Đến nội dung chính

Chương 19

admin 1.000 Chữ Cài Đặt

Nhưng nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu, tôi biết là không.

Một ý nghĩ lạnh buốt đột ngột xẹt qua đầu tôi.

Chẳng lẽ trong lúc tôi rời đi… trong nhà đã xảy ra chuyện.

Tim tôi chùng xuống.

Tôi không còn tâm trí để che giấu bí mật không gian. Trước mặt Trịnh Nghi, tôi trực tiếp vươn tay vào khoảng không, lấy ra điện thoại di động.

Không chậm trễ một giây, tôi bấm gọi cho Hạ Tử Hàm.

Điện thoại chỉ vang lên một tiếng đã được bắt máy, trong màn đêm tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ cả nhịp tim mình, giọng nói khàn đặc vì lo lắng của Tử Hàm lập tức truyền tới bên tai tôi :

“Chị có sao không, em gọi cho chị mãi không được, em sắp phát điên rồi, Trịnh Nghi cũng không nghe máy, chị nói cho em biết đi, chị có bị thương không.”

Nghe thấy giọng em trai còn nguyên vẹn, tôi mới phát giác tảng đá đè nặng trong lòng mình rốt cuộc cũng được đặt xuống. Hóa ra chỉ là tôi suy nghĩ quá nhiều, gia đình vẫn bình an, người tôi lo lắng cũng chưa xảy ra chuyện.
Tôi khẽ siết chặt điện thoại, cố giữ giọng bình ổn :

“Chị không sao, em đừng hoảng, chị đã tìm được Trịnh Nghi rồi, cậu ấy vẫn an toàn.”

Ở đầu dây bên kia, Tử Hàm thở gấp một hơi, giọng nói vẫn còn run :

“Em gọi cho Trịnh Nghi không ai bắt máy, gọi cho chị cũng không được, em còn tưởng hai người… em hối hận vì không đi cùng chị, nếu chị xảy ra chuyện em biết làm sao với ba mẹ.”

Tôi nhìn sang Trịnh Nghi đang đứng cách đó vài bước, mái tóc hơi rối, ánh mắt đỏ ngầu vì thức trắng và kinh hãi. Nghĩ đến việc ban nãy tôi vô thức lấy điện thoại từ không gian trước mặt cậu, trong lòng thoáng dậy lên một tia suy tính. Vốn dĩ tôi không định giấu cậu chuyện không gian mãi mãi, bởi từ lúc quyết định kéo Trịnh Nghi về phía mình, tôi đã chuẩn bị để cậu bước vào thế giới thật sự của tôi, chỉ là tôi không định để mọi thứ diễn ra sớm như vậy.
Nhưng lúc này rõ ràng không phải thời điểm để phân vân.

Tôi bước đến trước mặt Trịnh Nghi, đưa điện thoại về phía cậu, giọng điềm tĩnh :

“Cậu tự nói với Tử Hàm đi, để em ấy yên tâm.”

Trịnh Nghi nhận lấy điện thoại, bàn tay còn hơi run nhưng ánh mắt đã sáng hơn lúc trước. Cậu áp điện thoại vào tai, cố gắng giữ giọng ổn định :

“Tiểu Hàm, mình không sao, thật sự không sao, tình hình có hơi rối nhưng mình vẫn ổn, chuyện cụ thể đợi gặp mặt rồi nói, trước mắt cậu ở yên trong nhà, trông chừng bác trai bác gái giúp mình.”

Cậu không nói thêm gì về những gì đã xảy ra trong căn nhà này, chỉ vài câu ngắn gọn rồi cúp máy.

Trong lúc cậu nói chuyện, tôi lặng lẽ quan sát không gian tầng ba. Phòng ngủ, thư phòng và phòng tập được đả thông thành một khu vực rộng rãi, thảm trải sàn dày đến mức bước chân gần như không phát ra tiếng động, phía trong còn có một bộ rạp chiếu phim gia đình với màn hình lớn và dàn âm thanh cao cấp. Ánh đèn vàng ấm áp phủ lên từng góc phòng, tạo cảm giác an toàn giả tạo giữa tận thế đầy máu tanh bên ngoài.
Tôi chợt nhớ đến lời Tử Hàm từng kể, rằng sau khi nhìn thấy căn phòng này đã về nhà náo loạn đòi sửa phòng mình giống hệt, khi ấy tôi chỉ thấy buồn cười, giờ nghĩ lại lại có chút xót xa.

Trịnh Nghi bước đến gần tôi, trả lại điện thoại, ánh mắt không giấu được vui mừng cùng cảm kích :

“Hạ Du, mình thật sự không ngờ người đến tìm mình lại là cậu, lúc nghe tiếng mở khóa mình tưởng tang thi xông vào, tim mình gần như ngừng đập, nhưng khi mở cửa ra thấy cậu đứng đó, mình đã nghĩ mình nhìn thấy thiên sứ.”

Tôi nhìn thẳng vào Trịnh Nghi, giọng lạnh nhạt chỉnh lại cách gọi :

“Chúng không phải quái vật, là tang thi, gọi đúng tên để nhớ rõ mình đang đối mặt với cái gì.”

Trịnh Nghi gật đầu, khóe môi vẫn còn run :

“Được rồi, tang thi thì tang thi, nhưng chúng thật sự quá đáng sợ, sức lực lớn đến mức mình suýt không giữ nổi cửa, còn có người bị cắn ngay trước mắt mình rồi biến dị, mình chưa từng thấy cảnh nào khủng khiếp như vậy, mình vẫn còn cảm giác như đang trong ác mộng.”

Cậu dừng lại một chút, ánh mắt chậm rãi lướt từ đầu đến chân tôi, lo lắng hỏi :

“Cậu không bị thương chứ, dù chỉ một vết xước nhỏ cũng không có đúng không, mình nghe nói chỉ cần bị cào trúng thôi cũng có thể lây nhiễm.”

Tôi khẽ xoay cổ tay, lưỡi dao dính máu đen nghiêng xuống, giọng nói bình thản mà lạnh lẽo :

“Nếu tôi bị thương, tôi đã không đứng ở đây.”

Trịnh Nghi nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi tôi né tránh và phản kích, trong mắt dần dần hiện lên vẻ khâm phục :

“Mình biết cậu từng học kiếm, nhưng mình cứ nghĩ chỉ là biểu diễn cho đẹp thôi, không ngờ cậu thật sự biết đánh, còn nhanh đến mức mình chưa kịp nhìn rõ đã bị cậu chế ngự, một mình cậu đi xuyên qua đám tang thi đến đây tìm mình, mình vừa bội phục vừa… thật sự rất vui.”