Đến nội dung chính

Chương 14

admin 506 Chữ Cài Đặt

Khứu giác của hắn – giác quan duy nhất đang gào thét trong cơn đói khát trường kỳ – đã bị kích thích đến mức tối đa. Đầu lưỡi tê dại, từng gai vị giác vốn đã chết lâm sàng suốt ba thập kỷ nay bỗng chốc nhói lên vì một vị ngọt giả tưởng đang trào dâng mãnh liệt, đặc quánh như mật ngọt thấm vào tận tâm tủy.

Nam Diệc Thần vô thức vươn bàn tay to lớn ra, các đốt ngón tay hơi siết lại, định bụng sẽ giữ lấy cánh tay gầy guộc kia để buộc người phụ nữ bí ẩn này phải dừng lại, phải đối diện và giải thích cho hắn biết tại sao cô lại sở hữu thứ quyền năng đánh thức bản năng Fork của hắn một cách bạo liệt đến thế.

Thế nhưng, ngay khi những ngón tay của vị chủ tịch quyền lực chỉ còn cách lớp lụa đen mịn màng kia một vài centimet ngắn ngủi, Đào Mộc Anh lại khẽ chuyển động.
Giống như một dải lụa đen mềm mại lướt qua kẽ tay thợ săn, cô thản nhiên xoay người đi một cách duyên dáng nhưng đầy tàn nhẫn.

Đào Mộc Anh không hề liếc nhìn hắn dù chỉ là một cái chạm mắt tình cờ, hoàn toàn coi sự hiện diện sừng sững của người đàn ông quyền lực nhất thành phố này như không khí loãng. Với chiếc ly pha lê chứa thứ chất lỏng màu đỏ thẫm sóng sánh trên tay, cô chậm rãi lướt đi giữa sảnh tiệc, phong thái ung dung và tự tại đến mức đáng sợ, như thể cô hoàn toàn không cảm nhận được cái “sát khí” chiếm hữu đang cuộn trào ngay sau lưng mình.

Cánh tay của Nam Diệc Thần khựng lại giữa không trung, lạc lõng và đơn độc. Một cảm giác hụt hẫng đến choáng váng ập đến, giống như kẻ lữ hành đang khát cháy cổ giữa sa mạc khô khốc vừa nhìn thấy ốc đảo xanh mướt thì ốc đảo ấy bỗng hóa thành mây khói ngay khi vừa chạm tay vào.
Hắn đứng hình tại chỗ, đôi đồng tử co rụt lại đến mức tối đa, nhìn chằm chằm vào bóng lưng thanh mảnh của cô đang dần xa rời tầm kiểm soát của mình. Khi cô lướt qua người, vạt váy lụa đen tuyền khẽ quệt qua ống quần tây sẫm màu, mang theo một làn gió nhẹ chứa đựng nồng độ hương Cake đậm đặc nhất – một sự pha trộn điên rồ giữa kem tươi và rượu vang thượng hạng – tạt thẳng vào mặt hắn như một lời khiêu khích vô ngôn nhưng đầy uy lực.

Đào Mộc Anh chậm rãi bước về phía cửa sổ sát đất ở góc cuối sảnh tiệc, nơi ánh trăng bạc từ trên cao len lỏi qua lớp kính pha lê, tạo nên một không gian tách biệt hoàn toàn với sự xô bồ, ồn ào của đám quan khách phía sau.