Editor: Ấu Nhi Viên Hiệu Trưởng
“Anh nghe nói cái này có thể cầu bình an cho em.” Hứa Ngôn Lý ngồi xuống mép giường, trong mắt có một chút cảm xúc mà Lâm Tri Lễ không nhìn ra được. Anh đưa tay ra, ý bảo cô cũng đưa tay theo.
Lâm Tri Lễ cắn răng, đưa tay từ trong chăn ra ngoài.
Tay cô run nhè nhẹ, cả người lạnh toát nhìn kiểu gì cũng giống đang xấu hổ vì không mặc gì. Hứa Ngôn Lý tất nhiên cho rằng cô đang ngượng, hoàn toàn không nghi ngờ gì.
Tống Duẫn Bạch vẫn giữ chặt lấy mép chăn mà Lâm Tri Lễ đang kéo lên, không có ý định dừng lại. Cậu ta dụi đầu vào người cô, thậm chí còn cắn nhẹ một cái ngay dưới xương quai xanh.
Không mạnh, chỉ đủ để ngứa ngáy.
Lâm Tri Lễ: “…”
Cô nghi ngờ thằng nhóc này đang lợi dụng cơ hội. Liệu cậu ta thật sự là “cong” không đây?
Hứa Ngôn Lý đeo sợi dây tơ hồng vào cổ tay cô, Lâm Tri Lễ hỏi:
“Hứa Ngôn Lý, anh vẫn tin mấy thứ này à?”
“Không hẳn là tin, chỉ là hy vọng… hy vọng em luôn bình an.”
“Bao nhiêu tiền vậy?”
Hứa Ngôn Lý nói một con số.
Lâm Tri Lễ lập tức chớp mắt:
“Ba thứ này ngoài chợ chỉ bán mấy ngàn, sao anh lại mua giá đó?”
Mất trí rồi sao?
Giá đó mà cũng mua được?
“Hứa Ngôn Lý, anh… anh không phải là luật sư sao? Sao dễ bị lừa vậy chứ?”
Anh không thấy xót, cô thì xót giùm anh!
Hứa Ngôn Lý mỉm cười: “Không giống nhau.”
Lâm Tri Lễ đáp: “Em thấy mấy vụ lừa đảo, mấy bà cụ cũng đều nói y chang vậy đó.”
Hứa Ngôn Lý nhéo nhẹ má cô: “Ý anh là… lời chúc phúc dành cho em thì khác.”
Anh biết món đồ đó không xứng giá thật, nhưng không sao cả. Anh chỉ mong thần thánh phương Đông phương Tây đều có thể phù hộ cho Tri Tri.
“Nhưng mà cũng đâu thể vậy được, anh tiền nhiều không có chỗ xài sao?”
“Cũng không hẳn.” Anh cười, nhìn Lâm Tri Lễ mặt đỏ như gấc, không biết là do tức hay ngại: “Anh ra ngoài trước, đồ ăn vẫn đang để trong nồi.”
Hứa Ngôn Lý rời khỏi phòng, còn đóng cửa lại.
Lâm Tri Lễ lập tức thở phào nhẹ nhõm, kéo chăn ra, thở dốc từng hơi lớn. Mặt cô đỏ rực, trong khi mặt Tống Duẫn Bạch cũng hồng hồng, trông như sắp tan chảy. Khi cô quay đầu nhìn sang, còn chưa kịp mở miệng thì cậu ta đã như hóa đá.
“Tống Duẫn Bạch?”
Cô gọi, Tổng Duẫn Bạch cũng chẳng phản ứng gì.
Cô còn chưa bắt đầu mắng, vậy mà tên này vừa nãy còn tác oai tác quái dưới chăn, giờ thì một phát lôi chăn ra đã đờ đẫn luôn rồi.
Tống Duẫn Bạch hoàn hồn lại, sắc mặt càng kém, thấp giọng nói: “Xin lỗi… Em làm phiền rồi, em… đi đây.”
Chưa để Lâm Tri Lễ nói câu nào, Tống Duẫn Bạch đã nhảy khỏi giường, trèo qua cửa sổ chạy mất.
Lâm Tri Lễ kinh ngạc há hốc miệng.
Hả?
Cửa sổ phòng này yếu vậy sao? Cửa sổ chống trộm kiểu gì mà bị vặn cong được?
Cậu ta là người ngoài hành tinh à?
Quan trọng là… đây là tầng ba mà? Cứ thế mà nhảy xuống sao?
Lâm Tri Lễ đầu óc như cuốn vào cơn lốc, chạy ra nhìn qua cửa sổ không còn bóng dáng Tống Duẫn Bạch. Còn cái cửa sổ bị vặn méo này, biết giải thích với ai bây giờ?
Đau đầu.
Bên ngoài, Tống Duẫn Bạch sau khi nhảy xuống thì rời khỏi khu nhà.
Cậu ta cau mày, không thể hiểu nổi phản ứng kỳ lạ của cơ thể.
Cậu ta vừa rồi có phản ứng.
Cái “tiểu Tống” nhỏ nhỏ từ trước đến nay luôn yên lặng, giờ lại “ngẩng cao đầu”.
Làm sao có thể? Tống Duẫn Bạch rõ ràng không thích con gái! Tiếp cận Lâm Tri Lễ vốn đã có mục đích riêng, cậu ta chỉ thích anh trai chỉ thích Hứa Ngôn Lý!
Tống Duẫn Bạch tuy nhỏ tuổi, nhưng ngoại hình nổi bật, bên ngoài trông như một cậu trai sáng sủa, dễ gần. Mấy năm qua cũng không ít nữ sinh lao vào lòng cậu ta, mà cậu ta chưa từng có phản ứng gì.
Tống Duẫn Bạch từng tin chắc rằng bản thân là người đồng tính chỉ yêu đàn ông, chỉ yêu anh trai, yêu Hứa Ngôn Lý.
Thậm chí, Tống Duẫn Bạch còn từng tự nghi ngờ bản thân… không có phản ứng sinh lý. Mỗi sáng tỉnh dậy cũng chẳng có gì khác thường, chỉ khi đối mặt Hứa Ngôn Lý, lần đầu bò lên giường của anh, cậu ta mới cảm thấy toàn thân run rẩy, từ thể xác đến linh hồn đều bị đánh thức.