Lục thiếu gia ngậm thìa vàng há hốc mồm, đôi mắt tròn xoe nhìn Khương Du như nhìn một sinh vật ngoài hành tinh. Toàn bộ những hình tượng về các cô tiểu thư đài các, dịu dàng, yếu đuối cần được bảo vệ trong đầu cậu ta đã bị chiếc chổi tre của Khương Du quét sạch sành sanh không còn một mảnh vụn. Trong lòng Lục Hoang lúc này, sự sợ hãi đã hoàn toàn bị lấn át bởi một niềm sùng bái cuồng nhiệt đối với vị “chị đại” dũng mãnh trước mặt.
Còn Tô Niên, cậu nhóc vẫn ôm quả bóng cao su màu xanh, đôi mắt khẽ híp lại. Trong đầu cậu, những quỹ đạo toán học phức tạp vừa rồi đã bị thay thế bằng một kết luận đơn giản hơn nhiều: Độ mở của góc chổi quét là một trăm hai mươi độ, lực vung ước tính tương đương mười lăm Newton, hiệu suất dọn rác đạt một trăm phần trăm. Đứa con gái này… rất mạnh.
Khương Du thở hắt ra một hơi dài để lấy lại sức. Cô buông chiếc chổi tre ra, để nó tựa lại vào gốc cây bạch quả già. Sau đó, cô thò tay vào trong túi yếm bò, rút chiếc ví da siêu nhân Gao vẫn còn nguyên vẹn ra.
Cô sải bước đi đến trước mặt Lục Hoang, dứt khoát vung tay, ném bộc phát chiếc ví da vào giữa lồng ngực trắng bóc của cậu chàng thủy thủ.
“Cầm lấy đồ của mày!” Khương Du hếch cằm, giọng nói vẫn còn vương chút vị khàn vì vừa la hét quá nhiều, nhưng cái mỏ hỗn thì đã quay trở lại với đầy đủ công suất. “Lần sau còn mang tiền ra đây làm màu, hay dám gọi tao là Du Du một lần nữa, tao sẽ dùng cái chổi kia quét cả mày ra khỏi cái ngõ này cùng với lũ rác rưởi kia đấy! Có nghe rõ chưa thằng đầu lợn?”
Lục Hoang vội vàng giơ hai tay ôm chặt lấy chiếc ví siêu nhân trước ngực như ôm báu vật. Cậu nhóc nhìn Khương Du, không những không giận vì bị mắng là “thằng đầu lợn”, mà ngược lại, cái đầu nhỏ gật lia lịa như gà mổ thóc. Khóe môi cậu ta khẽ giật giật, dường như muốn nói điều gì đó nhưng lại bị khí chất đại ca của Khương Du đè bẹp hoàn toàn.
Dưới ánh hoàng hôn vàng vọt đang dần tắt của ngõ Bạch Quả Uyển, ba đứa trẻ bảy tuổi đứng thành một hình tam giác kỳ quái. Khương Du tóc tai bù xù cầm chiếc ví, Lục Hoang ôm ví siêu nhân với đôi mắt lấp lánh sùng bái và Tô Niên lạnh lùng ôm quả bóng cao su màu xanh. Một lời thề không lời dường như vừa được thiết lập giữa ba đứa nhóc, mở đầu cho những chuỗi ngày bất ổn kéo dài suốt mười mấy năm sau đó.
Ánh hoàng hôn đỏ rực như máu của buổi chiều rốt cuộc cũng chịu buông màn, nhường chỗ cho bóng đêm dịu mát len lỏi vào từng ngóc ngách của khu dân cư cũ Bạch Quả Uyển. Cái hầm hập của một ngày nắng nóng đỉnh điểm được gột rửa bởi những luồng gió đêm phóng khoáng, thổi xào xạc qua những tán cây bạch quả già cỗi, đem lại chút không khí dễ thở hiếm hoi.
Lúc này, trên bậc thềm đá trước cửa nhà Khương Du, một chiếc chiếu cói nhỏ đã được trải ra phẳng phiu. Bà ngoại của Khương Du – một cụ bà phúc hậu với mái tóc bạc phơ như cước – cười hiền từ bê ra một đĩa dưa hấu lớn vừa mới lấy ra từ chiếc tủ lạnh Sharp cũ kỹ. Những miếng dưa hấu được cắt thành từng khối tam giác vuông vức, vỏ ngoài xanh thẫm, ruột đỏ tươi, bên trên còn vương một lớp hơi nước mát lạnh, tỏa ra mùi hương thanh mát đặc trưng của mùa hè.