Một lúc sau, Phó Chiêu chậm rãi đưa tay lên, tháo chiếc kính gọng vàng xuống. Khi không còn lớp mắt kính che chắn, toàn bộ lớp ngụy trang dịu dàng, ấm áp như ngọc của anh lập tức sụp đổ. Đôi mắt phượng dài híp lại, bên trong không còn một chút hơi ấm nào của ban ngày, thay vào đó là một sự u tối, điên cuồng và ham muốn chiếm hữu tột cùng đang bùng cháy dữ dội.
Anh nâng bàn tay phải của mình lên – bàn tay vừa mới chạm vào và miết qua làn da của Thẩm Đường dưới gầm bàn.
Phó Chiêu đưa mu bàn tay lên sát mũi, khẽ nhắm mắt lại, hít hà một hơi thật sâu. Mùi hương thiếu nữ thanh khiết, trộn lẫn với mùi xà phòng tắm thoang thoảng vương lại trên đầu ngón tay anh khiến lồng ngực anh phập phồng một cách kịch liệt. Sự kìm nén suốt bao năm qua như chực chờ bùng nổ.
Khóe môi anh từ từ nhếch lên, tạo thành một nụ cười vặn vẹo, thỏa mãn đến mức khiến người ta phải rợn tóc gáy giữa đêm đông lạnh giá.
“Ngoan lắm, Đường Đường…” Giọng anh thì thầm vào khoảng không tối tăm, âm thanh run lên vì phấn khích.
“Năm mươi ngày… rồi năm năm, mười năm… Em sẽ mãi mãi ở đây. Cuối cùng thì em cũng tự tìm đến tay anh rồi.”
Bóng tối của hành lang tầng ba dường như vẫn còn lưu lại chút hơi lạnh của màn đêm, nhưng bên trong phòng áp mái, ánh nắng buổi sớm của thành phố S đã bắt đầu len lỏi qua khe rèm cửa, rọi một vệt sáng dài lên nền gỗ. Thẩm Đường thức dậy từ rất sớm. Thói quen sinh hoạt từ những ngày còn ở quê khiến đồng hồ sinh học của cô luôn thức giấc trước sáu giờ sáng, dù cho đêm qua cô đã thức rất muộn để hoàn thành xấp đề toán. Cô bước xuống giường, cẩn thận gấp gọn chiếc chăn trắng muốt theo đúng nếp gấp cũ. Đứng trước chiếc gương lớn trong phòng tắm, Thẩm Đường nhìn vào gương mặt gầy gò của mình. Đôi mắt đã bớt sưng, nhưng sự mệt mỏi và nét mỏi mệt của một đứa trẻ vừa mất đi gia đình vẫn hằn rõ trên quầng mắt nhợt nhạt. Cô dùng nước lạnh vỗ nhẹ lên mặt, cố gắng hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần.
Bước ra khỏi phòng, Thẩm Đường khẽ khàng đi xuống cầu thang. Ngôi biệt thự hào môn vào buổi sáng sớm tĩnh lặng đến lạ kỳ, chỉ có tiếng bước chân khép nép của những người hầu đang lau dọn các góc khuất ở phòng khách. Khi cô bước vào phòng ăn, chiếc bàn dài tối qua đã được dọn dẹp sạch sẽ, thay vào đó là một mùi hương dịu nhẹ của bánh mì nướng và cà phê thoang thoảng.