Đến nội dung chính

Chương 1.3

admin 540 Chữ Cài Đặt

Nhưng nghĩ đến việc sư tôn giữ lại mạng của nữ nhân này là để chữa trị Linh Căn cho mình, trong lòng Tống Tích Nhan không khỏi cảm thấy ngọt ngào. Nhớ tới lời hắn vừa nói, nàng ta thắc mắc: “Sư tôn, lúc nãy ngài nói trên người nàng ta có Tiên Cốt… Tiên Cốt là gì vậy?”

“Môn chủ của Huyền Thiên Môn đã phi thăng vào nghìn năm trước chính là một thiên tài tuyệt thế sở hữu Tiên Cốt.” Lâm Mộ Bạch đáp.

Theo ghi chép trong sử sách của đại lục Minh Kính, tất cả những người có Tiên Cốt đều phi thăng. Người mang Tiên Cốt thường có tư chất tuyệt hảo, đa số còn kèm theo Đơn Linh Căn cực phẩm. Còn chuyện Tiên Cốt và Toàn Linh Căn vô dụng cùng tồn tại trong một thân thể thì hắn chưa từng nghe nói.

Dù vậy vẫn có một điều không thay đổi, trong cơ thể nữ nhân này không có chút linh lực nào.
Tống Tích Nhan lập tức thầm nghĩ: Căn cốt tuyệt hảo như vậy, lại rơi vào tay một kẻ Toàn Linh Căn vô dụng, đúng là phí phạm. Nếu Tiên Cốt ấy thuộc về nàng ta thì tốt biết bao.

Khoan đã… Nếu có thể cấy ghép Linh Căn, vậy còn Tiên Cốt thì sao?

Lòng tham nổi lên, nàng ta cố ý thở dài tỏ vẻ tiếc nuối: “Tiếc rằng tỷ tỷ là Toàn Linh Căn nên không thể tu hành, Tiên Cốt này cũng bị uổng phí.”

Lâm Mộ Bạch nhíu mày. Đúng là phí thật.

Nhưng Tiên Cốt phải được cấy ghép khi vừa bắt đầu tu luyện, dưới Trúc Cơ Kỳ thì mới có hiệu quả. Hiện giờ hắn đã là Hóa Thần Cảnh, nên Tiên Cốt đối với hắn chẳng còn tác dụng gì.

Nhưng Nhan nhi của hắn vẫn dùng được! Thay vì để báu vật này rơi vào tay kẻ khác, thà rằng để hắn tự tay lấy ra còn hơn.

Nghĩ vậy, hắn nhìn đồ nhi bằng ánh mắt cưng chiều. Tuy môi vẫn mỉm cười, nhưng lời hắn thốt ra lại lạnh lùng và tàn nhẫn: “Nàng ta giữ lại Tiên Cốt cũng vô ích. Khi trở về, ta sẽ lấy nó ra cho ngươi luôn.”
Đôi mắt Tống Tích Nhan lập tức sáng lên, nàng ta vui mừng nói: “Đa tạ sư tôn!”

Ở bên cạnh họ, Ngu Quy Vãn gào lên trong lòng: Có ai từng hỏi ý ta chưa?

Nhưng sau nhiều ngày tra tấn, cơ thể nàng đã suy yếu đến cực hạn. Cuối cùng không chịu đựng nổi nữa, nàng ngất lịm đi.

Nàng vốn tưởng đau đớn mấy ngày qua đã là tận cùng. Nào ngờ, đó chỉ mới là khởi đầu.

Những ngày tiếp theo, mỗi ngày nàng đều phải chịu đau đớn gấp trăm lần ngày trước đó.

Máu đầu tim của nàng phải bị lấy đủ bốn mươi chín ngày. Đồng thời, Lâm Mộ Bạch còn thi triển chú thuật, cưỡng ép tôi luyện Linh Căn trong cơ thể nàng. Càng về sau, sức mạnh của chú thuật càng mạnh, nàng cũng phải chịu đau đớn dữ dội hơn.