Nam Tư Hàn cảm thấy mình đã thắng.
Hắn đã thắng trong việc bóc trần bộ mặt thật của cô, dù thực chất cô vẫn đang đeo chiếc mặt nạ đó.
Sự hiểu lầm này khiến Nam Tư Hàn cảm thấy một sự thỏa mãn điên cuồng. Hắn không hề biết rằng, tất cả những gì hắn vừa thấy – chiếc điện thoại, hành động sao chép, nụ cười đắc thắng kia – thực chất chỉ là một “vở kịch trong vở kịch” mà Mộc Hy dựng lên để lừa đối phương tin rằng cô đã mắc bẫy. Cô biết Nam Tư Hàn đang xem, biết người đàn ông này muốn gì, và cô đã cho hắn thấy đúng thứ đó.
Nam Tư Hàn tắt màn hình giám sát. Hắn đứng dậy, chỉnh lại bộ vest, đôi mắt tóe lên tia lửa của kẻ thắng trận.
“Để xem, khi tôi đối chất, cô sẽ dùng cái bộ mặt giả tạo đó để xin xỏ thế nào.”
Hắn sải bước ra khỏi phòng giám sát, mang theo sự đắc thắng của một kẻ đi săn tin rằng mình đã dồn được con mồi vào ngõ cụt. Nhưng Nam Tư Hàn không hề hay biết, phía sau cánh cửa văn phòng kia, “con mồi” đang thong thả chờ hắn vào để bắt đầu màn diễn tiếp theo của một kịch bản mà hắn không bao giờ ngờ tới.
Nam Tư Hàn đứng trước cửa văn phòng, tay đặt lên nắm cửa, tim đập mạnh vì hưng phấn. Hắn đang nhìn chằm chằm, tưởng tượng ra cảnh Mộc Hy tái mét mặt khi bản thân trưng ra bằng chứng.
Một sự hiểu lầm chết người, bắt đầu từ một ánh nhìn sai lệch qua màn hình camera.
Nam Tư Hàn bước vào, không gian văn phòng ngay lập tức bị nén chặt lại dưới áp lực từ bước chân của người đàn ông. Hắn không ngồi xuống bàn làm việc mà đi thẳng tới trước mặt Mộc Hy, đứng ở một khoảng cách đủ gần để cô có thể cảm nhận được luồng điện nguy hiểm phát ra từ người hắn.
Hắn thong thả rút chiếc USB từ trên bàn lên, xoay nhẹ nó giữa hai ngón tay, ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi dao cạo.
“Mộc Hy, tôi đã cho cô một cơ hội để chứng minh mình là một nhân viên.” Nam Tư Hànlên tiếng, tông giọng thấp và sắc lẹm: “Nhưng có vẻ như cô lại chọn cách dùng kỹ năng chuyên nghiệp của mình để đối đầu với tôi.”
Mộc Hy hơi khựng lại, đôi mắt cô dao động nhẹ, một phản ứng rất “chân thật” khi đối mặt với cáo buộc đột ngột. Cô không vội vã thề thốt, chỉ đứng yên, giữ khoảng cách chuẩn mực.
“Chủ tịch, tôi không hiểu ngài đang ám chỉ điều gì.”
Nam Tư Hàn khẽ cười khẩy, nụ cười không chạm đến đáy mắt. Hắn bất ngờ vung tay, ném chiếc USB xuống mặt bàn, âm thanh khô khốc vang vọng.