luyện sẽ thất bại.
Ngu Quy Vãn nghĩ mà rùng mình, dù sao vừa rồi nàng cũng suýt nữa gật đầu đồng ý!
Nàng lòng còn sợ hãi, tiếp tục đi về phía trước, dọc đường lại không gặp thêm một ai, ngay cả một thôn xóm cũng chẳng thấy.
Sắc trời dần dần tối xuống, nàng nhìn mảng rừng rậm phía trước, do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định đi vào.
Nếu nhanh chân một chút, có lẽ còn kịp xuyên qua trước khi trời tối hẳn, xem phía trước có thôn xóm nào không, bằng không hôm nay e rằng phải ngủ ngoài trời.
Nghĩ vậy, bước chân nàng lại càng nhanh hơn.
Cánh rừng kia rậm rạp vô cùng, trời lại sắp tối, trông đen sì một mảng.
Trong lòng nàng đang hơi bồn chồn, bên tai đột nhiên truyền đến một tràng nghẹn ngào u uất, tim nàng chợt thắt lại, lông tơ toàn thân dựng đứng, bước chân bất giác khựng lại, trừng mắt nhìn khu rừng rậm phía trước.
Vừa rồi là có người đang khóc, hay là nàng nghe lầm?
Nàng còn đang suy nghĩ, tiếng khóc kia lại vang lên, theo không khí lan truyền càng thêm u oán phiêu linh, trong hoàn cảnh thế này, nghe thật rợn người.
Trong đầu Ngu Quy Vãn lập tức hiện lên vô số chuyện ma nàng từng nghe từ nhỏ đến lớn, khuôn mặt nhỏ cũng tái đi vài phần.
Nhưng nghĩ lại, nơi này trước chẳng thôn sau chẳng quán, nếu không đi qua, chẳng lẽ tối nay ngủ ngay ở đây?
Còn dọa người hơn nữa thì có!
Chi bằng đi vào xem thử, là người hay quỷ, dù sao vẫn hơn đứng đây đoán mò! Hơn nữa bây giờ nàng đã không còn là phàm nhân bình thường, nếu còn bị quỷ dọa sợ, sau này còn thành tiên thế nào?
Tự xây dựng tâm lý xong, nàng ưỡn ngực, ngẩng cao đầu sải bước tiến vào rừng rậm.
Nhưng sau khi đi vào, tiếng khóc vốn đã u uất lại càng rõ ràng hơn, sống lưng thẳng tắp của Ngu Quy Vãn tức khắc không còn gồng nổi, song nàng không có đường lui, chỉ đành cắn răng đi tiếp.
Tiếng khóc quanh quẩn bên tai không dứt, nàng nghe một hồi, chợt phát hiện có điều không đúng, dường như không giống chuyện linh dị như nàng tưởng, mà lại giống thật sự có người đang khóc.
Hơn nữa nghe từ giọng điệu, hẳn là một phụ nhân đã có tuổi, thanh âm bi thương tuyệt vọng, khiến người nghe không khỏi xót lòng.
Ngu Quy Vãn nắm chặt rồi lại buông lỏng bàn tay đặt bên người, cuối cùng vẫn nhấc chân, lần theo nguồn tiếng khóc mà đi.
Thanh âm càng lúc càng gần, nàng vạch bụi cỏ phía trước ra, vừa nhìn cảnh tượng bên trong, đồng tử liền co rút!