Đến nội dung chính

Chương 744: Tịch gia tương lai muốn dựa vào ngươi

admin 1.117 Chữ Cài Đặt

Có đôi khi Hạ Vân Minh nhịn không được mà suy nghĩ, nếu Hạ Du không sở hữu không gian thần kỳ kia, cả gia đình bọn họ liệu sẽ ra sao?

Không có không gian của Hạ Du, có lẽ chẳng bao lâu sau khi mạt thế bùng nổ, họ đã sớm bị chết đói hoặc trở thành mồi ngon cho lũ tang thi rồi. Họ sẽ không thể thức tỉnh linh căn, Hạ Tử Hàm sau khi bị liệt toàn thân cũng chỉ có thể bất lực lựa chọn chờ chết. Cả nhà họ mỗi ngày đều phải liều mạng giãy giụa chỉ vì một miếng ăn, sao có thể trải qua một cuộc sống thoải mái, tự tại như lúc này?

Chỉ là có một điểm, cho dù hiện tại cuộc sống của họ đã tốt hơn, thực lực cũng có nhiều tiến bộ, nhưng hiểm nguy ngoài kia vẫn như cũ bủa vây khắp nơi, không chỗ nào là không có.

Lưu Vân Tông đối với họ mà nói, chính là sự khác biệt một trời một vực giữa một con quái vật khổng lồ và một con kiến hôi nhỏ bé.
Hạ Vân Minh với tư cách là trưởng bối trong nhà cũng không nói lời dông dài quá nhiều, chỉ đơn giản lên tiếng: “Hết thảy đều nằm ở trong lòng không cần nói ra, chúng ta cùng cạn ly vì cuộc sống hiện tại.”

Mọi người nghe vậy cũng đều giơ chén rượu lên, ngay cả bé Hảo Hảo cùng Dung Dung cũng học theo người lớn, bưng chén sữa bò của mình lên reo hò: “Vì cuộc sống hiện tại.”

Tuy rằng trải qua một chặng đường dài tàu xe mệt nhọc, tối hôm trước cũng không được nghỉ ngơi tử tế, nhưng để chúc mừng ngày vui hôm nay, Giang Phượng Bình vẫn tự tay xuống bếp làm không ít món ăn ngon. Sau khi mạt thế xảy ra, thứ duy nhất không thiếu chính là các loại thịt, ngược lại rau xanh mới là thứ thập phần khan hiếm. Hiện tại loại rau chủ yếu mà bọn họ ăn chính là mã lan đầu, thỉnh thoảng Hạ Du cũng sẽ lấy ra một số loại rau củ khác từ không gian để đổi vị cho cả nhà, cho nên danh sách rau xanh hôm nay trông khá là phong phú.
Sở Thiếu Lỗi không có ở đây, Phó Cảnh Ngôn không có ở đây, đến cả Lộ Lương cũng không có mặt, bầu không khí ăn uống lập tức thiếu vắng mất ba người, cảm giác có chút quạnh quẽ và là lạ.

Không có Phó Cảnh Ngôn ngồi ở bên cạnh luôn tay gắp thức ăn cho mình, Hạ Du ngược lại cảm thấy có chút không quen. Đến khi ý thức được bản thân đang suy nghĩ về Phó Cảnh Ngôn, Hạ Du vội vàng lắc lắc đầu, muốn đem cái bóng dáng của tên nam nhân này ra khỏi đầu óc của mình.

Chính mình thật là kỳ quái mà, hai người mới chỉ vừa tách ra chưa được bao lâu, sao nàng lại bắt đầu nhớ hắn rồi? Hơn hai mươi năm trước đây nàng đều tự mình ăn cơm, chẳng có lý do gì chỉ vì được người ta chăm sóc, chiều chuộng cho vài ngày liền biến thành kẻ không biết tự ăn cơm nữa.

Hạ Tử Hàm ngồi một bên nhìn thấy Hạ Du cứ lắc đầu quầy quậy, không khỏi tò mò hỏi: “Tỷ, ngươi làm sao vậy?”
“Không có gì đâu.” Hạ Du thuận miệng lấy lệ cho qua chuyện.

— Tịch trạch —

Tịch Vĩnh Thanh đang có chút kích động mà đánh giá Phó Cảnh Ngôn. Đã gần hai năm thời gian không gặp mặt, thế giới mạt thế bên ngoài lại vô cùng vất vả gian nan, ông cứ ngỡ Phó Cảnh Ngôn trở về có khả năng sẽ bị gầy đi, đen đi. Nào ngờ hôm nay gặp lại, ông lại phát hiện cháu trai mình tựa hồ sống rất tốt, chưa nói tới mức nét mặt tỏa sáng hừng hực nhưng ít nhất về mặt tinh thần thì vô cùng phấn chấn, nhẹ nhõm. Nhìn thấy đứa cháu ngoại mà mình yêu thương nhất bình an vô sự, Tịch Vĩnh Thanh liền hoàn toàn yên lòng.

“Có mệt lắm không? Ngươi trước tiên cứ đi nghỉ ngơi một lát đi, chuyện của chúng ta để trễ chút rồi bàn tiếp.” Tịch Vĩnh Thanh quan tâm hỏi han.

“Không cần đâu gia gia, ta khỏe lắm.” Phó Cảnh Ngôn nói: “Vừa rồi ta đã nghỉ ngơi qua một lúc rồi.”

Trong khoảng thời gian chờ Tịch Vĩnh Thanh tỉnh giấc, Phó Cảnh Ngôn thực chất đã tranh thủ chợp mắt một lát.

Tịch Diễn Chi cũng nhân cơ hội này nói qua một chút về tình hình sức khỏe của Tịch Vĩnh Thanh. Sau khi mạt thế bùng nổ, chế độ ăn uống không thể nào sánh bằng thời điểm trước kia, lão gia tử lại không có các loại thuốc bổ hay chất dinh dưỡng để bồi bổ, cộng thêm một vài căn bệnh tuổi già và những bệnh căn để lại từ thời trẻ, khiến cho thân thể của Tịch Vĩnh Thanh ngày một sa sút, một ngày không bằng một ngày.

Để có thể bảo toàn được Tịch gia giữa thời buổi mạt thế hỗn loạn này, Tịch Vĩnh Thanh đã phải gắng gượng chống đỡ tấm thân già nua, hao tổn biết bao tâm lực, ngày thường thời gian ông nghỉ ngơi phần lớn đều là ở trong trạng thái hôn mê. Lão nhân gia không có dị năng, có thể nhịn qua được mạt thế mà không bị biến thành tang thi thì đã là một điều vạn hạnh lắm rồi.

Có thể hảo hảo tồn tại để chờ đến ngày đứa cháu ngoại mà mình thương yêu nhất trở về, Tịch Vĩnh Thanh thực sự đã phải tận lực bảo dưỡng thân thể lắm mới làm được.

Tịch Vĩnh Thanh gật gật đầu: “Trở về là tốt rồi. Ta tuổi tác đã lớn, trong đám vãn bối của gia tộc thì ngươi là người có quyết đoán nhất, cũng là người có năng lực nhất, Tịch gia tương lai sau này phải trông cậy, dựa vào ngươi rồi.”

Phó Cảnh Ngôn nghe thấy lời này liền khẽ nhíu mày. Hắn nghe ý tứ trong lời nói của Tịch Vĩnh Thanh, thế nào lại có chút giống như ông đang trăn trối, dặn dò di chúc vậy? Hắn ngàn dặm xa xôi trở về đây là vì muốn gặp lại gia gia của mình, chứ không phải là để nghe lão nhân gia nói ra những lời như thế này.