“Tôi đã thấy mọi thứ qua camera. Cách cô tiếp cận bàn làm việc của tôi, cách cô dùng thiết bị sao chép dữ liệu ẩn dưới lớp vỏ điện thoại, và cả cách cô xóa dấu vết vân tay. Mộc Hy, cô được huấn luyện ở đâu? Là Hắc Ưng cài vào sao?”
Hắn tiến lên một bước, dồn đối phương vào sát cạnh bàn. Nam Tư Hàn không dùng bạo lực, nhưng cái bóng cao lớn của hắn bao trùm lấy cô, tạo nên một sự áp bức tinh thần cực độ. Hắn nghiêng người, nhìn thẳng vào đồng tử của cô như muốn lột trần mọi bí mật.
“Vở kịch mồ côi đáng thương, nhân viên mới vụng về… diễn đủ rồi. Đưa cái thiết bị cô vừa dùng ra đây, hoặc tôi sẽ để bộ phận an ninh lột sạch lớp vỏ bọc này của cô ra ngay tại chỗ.”
Mộc Hy nín thở. Trong tích tắc, bộ não của một Thiếu tá tình báo hoạt động với công suất tối đa. Cô biết camera đã ghi lại được những “động tác giả” mà bản thân đã cố tình dàn dựng. Bây giờ, nếu tiếp tục cứng đầu chối bỏ một cách lý trí, hắn sẽ càng nghi ngờ. Để đối phó với một kẻ độc tài và đa nghi như Nam Tư Hàn, cô phải dùng đến loại vũ khí mà hắn không thể phân tích bằng logic.
Sự sụp đổ tâm lý của một kẻ bị dồn vào đường cùng.
Mộc Hy không lùi bước, cô nhìn thẳng vào mắt hắn. Đôi mắt bắt đầu đỏ hoe, không phải kiểu khóc lóc cầu xin, mà là sự uất ức đến cực hạn của một người bị xúc phạm nhân phẩm.
“Ngài kiểm tra qua camera?” Cô nói, giọng nói run rẩy nhưng chứa đầy sự đanh thép: “Ngài giám sát tôi như một tội phạm sao?”
“Đừng đánh tráo khái niệm.” Nam Tư Hàn lạnh lùng cắt ngang: “Tôi hỏi thiết bị sao chép đâu?”
“Thiết bị sao chép?” Mộc Hy bật cười trong nước mắt, một nụ cười cay đắng. Cô bất ngờ giật mạnh chiếc túi xách trên bàn, dốc toàn bộ đồ đạc bên trong ra mặt bàn trước mặt hắn.
Son môi, khăn giấy, một chiếc điện thoại đời cũ màn hình nứt nhẹ, và một xấp hóa đơn mua sắm. Không có thiết bị tình báo, không có chip siêu nhỏ.
“Ngài đang muốn tìm cái này phải không ạ?” Cô cầm chiếc điện thoại lên, tay run bần bật, đưa sát vào mặt hắn: “Lúc nãy tôi thấy ngài để quên USB, tôi sợ mình chạm vào sẽ làm hỏng dữ liệu của ngài nên tôi đã định định chụp ảnh lại vị trí để nếu một lát nữa ngài có hỏi tôi còn biết đường mà giải trình. Nhưng điện thoại của tôi hết pin, nó sập nguồn ngay lúc đó! Tôi chưa kịp làm gì cả!”