“Sao lại khóc rồi?” Anh đặt đĩa trái cây xuống góc bàn, kéo một chiếc ghế khác ngồi xuống ngay cạnh cô.
Khoảng cách quá gần khiến Thẩm Đường ngửi thấy mùi hương bạc hà thanh mát quen thuộc trộn lẫn với mùi xà phòng tắm trên người anh. Cô bối rối cúi đầu, ngón tay mân mê tà áo: “Anh Phó Chiêu… Đề thi ở đây khó quá, em… em không làm được. Em sợ mình sẽ trượt mất.”
Phó Chiêu khẽ thở dài một tiếng, âm thanh chứa đựng sự nuông chiều vô hạn. Anh đưa tay lấy xấp đề thi trước mặt cô, lướt mắt nhìn qua một lượt rồi nhẹ nhàng đặt lại vị trí cũ.
“Ngốc ạ, em mới chuyển trường, chưa quen với cấu trúc đề ở đây là chuyện bình thường. Có anh ở đây rồi, em sợ cái gì?”
Anh cầm lấy chiếc bút bi đặt trên bàn, xích ghế lại gần cô thêm một chút, gần đến mức cánh tay anh suýt chút nữa là chạm vào vai cô. Phó Chiêu bắt đầu giảng bài. Giọng anh trầm thấp, từ tốn, từng câu chữ đều được giải thích một cách cực kỳ tỉ mỉ và dễ hiểu. Ngón tay thon dài của anh chỉ vào từng hàng số, vạch ra những nét vẽ phụ cho bài toán hình không gian một cách mạch lạc.
Thẩm Đường chăm chú lắng nghe, sự thông minh và kiên nhẫn của anh dần dần cuốn cô vào bài học, giúp cô tạm thời quên đi nỗi buồn. Mỗi khi cô hiểu ra một nút thắt, anh lại khẽ mỉm cười, dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên mu bàn tay cô như một lời khen ngợi.
“Bài này phải áp dụng định lý này trước, sau đó mới biến đổi vế phải. Em hiểu chưa?” Phó Chiêu quay sang nhìn cô, khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ cách nhau một gang tay. Qua lớp mắt kính gọng vàng, đôi mắt anh sâu thẳm như một mặt hồ không đáy.
“Em… em hiểu rồi.” Thẩm Đường hơi ngượng ngùng trước khoảng cách quá gần này, cô vô thức dịch người ra sau một chút. Hành động này khiến khuỷu tay cô quẹt qua góc bàn, làm chiếc bút bi trên bàn lăn xuống và rơi “cạch” một tiếng xuống sàn nhà.
“Để em nhặt.” Thẩm Đường vội vàng nói, cô cúi người xuống gầm bàn để tìm chiếc bút.
Cùng lúc đó, Phó Chiêu cũng cúi xuống.
Trong không gian chật hẹp dưới gầm bàn học, hai bàn tay cùng lúc vươn ra hướng về phía chiếc bút. Ngón tay thon dài, lạnh lẽo của Phó Chiêu chạm thẳng vào mu bàn tay mềm mại, ấm áp của Thẩm Đường.
Một luồng khí lạnh từ tay anh truyền sang khiến Thẩm Đường giật mình. Cảm giác lạnh lẽo ấy không giống như cái lạnh của nước mưa bên ngoài, mà nó mang theo một chút gì đó cứng nhắc, dứt khoát giống như những dụng cụ y tế bằng kim loại. Cô hoảng hốt theo bản năng định rụt tay lại.