Đến nội dung chính

Chương 3

admin 507 Chữ Cài Đặt

Khi mặt trời hoàn toàn khuất dạng và ánh đèn của buổi tiệc đêm nay thắp lên, thế giới vô vị của hắn sẽ chính thức sụp đổ trước một mùi hương mà chính hắn cũng chưa từng hình dung nổi.

.

Trong căn hộ Suite của khách sạn boutique cổ điển bậc nhất thành phố A, nơi mà mọi ngóc ngách đều hơi thở của sự xa hoa kín đáo, Đào Mộc Anh đang tựa mình vào chiếc ghế bành bọc nhung màu xanh thẫm. Ánh chiều tà le lói qua khung cửa sổ vòm cao, rải những vệt sáng lốm đốm lên đôi vai gầy mỏng manh của cô.

Dù tập đoàn Đào Thị danh giá đã chính thức rơi vào tay kẻ khác sau một cuộc đảo chính kinh tế tàn khốc, dù trong tay cô giờ đây chẳng còn lấy một cổ phần mang tên mình, nhưng phong thái của Đào Mộc Anh vẫn thanh cao như một đóa lan rừng sau cơn bão, không hề vấy chút bụi trần hay vẻ thảm hại của một kẻ thua cuộc.
Trên bàn trà bằng đá cẩm thạch trắng Carrara, bộ tách sứ xương viền vàng mỏng manh vẫn đang tỏa làn khói trắng nghi ngút, mang theo mùi hương thanh khiết của trà Darjeeling thượng hạng. Cạnh đó, một ly vang đỏ Burgundy màu ruby sẫm đang lặng lẽ chờ được thẩm định, những vòng xoáy của chất lỏng sóng sánh bên trong như đang phản chiếu lại nội tâm không hề bình lặng của chủ nhân nó.

Đào Mộc Anh không bao giờ cho phép mình trở nên rẻ tiền, ngay cả trong hoàn cảnh ngặt nghèo nhất. Cô lướt những ngón tay thon dài, trắng muốt trên màn hình máy tính bảng đời mới nhất, những cử chỉ của cô khoan thai và chính xác như thể đang chỉ huy một dàn nhạc giao hưởng.

Đôi mắt sắc sảo, mang theo sự lạnh lùng của kẻ đã từng đứng trên vạn người, đột ngột dừng lại ở tiêu đề đỏ chói của trang tin tài chính hàng đầu: “Đại Tiệc Đấu Giá Và Rượu Vang Tại Khách Sạn A – Sự Xuất Hiện Của Đế Chế Nam Thị”
Và ở đó, ngay trung tâm của khung hình, chiếm trọn tâm điểm của mọi sự chú ý, là Nam Diệc Thần.

Hắn hiện lên trong ảnh với một vẻ đẹp lạnh lùng đến nghẹt thở, một kiểu khí chất khiến người ta vừa muốn tôn sùng vừa muốn chạy trốn. Bộ suit ba mảnh màu đen tuyền được may đo thủ công tỉ mỉ đến từng đường kim mũi chỉ, ôm trọn lấy khung xương vai rộng lớn và vững chãi của hắn.

Đôi mắt Nam Diệc Thần sâu thẳm, đen kịt như đáy vực, nhìn thẳng vào ống kính máy ảnh không chút kiêng dè, như thể đang nhìn thấu qua lớp mặt nạ hào nhoáng để bóc trần những âm mưu bẩn thỉu nhất đang len lỏi trong thế giới thượng lưu đầy rẫy sự lừa lọc.