Đến nội dung chính

Chương Thế giới 1 – Chương 36: Vật hi sinh nữ phụ trong truyện đam mỹ

admin 818 Chữ Cài Đặt

Editor: Ấu Nhi Viên Hiệu Trưởng

Chỉ là… rất nhớ cô.

“Em còn tưởng anh đang đợi em về.”

Hứa Ngôn Lý ừ khẽ một tiếng, nhẹ nhàng nói:

“Đang đợi.”

Lâm Tri Lễ bước qua, dừng lại ngay trước mặt anh. Hứa Ngôn Lý vẫn nửa nằm trên ghế, mí mắt hơi khép, Lâm Tri Lễ lần đầu tiên thấy một người đàn ông có hàng lông mi dài như thế, gương mặt cũng thật cuốn hút.

“Hứa Ngôn Lý, trông anh giống như đang quyến rũ em.”

“…Không có.”

Nhưng thật ra trong lòng đúng là có một chút suy nghĩ đó, nên lén kéo cổ áo thấp xuống một chút, lại cố tình chọn góc ngồi đẹp nhất, thầm nghĩ chắc cô sẽ thích.

Lâm Tri Lễ quả nhiên rất thích, trực tiếp nhảy lên người anh. Anh vững vàng đỡ lấy cô, còn Lâm Tri Lễ cúi đầu, ghé vào tai anh thì thầm điều gì đó. Câu nói ấy khiến tai Hứa Ngôn Lý lập tức nóng bừng.
Sau đó, chỗ nào cũng nóng rực.

“Tri Tri.” Hứa Ngôn Lý nhẹ nhàng vuốt tóc Lâm Tri Lễ, “Không đau sao?”

Buổi tối còn rên rỉ kêu đau, nói mình sắp đau chết, khóc lóc thảm thiết, vậy mà giờ chưa được bao lâu đã quay sang hỏi: “Muốn không? Làm không?”

Anh thật sự là muốn, nhưng lại sợ cô chịu khổ.

“Anh không hiểu rồi.” Lâm Tri Lễ vừa mới được nếm thử hương vị ấy, tuy rằng đêm qua bị giày vò thê thảm, nhưng hình như cô lại thuộc dạng thể chất… thích vận động. Hoặc cũng có thể là bản tính tham ăn, ham chơi. Ví dụ như bây giờ, chưa bao lâu đã bắt đầu nài nỉ: “Cái này gọi là đau mà vẫn sướng, chẳng lẽ anh không thấy vậy à?”

Hứa Ngôn Lý vừa bất đắc dĩ, vừa đỏ mặt: “Muốn… Tri Tri.”

Anh vẫn rất ngại ngùng, dù trên giường có bị cô kéo xuống khỏi ngai vàng thần thánh thì cũng chẳng che giấu được sự non nớt của mình. Chưa cởi quần áo đã thấy lúng túng.
“Rất muốn.”

Lâm Tri Lễ bị anh bế vào phòng, anh hôn lên môi cô.

Tối nay cả hai hòa hợp hơn nhiều, đều đã có kinh nghiệm, nhưng Lâm Tri Lễ vẫn “dở chứng”, chưa được bao lâu đã không chịu nổi, rên rỉ khóc lóc xin tha, định bỏ chạy, lại bị anh kéo về tiếp tục trận cuồng nhiệt.

Hôm sau.

Buổi trưa, Mạnh Chiếu Hân gọi Lâm Tri Lễ đi ăn cơm, cô cứ khăng khăng đòi mời, vui vẻ trở thành người trả tiền bữa trưa. Đáng thương Hứa Ngôn Lý lại bị vợ bỏ rơi, đến khi Lâm Tri Lễ về nhà, mới được ăn cơm dưới ánh nhìn chăm chú của cô.

Hứa Ngôn Lý lúc này thật sự muốn “trừ khử” Mạnh Chiếu Hân, nhưng gần đây anh ta lại nghiêm túc đi làm, không còn kiểu trốn việc như trước, khiến Hứa Ngôn Lý chẳng tìm được cớ gì cả.

Tối đến, lại bị Tống Duẫn Bạch kéo đi.
Tống Duẫn Bạch cứ như một con cún nhỏ, cắn cắn, gặm gặm, cô vừa tức giận định bỏ đi, cậu ta lại trưng ra vẻ mặt đáng thương, cầu xin cô đừng bỏ lại mình, nói đau quá, vết thương đau, chỗ nào cũng đau.

Lâm Tri Lễ đương nhiên lại mềm lòng.

Cứ thế qua một thời gian, Lâm Tri Lễ thật sự không chịu nổi nữa. Ban đầu cô không để ý, nhưng giờ đã hai tháng rồi, vết thương của Tống Duẫn Bạch vẫn chưa khỏi, chẳng lẽ không phải cậu ta cố tình?

Cô mặt đầy lo lắng nói:

“Sao vẫn chưa khỏi vậy? Tống Duẫn Bạch, cơ địa em là thế nào thế? Không phải cún con thì cũng phải là người chứ?”

Tống Duẫn Bạch liền làm nũng, giọng nhão nhoẹt:

“Đau thật mà…”

Chính cậu ta còn nổi da gà với cái kiểu làm nũng này, nhưng Lâm Tri Lễ thì không. Dù sao một soái ca to cao mà đứng trước mặt mình nũng nịu, đúng là không chịu nổi.

“Được rồi, chị bắt đầu nghi ngờ tay nghề bôi thuốc của mình thật rồi. Tống Duẫn Bạch, nếu em vẫn không khỏi thì phải đi viện kiểm tra.”

“Biết rồi… nhưng đừng bỏ em lại, được không?”

Cậu ta dựa lại gần, tựa đầu lên vai cô, hai tay ôm chặt eo. Mái tóc dài cọ vào cổ khiến Lâm Tri Lễ nhột, cậu ta lại còn liếm vành tai cô, thì thầm:

“Thích chị lắm… chị đừng bỏ Duẫn Bạch nha.”

“Chị là chị dâu của em, Tống Duẫn Bạch.” Lâm Tri Lễ cố gắng né ra, nhưng né không thoát. Ánh mắt Tống Duẫn Bạch tối lại: