Nhưng anh đã kiệt sức.
Một tiếng pạch khô khốc vang lên từ phía sau. Luồng điện từ súng điện ghim thẳng vào lưng Trình Yến. Toàn bộ cơ bắp anh cứng đờ, đôi mắt trợn ngược, anh đổ sụp xuống đất, mặt áp sát vào lớp bùn nhão nhoét.
“Mẹ kiếp! Thằng này là quái vật à?”
Gã đội trưởng tức tối bò dậy, lau vết máu trên mặt. Gã cầm lấy chiếc gậy sắt nặng nề, giơ cao lên đầu: “Để tao dạy cho mày biết thế nào là quy tắc nhà họ Lục. Đôi chân này muốn chạy đúng không? Vậy thì đánh gãy luôn cho rảnh nợ!”
Chiếc gậy sắt vung lên, xé gió lao xuống. Trình Yến nhắm mắt, chờ đợi tiếng xương gãy quen thuộc.
“Dừng tay.”
Giọng nói không cao, thanh mảnh và dịu dàng như tơ lụa nhưng nó lại mang theo một sức nặng ngàn cân, khiến chiếc gậy sắt dừng lại chỉ cách đầu gối Trình Yến đúng một phân.
Tất cả đồng loạt ngẩng đầu lên.
Trên ban công tầng hai, Lục Chiêu Ý đứng đó. Cô khoác hờ một chiếc áo choàng lụa mỏng màu sâm banh, mái tóc đen dài xõa tung trong gió đêm.
Dưới ánh đèn pha cực mạnh, trông cô giống như một nữ thần vừa thức giấc từ một giấc mộng dài, đẹp đẽ, xa cách và vô cùng tàn nhẫn. Cô không hề tỏ ra giận dữ, bàn tay trắng muốt nhẹ nhàng vịn vào lan can đá cẩm thạch, đôi mắt phượng hờ hững nhìn xuống cảnh tượng hỗn loạn bên dưới.
“Tiểu… tiểu thư.”
Đám vệ sĩ vội vàng cúi đầu, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Lục Chiêu Ý không đáp, cô thong thả bước xuống cầu thang lộ thiên dẫn ra sân sau. Tiếng gót giày lụa của cô chạm vào bậc đá vang lên đều đặn, nhịp nhàng như nhịp đếm của tử thần.
Đám vệ sĩ tự động dạt ra hai bên, nhường một lối đi thẳng tới chỗ kẻ đang nằm dưới đất.
Cô đứng trước mặt Trình Yến.
Anh đang bị một gã vệ sĩ dùng chân giẫm lên đầu, ép mặt anh xuống bùn đất bẩn thỉu.
Lục Chiêu Ý hơi cúi người, đôi mắt cô dừng lại trên chiếc áo sơ mi trắng nay đã rách nát và loang lổ vết máu của anh. Một tia không hài lòng lướt qua đáy mắt cô.
“Bỏ cái chân bẩn thỉu của anh ra khỏi người anh ta.”
Cô nói, giọng điệu bình thản đến đáng sợ.
Gã vệ sĩ giật mình lùi lại như bị điện giật. Lục Chiêu Ý quỳ một gối xuống, mặc cho bùn đất có thể làm hỏng chiếc áo choàng đắt giá. Cô dùng những ngón tay thon dài nâng gương mặt đầy bùn của Trình Yến lên.
“Chạy sao?”
Cô khẽ thầm thì, hơi thở thơm mùi rượu vang phả lên mặt anh: “Anh nghĩ thế giới bên ngoài kia có nơi nào chứa chấp một con sói bị thương như anh không?”