Đến nội dung chính

Chương 17

admin 572 Chữ Cài Đặt

Khương Du đang nhai dở miếng dưa hấu, nghe thấy câu “bao nuôi” sặc mùi phim truyền hình dài tập của bà nội từ miệng một thằng nhóc bảy tuổi, cô suýt chút nữa thì nghẹn họng. Cô trợn mắt, ra sức nuốt ực miếng dưa xuống cổ, rồi liếc xéo Lục Hoang một cái sắc lẹm.

“Ai thèm tiền của mày,” Khương Du hếch mũi, cái mỏ hỗn lập tức nã pháo không kiêng dè, “Mày cầm đống tiền tiêu vặt của mày đi mà mua bảo hiểm thân thể đi thằng đầu lợn ạ. Tao thấy cái nết thừa tiền thiếu não của mày, ra đường không bị người ta lột sạch quần áo là may lắm rồi ở đấy mà đòi bao nuôi ai. Đừng có gọi tao là em, tao lớn hơn mày hai tháng tuổi đấy nhé!”

Lục Hoang bị mắng đến mức mặt ngang mũi dọc, nhưng lạ thay, lòng sùng bái của cậu ta dành cho Khương Du sau trận chiến buổi chiều đã đạt đến mức thượng thừa. Bị mắng là “thằng đầu lợn”, Lục thiếu gia chỉ gãi gãi đầu, cười hì hì định ngồi xuống cạnh cô.
Chưa kịp để Lục Hoang đặt mông xuống chiếu, Tô Niên – kẻ nãy giờ vẫn im lặng như một pho tượng đá – bỗng nhiên cử động.

Cậu nhóc không thèm nhìn Lục Hoang lấy một cái, chỉ lặng lẽ đặt miếng dưa hấu mình đang cầm xuống. Sau đó, Tô Niên dùng một ngón tay, nhẹ nhàng đẩy một miếng dưa hấu khác đã được gọt sạch vỏ, đặt ngay ngắn trên một chiếc đĩa nhỏ sang phía trước mặt Khương Du.

“Ăn cái này đi.” Tô Niên nhỏ giọng nói, tông giọng đều đều phẳng lặng như mặt hồ không gió. “Tôi đã dùng dao gạt hết hai mươi ba cái hạt ra rồi. Tần suất hạt dưa phân bổ trên diện tích miếng dưa này là không đồng đều, nếu cậu vừa ăn vừa nhằn hạt, cơ hàm sẽ phải hoạt động thêm ba mươi phần trăm công suất, không tốt cho việc hấp thụ dinh dưỡng của dạ dày.”

Khương Du nhìn miếng dưa sạch bóng không một bóng dáng của chiếc hạt nào, rồi lại nhìn khuôn mặt nghiêm túc đến mức biến thái của Tô Niên, khóe môi cô nhóc giật giật liên tục.
Hai mươi ba cái hạt? Thằng này rảnh rỗi đến mức ngồi đếm từng cái hạt dưa rồi gạt ra cho mình à? Khương Du thầm gào thét trong lòng. Đây là kiểu quan tâm của học thần toán học sao? Đáng sợ quá vậy!

Màn thể hiện sự tinh tế mang đậm mùi vị công thức của Tô Niên ngay lập tức kích nổ cơn giận của Lục thiếu gia. Lục Hoang vừa mới gia nhập hội đàn em, đang hừng hực khí thế muốn lấy lòng đại ca, làm sao có thể chấp nhận một thằng nhóc cài nút áo kín mít chiếm hết hào quang của mình.

Cậu ta đập tay bộp một cái xuống mặt chiếu, đứng bật dậy, mặt đỏ tía tai chỉ thẳng vào mũi Tô Niên:

“Ơ cái thằng lập dị này! Mày định tranh sủng với tao đấy à? Tao mới là đứa nhận làm đàn em trước! Tao mang cả hũ kẹo ngoại đến cho Khương Du này, dưa hấu của mày thì đáng mấy tiền mà bày đặt gạt hạt với chả công suất!”