Nam Tư Hàn đứng đó, bóng lưng cao lớn bao trùm lấy bóng dáng nhỏ bé của cô, tạo thành một hiện tượng “nhật thực” ngay giữa phòng nghiên cứu. Hắn không nói gì, chỉ im lặng nhìn cô gái đang diễn trò một cách kín kẽ dưới chân mình.
Nam Tư Hàn đứng im lịm như một pho tượng tạc từ băng đá đen. Đôi giày da bóng loáng chỉ cách những mảnh vỡ thủy tinh và dung dịch hóa chất chưa đầy hai phân. Hắn không hề lùi lại, cũng không có vẻ gì là tức giận theo kiểu lôi đình của những vị Chủ tịch thường thấy trên phim ảnh. Nam Tư Hàn chỉ đơn giản là đứng đó, tỏa ra một thứ áp lực vô hình nhưng nặng nề, khiến oxy trong phòng nghiên cứu số 7 dường như bị hút cạn.
Dưới chân hắn, Mộc Hy vẫn đang duy trì tư thế của một nhân viên mới hoảng loạn. Cô cúi thấp đầu, để lộ chiếc cổ trắng ngần vô cùng mong manh, đôi vai khẽ run rẩy theo nhịp thở dồn dập. Bàn tay hơi vươn ra, giả vờ như muốn nhặt mảnh vỡ nhưng rồi lại rụt lại vì sợ hãi.
Một giây.
Hai giây.
Sự im lặng kéo dài đến mức đáng sợ.
Nam Tư Hàn khẽ chuyển động. Hắn không ra lệnh cho bảo vệ đưa cô ra ngoài, cũng không lên tiếng khiển trách. Chỉ thong thả đưa tay lên, ngón trỏ khẽ nới lỏng chiếc cà vạt màu xám tro, mắt vẫn không rời khỏi đỉnh đầu của Mộc Hy.
Nam Tư Hàn đang quan sát.
Với một kẻ dành phần lớn cuộc đời để “diễn” một vai hoàn hảo trước cả thế giới ngầm như hắn, Nam Tư Hàn có một bản năng nhạy bén đến cực đoan với sự giả dối. Cô gái này quản lý biểu cảm rất tốt, nhịp tim có vẻ như cũng tăng nhanh, sự lúng túng trông rất chân thật.
Nhưng có điều gì đó không đúng.
Một nghiên cứu viên có bảng thành tích xuất sắc như cô, người từng xử lý những mẫu vật nguy hiểm gấp trăm lần ở phòng thí nghiệm Đại học, lại có thể trượt chân một cách cơ bản như thế này sao?
Nam Tư Hàn khẽ nhếch môi, một độ cong mờ nhạt đến mức ngay cả trợ lý đứng sát bên cũng không nhận ra.
Hắn thấy thú vị. Đã lâu lắm rồi mới có một con mồi đủ can đảm để bày ra một màn kịch vụng về nhưng đầy ý đồ ngay trước mặt hắn.
“Ngẩng đầu lên.”
Giọng nói của Nam Tư Hàn vang lên, không cao không thấp, nhưng lại mang theo một loại quyền uy tuyệt đối khiến người ta không thể khước từ.
Mộc Hy khẽ giật mình, bờ vai run lên một cái thật nhẹ theo đúng kịch bản. Cô chậm rãi, cực kỳ chậm rãi ngẩng đầu lên. Đôi mắt xinh đẹp đã phủ một tầng sương mỏng, hàng mi dài hơi rung động, ánh nhìn chứa đầy sự ngưỡng mộ xen lẫn lo âu tột độ. Đây là ánh mắt mà bất cứ gã đàn ông nào nhìn thấy cũng sẽ nảy sinh cảm giác muốn tha thứ.