Đến nội dung chính

Chương Thế giới 1 – Chương 23: Vật hi sinh nữ phụ trong truyện đam mỹ

admin 861 Chữ Cài Đặt

Editor: Ấu Nhi Viên Hiệu Trưởng

“Anh mua khá nhiều đồ ăn. Tối nay Tri Tri muốn ăn gì?”

Lâm Tri Lễ vừa nhận được món quà siêu yêu thích, tâm trạng tốt không gì tả nổi. Món quà này là bản giới hạn từ mười năm trước, dù có tiền cũng không dễ mua được. Cô đâu nghe rõ anh hỏi gì, chỉ hào hứng hỏi lại:

“Anh mua ở đâu thế? Em tìm mãi mà không mua nổi!”

“Tình cờ gặp thôi.”

Anh không hỏi lại nữa. Con gái khi có được món đồ chơi yêu thích thì đầu óc toàn là nó cả rồi.

Anh rửa tay sạch sẽ, bắt đầu chuẩn bị bữa tối.

Lâm Tri Lễ nâng niu món quà một hồi lâu, đến khi mùi thơm từ bếp bay ra mới chợt nhớ đến một chuyện…

Tống Duẫn Bạch vẫn còn trong phòng!

Cô gãi gãi mặt, không biết mình đóng cửa bếp có đủ kín không, liệu cậu ta có thừa cơ trốn thoát chưa.
Nhưng mà… bếp lại làm bằng kính trong suốt…

“Hứa Ngôn Lý.” Lâm Tri Lễ đi đến cửa bếp.

“Cảm ơn anh vì món quà, em siêu thích luôn.”

Cô đưa tay sờ lên sợi dây chuyền, nở nụ cười rạng rỡ.

“Thứ này em thích lắm, hàng thủ công em cũng thích nữa. Hứa Ngôn Lý, anh tốt quá… em chắc chắn thích anh rồi.”

Hứa Ngôn Lý khựng lại một chút, cười nói:

“Trong này nóng lắm, ra ngoài chơi đi. Một lát nữa là ăn được rồi.”

Lâm Tri Lễ ngoan ngoãn quay lại phòng.

Tống Duẫn Bạch lúc này đang nằm sấp trên bàn, giả vờ ngủ như một đứa trẻ ngoan.

Cậu ta nghe thấy cô bước vào, liền mơ màng ôm lấy eo cô.

“Đừng đi… chị…”

Giọng cậu ta mơ hồ và có chút đáng thương. Lâm Tri Lễ đẩy Tống Duẫn Bạch ra nhẹ nhàng, nhưng cậu ta lại lăn ra đất như thể bị đẩy ngã, vẫn nhắm nghiền mắt.
Cô ngồi xổm xuống, chạm vào trán cậu:

“Sao lại sốt rồi? Tống Duẫn Bạch, tỉnh dậy đi, nghe thấy không?”

Tống Duẫn Bạch chỉ đang giả vờ.

Miễn có thể kéo sự chú ý của Lâm Tri Lễ quay lại là được. Đến đầu ngón tay Tống Duẫn Bạch cũng đang run lên vì kích động.

Cậu ta nhất định phải khiến cô yêu mình.

“Tống Duẫn Bạch? Tống Duẫn Bạch?”

Gọi mấy lần cậu ta vẫn không trả lời, Lâm Tri Lễ đành phải cố sức kéo cậu ta lên giường, đắp chăn cẩn thận. Làm xong mấy việc đó, cô đã mệt bở hơi tai.

“Tống Duẫn Bạch?”

Lâm Tri Lễ cũng đang diễn.

“Không lẽ sốt đến lú rồi? Có khi phải nói với Hứa Ngôn Lý thôi.”

Tống Duẫn Bạch lập tức níu lấy vạt áo cô, mở mắt lờ đờ:

“Ư… chị…”

“Đừng đi…”

Nhìn đáng thương không chịu nổi.

Lâm Tri Lễ vốn rất dễ mềm lòng. Trong lòng phải tự nhắc nhở rằng bọn họ đều không phải người tốt, đều đang giả vờ, thì cô mới cứng lòng mà tiếp tục diễn.
“Chị không đi đâu. Tống Duẫn Bạch, nghỉ ngơi cho tốt. Một lát nữa sẽ bôi thuốc, rồi uống thuốc, ngủ một giấc là khỏe lại thôi.”

Tống Duẫn Bạch lại nhắm mắt, tỏ vẻ yếu ớt vô cùng.

Lâm Tri Lễ đang chuẩn bị ra ngoài tìm thuốc thì nghe thấy tiếng Hứa Ngôn Lý vang lên ngoài cửa:

“Anh có thể vào không?”

“Anh vào được không?”

“Tri Tri?”

Lâm Tri Lễ khựng lại, quay đầu nhìn về phía Tống Duẫn Bạch đang nằm trên giường với vẻ mặt yếu ớt. Tống Duẫn Bạch mỉm cười tái nhợt, ánh mắt khẩn cầu như muốn nói: Đừng để lộ em.

“Có… chuyện gì sao?”

“Không, chỉ là có chút đồ muốn đưa cho Tri Tri.”

Ngoài cửa, Hứa Ngôn Lý đứng yên. Anh vốn định vào phòng để đeo sợi dây tơ hồng vừa mua cho Lâm Tri Lễ.

“Vậy… em sẽ ra ngay.”

Từ nhỏ, Lâm Tri Lễ chưa từng phải che giấu chuyện gì, nên trong tình huống này, cô còn lúng túng hơn cả Tống Duẫn Bạch mà Tống Duẫn Bạch thì căn bản chẳng thấy lúng túng chút nào.

“Anh vào nha, Tri Tri. Anh muốn vào.”

Lâm Tri Lễ: “…”

Sắc mặt Tống Duẫn Bạch cũng trầm xuống. Trong thoáng chốc, cậu ta không biết mình tức vì Hứa Ngôn Lý làm gián đoạn quá trình “chiếm lấy trái tim” Lâm Tri Lễ, hay tức vì Lâm Tri Lễ lại có thể thu hút Hứa Ngôn Lý đến mức anh ấy nhất định phải vào bằng được.

Tống Duẫn Bạch nhìn càng lúc càng tái, đến mức bây giờ muốn trốn xuống gầm giường hay chui vào tủ cũng không còn sức. Khi nghe thấy tiếng gõ cửa lần nữa, Lâm Tri Lễ cắn răng chạy lại bên giường, giúp Tống Duẫn Bạch ngồi dậy, còn bản thân thì ngồi sau lưng cậu ta, ôm lấy cậu ta bằng một tư thế… kỳ lạ.