Tô Niên vẫn dửng dưng như không. Cậu nhóc thong thả rút một chiếc khăn giấy từ trong túi áo ra, lau sạch ngón tay vừa chạm vào đĩa dưa, sau đó mới từ từ ngước mắt lên. Đôi mắt vô cảm của cậu lướt qua khuôn mặt đang tức giận của Lục Hoang, rồi dừng lại trên chiếc máy trợ thính màu hồng có dán sticker hoa hướng dương bên tai phải của Khương Du.
“Tai cậu ấy yếu.” Tô Niên nhàn nhạt buông một câu, âm lượng vừa đủ nghe nhưng tính sát thương thì cực kỳ cao. “Cậu nói to quá, biên độ sóng âm vượt quá ngưỡng chịu đựng của màng nhĩ trẻ em, làm ô nhiễm tiếng ồn nghiêm trọng. Giảm hai mươi điểm thanh lịch. Đồ ồn ào.”
“Mày… mày bảo ai là đồ ồn ào?!” Lục Hoang tức đến mức hai cái nơ trên cổ áo như muốn bay ra ngoài, cậu ta sấn sổ lao tới định túm lấy cổ áo ca-rô của Tô Niên.
Khương Du ngồi giữa hai sinh vật bất ổn này, một đứa thì mỏ hỗn sặc mùi tiền bộc phát, một đứa thì lạnh lùng dị biệt mở mồm ra là dùng toán học và điểm thanh lịch để cà khịa người khác. Cô ôm lấy cái đầu nhỏ của mình, cảm thấy hai cái ăng-ten tóc trên đầu như đang bị chập mạch vì quá tải thông tin.
Thôi xong rồi, Khương Du đau khổ nghĩ thầm, Tương lai của mình ở cái khu Bạch Quả Uyển này bỗng nhiên tối mịt như hũ nút rồi. Rước đâu ra hai cái đuôi nợ đời này không biết nữa.
Nhìn hai ông bạn thanh mai trúc mã vẫn đang trừng mắt lườm nhau, Lục Hoang thì xắn tay áo chuẩn bị dùng nắm đấm hào môn, còn Tô Niên thì đã thủ thế quả bóng cao su màu xanh trong tay để tính toán góc độ ném phát nát mặt đối phương, Khương Du thở dài một tiếng đầy ngao ngán.
Cô đưa tay lên tai phải, thản nhiên bấm một cái nút nhỏ, dứt khoát tắt nguồn chiếc máy trợ thính màu hồng.
Thế giới xung quanh Khương Du bỗng chốc rơi vào một sự im lặng tuyệt đối, bình yên và tĩnh mịch. Cô thản nhiên bốc miếng dưa hấu không hạt do Tô Niên gạt sẵn lên mút một hơi thật mạnh, bỏ mặc hai kẻ điên kia vẫn đang ra sức há mồm cãi vã mà không hề hay biết đại ca của chúng nó đã tạm thời ngắt kết nối với nhân loại.
Quyết định tắt nguồn máy trợ thính của Khương Du năm bảy tuổi năm ấy hóa ra lại là một bước đi mang tính chiến lược cho cả mười mấy năm về sau. Bởi vì cô không thể ngờ được rằng, hai sinh vật một đứa thừa tiền ngông cuồng, một đứa thừa IQ dị biệt ấy lại kiên trì bám đuôi cô suốt từ thời mẫu giáo lên đến tận tiểu học.
Ngõ Bạch Quả Uyển cứ thế chứng kiến ba đứa trẻ lớn lên qua từng mùa lá rụng.