Lục Trường Phong không kiên nhẫn, ra lệnh cho thái giám kéo Yến Nhi đi, đồng thời sai hai tên thị vệ lực lưỡng giữ chặt Tần Sở lại.
“Đồ chó hoang, đừng tưởng có muội muội ta bảo vệ là ngươi có thể mơ mộng cao sang. Ngươi chỉ là một con tin, một quân cờ để cha ta dẫm đạp mà thôi.”
Gã bồi thêm một cú đấm vào bụng Tần Sở, khiến hắn gập người lại vì đau đớn. Nhưng Tần Sở không kêu. Hắn ngước mắt nhìn theo bóng dáng Yến Nhi đang bị lôi đi xa dần. Đôi mắt hắn lúc này không còn là của một thiếu niên mười ba tuổi, mà là của một ác quỷ vừa thức tỉnh từ vực sâu.
Đêm đó, Tần Sở không ngủ. Hắn ngồi trong bóng tối, tay cầm mảnh gốm sắc lạnh. Hắn không rạch tay mình nữa. Hắn dùng mảnh gốm khắc lên cây đào duy nhất trong sân lãnh cung ba chữ, sâu hoắm và tàn khốc: “LỤC – YẾN – NHI”
Máu từ ngón tay hắn chảy vào những nét khắc, thấm sâu vào thân cây.
Yến Nhi, không ai có thể đưa nàng đi. Nếu thiên hạ này muốn cướp nàng khỏi tay ta, ta sẽ bắt thiên hạ này phải chết.
Hắn nhận ra, sự dịu dàng không bảo vệ được người hắn yêu. Chỉ có máu, và quyền lực tối thượng mới có thể xây nên bức tường ngăn cách nàng với thế giới ngoài kia. Kế hoạch trốn thoát khỏi Đại Kỳ bắt đầu hình thành trong đầu hắn, rõ ràng và đẫm máu hơn bao giờ hết.
Kể từ sau sự kiện Tam hoàng tử Lục Trường Phong nhắc đến hai chữ “cầu thân”, Tần Sở không còn là thiếu niên cam chịu của trước kia nữa. Sự chiếm hữu trong hắn đã vượt xa khỏi sự ngưỡng mộ đơn thuần, nó biến thành một loại bản năng sinh tồn hung hãn. Hắn hiểu rằng, nếu cứ tiếp tục ở lại đây làm một con tin hèn mọn, hắn sẽ mất nàng vào tay kẻ khác một kẻ mà hắn gọi là “đám quyền quý rác rưởi”.
Đêm khuya, khi cả hoàng cung Đại Kỳ chìm trong giấc ngủ, một bóng đen gầy gò lặng lẽ tiếp cận bức tường phía sau lãnh cung.
“Điện hạ.”
Một tiếng gọi thấp và khàn vang lên từ phía bóng tối bụi rậm. Một nam nhân trung niên, bận y phục đen của thị vệ Đại Kỳ nhưng lại quỳ sụp xuống trước mặt Tần Sở. Đây là Ảnh Vệ thân tín của phụ hoàng hắn, kẻ đã trà trộn vào đây suốt ba năm qua để chờ đợi thời cơ.
“Mọi thứ đã chuẩn bị xong chưa?” Giọng Tần Sở lạnh lùng, không chút cảm xúc.
“Thưa, quân đội ở biên thùy đã sẵn sàng đón tiếp. Nội ứng trong thành cũng đã sắp xếp lối thoát qua đường cống ngầm phía Tây. Nhưng… Điện hạ, người thực sự muốn đi ngay lúc này sao?”
Tần Sở siết chặt nắm tay, ánh mắt hắn hướng về phía cung điện rực rỡ nơi Yến Nhi đang ở. Hắn biết, nếu đi bây giờ, hắn sẽ không gặp lại nàng trong một thời gian dài. Nhưng nếu không đi, hắn chỉ là một con hổ bị bẻ nanh, trơ mắt nhìn nàng bị gả đi xa.
“Ta phải đi. Nhưng trước đó, ta cần gặp nàng một lần cuối.”