Cô dừng lại cách Trình Yến chỉ một sải tay. Ánh mắt cô quét qua thân hình nát bấy của anh, dừng lại ở con dao găm đang lăm lăm trong đôi bàn tay run rẩy của kẻ đối diện.
“Anh về rồi sao?”
Cô cất tiếng, giọng nói bình thản như thể anh vừa đi dạo trong vườn về chứ không phải vừa bò ra từ núi xác.
Trình Yến gầm gừ một tiếng nhỏ trong cổ họng, đôi mắt anh dại đi, con dao găm hơi nhấc lên hướng về phía cô. Đám vệ sĩ định xông tới nhưng Chiêu Ý giơ tay ngăn lại.
Cô bước thêm một bước, khoảng cách gần đến mức Trình Yến có thể cảm nhận được mùi hương hoa hồng Damask quen thuộc – thứ đức tin duy nhất đã cứu rỗi anh khỏi cơn điên loạn trong rừng sâu.
Lục Chiêu Ý vươn bàn tay trắng muốt, nhỏ nhắn của mình ra. Không một chút do dự, cô chạm nhẹ đầu ngón tay vào vết thương hở đang rỉ máu ngay giữa ngực anh.
Cái chạm tay lạnh lẽo của cô giống như một liều thuốc tê cực mạnh giội thẳng vào hệ thần kinh đang căng thẳng tột độ của Trình Yến. Toàn bộ sát khí trong đôi mắt anh tan biến trong tích tắc, thay vào đó là một sự bàng hoàng và phục tùng tuyệt đối.
Keng!
Con dao găm rơi xuống sàn đá, tạo nên một âm thanh thanh mảnh. Trình Yến run rẩy, đôi chân không còn trụ vững được nữa.
Anh quỳ thụp xuống dưới chân cô, đôi bàn tay đầy máu bấu chặt vào gấu váy lụa màu rượu vang của Lục Chiêu Ý, làm bẩn đi lớp vải xa xỉ mà anh từng không dám chạm vào.
Anh vùi mặt vào gấu váy cô, hít lấy hít để mùi hương của người chủ nhân. Toàn thân anh run lên bần bật, không phải vì đau đớn từ những vết thương, mà vì sự nhẹ nhõm tột cùng khi tìm về được “tổ ấm” duy nhất của mình.
Trình Yến im lặng, không một tiếng rên rỉ dù những vết cắt trên người đang bị lớp vải lụa cọ xát vào đau đớn đến xé lòng. Anh cam chịu nỗi đau đó một cách thành kính, như một con chó săn trung thành vừa trải qua một chuyến đi săn đẫm máu, nay chỉ muốn được nằm dưới chân chủ để được ban phát một chút lòng thương hại.
Lục Chiêu Ý cúi xuống, đôi tay cô luồn vào mái tóc bết dính bùn đất của anh, khẽ vuốt ve như đang khen ngợi một món đồ chơi vừa được sửa sang lại.
“Ngoan lắm.” Cô thì thầm, giọng nói mang theo sự thỏa mãn tột độ của một kẻ thắng cuộc.
“Anh đã sống sót. Anh đã chứng minh được mình không phải là phế thải.”
Cô nhìn xuống đỉnh đầu của kẻ đang phủ phục dưới chân mình, đôi mắt phượng hiện lên một tia chiếm hữu điên cuồng. Trình Yến lúc này không còn là một con người, anh là một mảnh linh hồn được cô nặn lại từ máu và cái chết.