Sáng sớm hôm sau, ánh ban mai len qua khung cửa sổ, nhẹ nhàng phủ lên căn phòng một tầng sáng dịu. Tiếng chim ríu rít ngoài vườn vang lên trong trẻo, báo hiệu một ngày mới vừa bắt đầu.
Hạ Vy khẽ trở mình, hàng mi run nhẹ rồi chậm rãi mở mắt. Cô đưa tay dụi mắt theo bản năng, vừa ngồi bật dậy đã nhìn thấy đồng hồ chỉ đúng bảy giờ. Ý thức còn chưa kịp tỉnh táo, một tràng gõ cửa đã vang lên đều đặn.
Cánh cửa vừa mở, một hàng người hầu đã đứng chờ ngay ngắn bên ngoài, trên tay nâng bộ đồng phục được là phẳng phiu.
Đồng phục của học viện Ân Bàng mang phong cách trang nhã mà cao quý. Áo sơ mi trắng tinh khôi kết hợp với chân váy xếp ly màu đen, bên ngoài là áo khoác cùng tông được may đo tinh tế. Chiếc nơ đỏ thắt gọn nơi cổ áo nổi bật trên nền trắng, như một dấu hiệu ngầm khẳng định thân phận danh giá của những học sinh theo học tại đây.
Sau khi thay đồ, Hạ Vy khẽ chỉnh lại mái tóc xoăn mềm, dùng một chiếc kẹp nhỏ cố định phần tóc giữa để lộ trọn gương mặt thanh tú. Cô đứng trước gương vài phút, ngắm nhìn chính mình như vẫn chưa hoàn toàn quen với hình ảnh ấy.
Cô gái trong gương vừa xa lạ, lại vừa khiến người ta khó rời mắt.
Thu dọn xong, Hạ Vy xuống lầu dùng bữa sáng qua loa rồi nhanh chóng lên xe đến trường.
Trước khi vào lớp, cô nhớ ra cuộc hẹn với giáo sư Trương nên rẽ sang khu văn phòng dành cho giảng viên. Muốn tới đó phải đi ngang qua dãy nhà chuyên biệt, nơi nhà trường đầu tư để phát triển năng khiếu cho học sinh.
Là một ngôi trường dành riêng cho con em giới thượng lưu, từng căn phòng nơi đây đều được trang bị đầy đủ nhạc cụ, dụng cụ học tập hiện đại, thiết kế vừa sang trọng vừa tinh tế.
Đang bước đi, một giai điệu du dương bỗng lọt vào tai cô.
Âm thanh trầm lắng mà bay bổng, từng nốt nhạc như dòng nước êm đềm chảy qua không gian tĩnh lặng, khiến lòng người bất giác dịu lại.
Hạ Vy vô thức dừng chân.
Qua khe rèm khẽ lay trong gió, cô nhìn thấy một góc nghiêng hoàn mỹ. Ánh nắng sớm rọi vào càng tôn lên những đường nét thanh nhã trên gương mặt chàng trai. Anh khoác chiếc măng tô trắng, dáng người cao ráo, khí chất sạch sẽ mà ôn hòa, tựa như một bạch mã hoàng tử bước ra từ trang sách.
Trái tim Hạ Vy khẽ rung lên.
Cô đứng lặng, chăm chú lắng nghe đến mức không nhận ra ánh mắt của người bên trong cũng đã dừng lại trên cô từ lúc nào.
Đến khi phát hiện ra, dường như đã hơi muộn.
Hạ Vy bối rối lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ: “Xin lỗi, tôi chỉ vô tình đi ngang qua. Tiếng đàn của cậu thật sự rất hay, nên mới đứng lại nghe một chút. Mong là tôi không làm phiền.”
Cô vừa định xoay người rời đi thì cổ tay bất ngờ bị giữ lại.
Bàn tay kia không hề thô bạo, chỉ nhẹ nhàng nhưng đủ khiến cô khựng lại.
“Đã gặp nhau thì coi như có duyên.” Chàng trai mỉm cười, nụ cười dịu dàng như gió xuân. “Hơn nữa, tôi cũng đang cần một khán giả.”
Bạc Du Nhiên khẽ nghiêng người, đưa tay làm động tác mời, ánh mắt ôn hòa khiến người khác khó lòng từ chối.
Không hiểu vì sao, Hạ Vy lại hỏi thêm một câu, như để tự trấn an chính mình: “Tôi ở lại… không bất tiện chứ?”
“Đương nhiên là không.”
Thế là cô ngồi xuống chiếc ghế gần đó, lặng lẽ nghe anh đàn.
Thời gian trôi đi lúc nào không hay. Giai điệu khi dịu dàng, khi sâu lắng, tựa như đang kể một câu chuyện không lời, khiến người nghe bất giác chìm đắm.
Cho đến khi tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.
Hạ Vy giật mình, vội vàng bắt máy.
“Hạ Vy, em đến chưa?” Giọng giáo sư Trương truyền tới, mang theo chút thúc giục.
Cô hoảng hốt đứng bật dậy. “Em… em tới ngay ạ!”
Chưa kịp nói thêm lời nào, cô đã vội vã lao ra khỏi phòng như một cơn gió.
Bạc Du Nhiên vẫn đang đắm mình trong bản nhạc dang dở, những ngón tay lướt nhẹ trên phím đàn. Mãi đến khi khúc nhạc khép lại, anh mới khẽ ngẩng đầu.
Chiếc ghế phía đối diện đã trống không từ lúc nào.