Đến nội dung chính

Chương 15

admin 524 Chữ Cài Đặt

Nhưng cô không rút được.

Bàn tay của Phó Chiêu đã giữ chặt lấy chiếc bút, đồng thời những ngón tay của anh khẽ lật lại, bao trọn lấy nửa bàn tay cô. Ngón tay cái của anh không nhanh không chậm miết nhẹ qua làn da mu bàn tay cô, lực đạo vừa phải nhưng lại lưu lại lâu hơn bình thường một giây. Sự đụng chạm đó mang theo một tính chất chiếm hữu mơ hồ, khiến toàn thân Thẩm Đường cứng đờ tại chỗ.

“Đừng sợ anh, Đường Đường.”

Phó Chiêu lên tiếng, giọng nói của anh dưới gầm bàn tối tăm nghe có vẻ khàn hơn thường ngày. Anh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt cô. Khoảng cách gần đến mức cô có thể nhìn thấy hình bóng nhỏ bé của mình phản chiếu trọn vẹn trong đôi đồng tử đen sẫm của anh. Nụ cười trên môi anh vẫn dịu dàng, nhưng đôi mắt sau lớp kính lại không có một chút ý cười nào, nó tĩnh mịch và sâu hoắm.
“Ở đây, em không có ai khác cả. Em chỉ cần tin tưởng một mình anh, nghe lời một mình anh là đủ rồi. Nhớ chưa?”

Thẩm Đường cảm thấy tim mình đập nhanh một nhịp, không phải vì rung động, mà là vì một nỗi sợ hãi mơ hồ bỗng dưng dâng lên từ đáy lòng. Nhưng nhìn gương mặt hoàn hảo, thánh thiện của người anh trai trước mặt, cô tự mắng mình đã quá nhạy cảm. Anh chỉ đang an ủi cô, đang muốn cho cô một cảm giác an toàn mà thôi.

“Vâng… em nhớ rồi.” Cô nhỏ giọng đáp.

Phó Chiêu lúc này mới buông tay ra, nhặt chiếc bút lên đặt lại vào tay cô rồi cùng cô đứng dậy.

Buổi học kéo dài thêm ba mươi phút nữa. Sau khi giải quyết xong ba bài toán khó nhất, Phó Chiêu đứng dậy, thu dọn lại đĩa trái cây đã vơi đi một nửa.

“Muộn rồi, em đi ngủ đi. Mai anh lại đến giảng bài cho em.” Anh đứng ở cửa phòng, nở nụ cười ấm áp như thường lệ. “Chúc em ngủ ngon, Đường Đường.”
“Anh Phó Chiêu ngủ ngon.” Thẩm Đường mỉm cười chào anh.

Cánh cửa gỗ khép lại. Thẩm Đường bước tới, vặn ổ khóa trong. Cảm giác ấm áp và sự an tâm mà Phó Chiêu mang lại giúp cô xua đi phần nào nỗi cô đơn. Cô đi đến bên giường, tắt đèn bàn rồi chui vào trong chăn ấm. Có lẽ, cuộc sống ở Phó gia cũng không đến nỗi quá đáng sợ như cô nghĩ, bởi vì cô đã có một người anh trai tuyệt vời như vậy ở bên cạnh.

Căn phòng áp mái chìm vào bóng tối hoàn toàn.

Nhưng ở phía bên kia cánh cửa, trong không gian tối tăm của hành lang tầng ba, bóng dáng cao gầy của Phó Chiêu vẫn đứng yên tại chỗ.

Anh không hề bước đi. Anh đứng im lìm như một pho tượng trong bóng đêm suốt mười phút đồng hồ, đôi mắt nhìn chừng chừng vào cánh cửa phòng đã khóa chặt của Thẩm Đường.