Tiếng màn trập máy ảnh vang lên liên tục không ngớt phía ngoài đại sảnh khách sạn Grand Plaza.
Hôm nay, giới truyền thông trong nước đồng loạt dùng bốn chữ “hôn lễ thế kỷ” để giật tít lên trang đầu.
Khắp các mặt báo lớn nhỏ đều tràn ngập hình ảnh liên hôn của hai gia tộc trâm anh thế phiệt bậc nhất: Lục gia và Thẩm gia.
Trong phòng nghỉ dành riêng cho cô dâu, hương hoa bách hợp thanh khiết thoang thoảng trong không khí.
Bà Thẩm nhẹ nhàng cài lại dải voan cưới mỏng manh lên mái tóc của Thẩm Dao, hốc mắt bà hơi ướt:
“Dao Dao của mẹ đẹp quá. Gả qua đó rồi, nhớ phải tự chăm sóc bản thân, đừng có bướng bỉnh nữa nghe chưa?”
Thẩm Dao mỉm cười, khẽ tựa đầu vào vai mẹ nũng nịu.
Bố cô đứng bên cạnh, nét mặt tuy nghiêm nghị nhưng ánh mắt lại đong đầy vẻ lưu luyến.
Ông đặt một chiếc hộp gỗ mun chạm khắc tinh xảo lên bàn trang điểm:
“Của hồi môn bố mẹ chuẩn bị cho con đều ở đây, bao gồm cả mười phần trăm cổ phần của Thẩm thị. Cứ cầm lấy làm chỗ dựa, Thẩm gia lúc nào cũng là nhà của con.”
“Con cảm ơn bố mẹ.” Thẩm Dao khẽ nói, lòng ngập tràn cảm giác ấm áp.
Từ nhỏ đến lớn cô luôn sống trong sự đùm bọc, yêu thương của gia đình, cuộc sống chưa từng phải nếm trải chút sóng gió nào.
Đối với người đàn ông sắp thành chồng mình, cô cũng mang một niềm hy vọng nguyên sơ như thế.
Cô tin rằng chỉ cần mình chân thành, tảng băng nào rồi cũng sẽ tan.
Tiếng nhạc giao hưởng trang nghiêm vang lên, báo hiệu giờ hành lễ đã đến. Cánh cửa gỗ cao lớn của lễ đường chậm rãi mở ra.
Thẩm Dao khoác tay bố bước vào.
Phía cuối thảm đỏ rải đầy cánh hoa hồng trắng, Lục Hàn Thần đang đứng đó.
Thân hình cao lớn của anh diện bộ suit đen cắt may thủ công tỉ mỉ, gương mặt góc cạnh hoàn hảo dưới ánh đèn chùm pha lê.
Anh đứng đó, tĩnh lặng và xa cách như một bức tượng tạc từ băng.
Khi ông Thẩm đặt bàn tay cô vào tay Lục Hàn Thần, ông khàn giọng dặn dò:
“Hàn Thần, bố giao con gái cho con.”
Lục Hàn Thần khẽ cúi đầu, giọng nói trầm thấp, lịch lãm:
“Bố yên tâm, con sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt.”
Câu trả lời rất hoàn hảo, vừa vặn với kỳ vọng của tất cả quan khách có mặt.
Thế nhưng, giây phút năm ngón tay họ đan vào nhau, Thẩm Dao lại cảm nhận được Lục Hàn Thần khẽ run lên.
Bàn tay anh rất đẹp, nhưng không hề có chút hơi ấm nào.
Anh nắm tay cô, nhưng lực đạo chỉ vừa đủ để giữ cô đứng đúng vị trí, giống như một thủ tục bắt buộc trên bàn đàm phán thương mại.