Năm 2025, Lê Thanh Hà, một trưởng phòng marketing tài năng, sống giữa thời đại công nghệ và tiện nghi, tưởng rằng cả đời này cô sẽ chỉ cần nỗ lực và lý trí là có thể nắm trong tay mọi thứ.
Nhưng chỉ sau một lần tai nạn giữa chuyến du lịch, cô mở mắt ra, lại thấy mình đang nằm trên chiếc giường sắt hoen rỉ của trạm xá huyện, ngoài cửa sổ là ánh nắng vàng úa của năm 1985.
Trở thành Lê Thị Hà, cô gái mười bảy tuổi vừa mất mẹ, cha sa sút, nhà nghèo, lại đang bị ép gả theo hôn ước cũ.
Một thân hai tay trắng, chỉ có chiếc vòng bạc kỳ lạ mang theo từ hiện đại, thứ cất giữ được mọi vật cô từng chạm qua: thuốc men, hạt giống, vải vóc, sổ tay, thậm chí mấy món thời 4.0…
Trong một xã hội còn bó buộc bởi tem phiếu và hợp tác xã, nơi người ta sợ bị gọi là “đầu cơ tư nhân”, cô gái nhỏ ấy lặng lẽ bắt đầu thay đổi. Cùng đưa cả nhà đi lên.





Bình Luận (0)