Editor: Ấu Nhi Viên Hiệu Trưởng
“Tống Duẫn Bạch!”
Lâm Tri Lễ khó khăn thoát ra, định chạy, nhưng thấy đôi mắt Tống Duẫn Bạch đỏ hoe, nước mắt rơi, cả người như tiểu bạch hoa, đáng thương nói: “Chị đau quá, em đau quá.”
Tống Duẫn Bạch không phân biệt nổi mình đau vì anh trai thân mật với cô hay vì cô thân mật với anh trai. Cậu ta cảm thấy rất đau. Đau hơn cả bị thương, hơn cả khi đeo khuyên lưỡi, đau đến mức Tống Duẫn Bạch chịu không nổi, cảm thấy nghẹt thở, không thở nổi. Cậu ta muốn hủy diệt cả thế giới, rồi cùng nhau xuống địa ngục. Nhưng cô lại thế, cô quá đáng yêu.
Nụ hôn điên cuồng khiến Tống Duẫn Bạch cảm nhận được một chút khoái cảm giữa cơn đau thể xác, sướng đến rùng mình. Đối mặt với việc phải rời xa cô, cậu ta lại có thể lập tức bật khóc. Chính cậu ta cũng không rõ cảm xúc này là thật lòng hay giả vờ.
Lâm Tri Lễ thấy Tống Duẫn Bạch như vậy, lập tức “mềm lòng”. Cô thở dài, xoay người đối diện cậu.
Tống Duẫn Bạch ngồi dưới đất, một tay kéo vạt váy cô, ngẩng đầu nhìn cô. Đôi mắt đẹp đẫm nước, giọt lệ to tròn như nữ chính phim Quỳnh Dao, lăn dài xuống, đáng thương và đầy hy vọng nhìn cô, như chú cún bị chủ nhân nhẫn tâm bỏ rơi, cầu xin chủ đừng bỏ mình. Cảm giác tan nát kéo đến ngập tràn.
Mái tóc xanh lam của thiếu niên trông ảm đạm đi nhiều, khóe miệng chẳng thấy lúm đồng tiền, cả người toát lên hơi thở vô cùng đáng thương. Nếu không phải Tống Duẫn Bạch cao mét tám, thân hình to lớn, thì nhìn thấy hình ảnh này chắc chắn sẽ cảm thấy xót xa.
Lâm Tri Lễ lúc này đương nhiên mềm lòng, buộc phải thỏa hiệp, nếu không sao “chinh phục” được tên này. Cô thở dài kéo Tống Duẫn Bạch đứng dậy. Cậu ta không lên tiếng, nước mắt đọng trong mắt, càng đáng thương, ngón tay vẫn nắm chặt áo cô.
“Chị không đi, em buông ra, Tống Duẫn Bạch.”
“Chị đừng bỏ rơi em.”
“Chị không đi, Tống Duẫn Bạch, em yên tâm, nhưng những chuyện em làm là sai, hiểu không?”
Đôi mắt đỏ hoe của Tống Duẫn Bạch lóe lên ý cười, cậu ta vô tội nói: “Em không quấy rầy chị với anh trai, chỉ cần chị đến gặp em là được.”
“Được rồi, Tống Duẫn Bạch, sau này em đừng làm mấy chuyện đó nữa.”
Tống Duẫn Bạch ngoan ngoãn gật đầu, nhưng trong lòng nghĩ, cậu ta không quan tâm những lời cô nói, Lâm Tri Lễ vốn dễ mềm lòng, lần sau làm chuyện xấu tiếp, chỉ cần cậu ta giả đáng thương một chút, cô sẽ lại tha thứ.
Lâm Tri Lễ không biết Tống Duẫn Bạch nghĩ gì, tiếp tục nói: “Để chị xem vết thương của em, đau lắm hả?”
Tống Duẫn Bạch thấy vết thương này cực kỳ hữu dụng, sau này cứ lấy nó làm cớ để kéo Lâm Tri Lễ lại. Như vậy, cô sẽ ít ở bên anh trai hơn. Cậu ta chán ghét người nào thân mật với anh trai. Chán ghét luôn Lâm Tri Lễ.
Tống Duẫn Bạch kéo áo ra, Lâm Tri Lễ nhìn vết thương, nhíu mày: “Sao vẫn chưa lành? Tống Duẫn Bạch, em nằm yên, chị bôi thuốc cho.”
“Được thôi, chị.”
Lâm Tri Lễ không quá thành thạo trong việc bôi thuốc và băng bó, mỗi lần đều làm rất chậm, xong việc lại nói muốn về nhà.
“Trễ thế này rồi, về giờ này không an toàn đâu, ở lại đây luôn đi.”
“Không được, chị phải về, chị quen ngủ giường ở nhà rồi.” Lâm Tri Lễ gỡ tay Tống Duẫn Bạch đang kéo lấy vạt áo mình ra, Tống Duẫn Bạch lập tức lên tiếng:
“Vậy để em đưa chị về. Trời tối rồi không an toàn, yên tâm, em sẽ không vào nhà, sẽ không để anh trai nhìn thấy.”
Nghe vậy, Lâm Tri Lễ đồng ý.
Quả nhiên Tống Duẫn Bạch không bước vào, chỉ đứng nhìn cô đi vào trong nhà. Khuôn mặt đang cười thoáng cái liền trầm xuống. Thiếu niên lúc này trông có phần u tối.
Lâm Tri Lễ vừa mở cửa vào, liền thấy Hứa Ngôn Lý đang nửa nằm trên ghế sô pha ngủ gật, như thể đang đợi cô?
Cô thay giày xong thì Hứa Ngôn Lý mở mắt ra, ánh mắt ánh lên sự vui mừng:
“Lâm tiểu thư về rồi.”
“Ừ, em về rồi. Hứa Ngôn Lý, sao anh lại ngủ ở đây?”
“Đang đọc sách, ngủ quên lúc nào không hay.”
Anh vừa gọi xong cuộc điện thoại, xử lý mọi việc đâu vào đấy rồi về nhà. Trước kia không cảm thấy gì, giờ thì lại thấy ở một mình thật trống vắng.