Trong suốt bốn tiếng buổi sáng, hai người không nói với nhau một câu nào. Nam Tư Hàn ngồi đó, thỉnh thoảng tiếng lật giấy của hắn vang lên loạt xoạt.
Mộc Hy cảm nhận được ánh mắt của hắn thỉnh thoảng lại quét qua lưng mình. Cô không hề quay lại, chỉ giả vờ như đang quá chú tâm vào công việc đến mức quên mất sự hiện diện của hắn.
Đây chính là cách cô “diễn”.
Sự tập trung tuyệt đối của một kẻ vô hại.
Đến gần giờ nghỉ trưa, Nam Tư Hàn thong thả đứng dậy. Tiếng ghế da ma sát với sàn nhà vang lên chói tai. Hắn đi ngang qua bàn làm việc của cô, dừng lại đúng hai giây.
“Báo cáo tiến độ.”
Giọng hắn lạnh lùng, không có chút sắc thái cảm xúc.
Mộc Hy khẽ giật mình nhẹ – một phản ứng vừa đủ của người bị ngắt quãng dòng suy nghĩ. Cô vội vàng đứng lên, tay hơi lúng túng điều chỉnh lại cặp kính gọng mảnh – thứ cô đeo để làm giảm bớt vẻ sắc sảo của đôi mắt.
“Dạ… Thưa Chủ tịch, tôi đã lọc xong 30% dữ liệu thô của dự án sinh học khu vực phía Nam. Có một vài sai số về nồng độ dung môi trong báo cáo cũ, tôi đã đánh dấu đỏ lại ạ.”
Cô đưa máy tính bảng cho hắn, ngón tay cố tình hơi run nhẹ khi chạm vào mép thiết bị. Nam Tư Hàn cầm lấy, ngón tay hắn vô tình lướt qua mu bàn tay cô. Hắn nhìn chằm chầm vào những con số trên màn hình, rồi lại nhìn xoáy vào gương mặt đang cúi thấp của cô.
“Cô phát hiện ra sai số?” Hắn nhướng mày, thanh âm mang theo sự dò xét cực độ: “Người phụ trách trước đó đã làm việc này suốt 3 năm mà không thấy gì. Một lính mới như cô chỉ mất 4 tiếng?”
Mộc Hy ngẩng đầu, ánh mắt cô hiện lên sự bối rối, pha chút tự hào xen lẫn sợ hãi: “Thực ra là do tôi may mắn thôi ạ. Lúc ở trường, tôi từng làm một thí nghiệm tương tự nên thấy những con số này hơi lạ… Nếu tôi làm sai, mong ngài lượng thứ…”
Nam Tư Hàn im lặng. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt long lanh đó. Hắn đang phân tích: Cô ta đang cố tình khoe khoang thực lực để tiếp cận sâu hơn vào bí mật của hắn, hay thực sự chỉ là một thiên tài mọt sách không biết giấu mình? Hắn nghiêng về vế thứ nhất. Với hắn, Mộc Hy đang dùng chính sự thông minh để làm mồi nhử.
“Tiếp tục đi.” Hắn ném trả chiếc máy tính bảng lên bàn cô. “Chiều nay, đi cùng tôi đến phòng thí nghiệm ngầm. Tôi muốn xem “sự may mắn” của cô kéo dài được bao lâu.”
Cửa văn phòng đóng lại khi Nam Tư Hàn bước ra ngoài dùng bữa trưa. Mộc Hy ngồi phịch xuống ghế, vẻ mặt thảo mai lập tức biến mất, thay vào đó là một nụ cười lạnh lẽo.