Trong lớp vang lên vài tiếng hít khí rất khẽ.
Ai cũng biết nam sinh trước mặt là Triệu Khải, hắn ta là kẻ cầm đầu đám học sinh cá biệt khối mười một, nổi tiếng nóng tính. Bình thường ngay cả giáo viên cũng ngại va chạm với hắn ta.
Mà học sinh mới này vừa tới ngày thứ hai đã trực tiếp đối đầu.
Triệu Khải nhìn Hành Sở Vân từ trên xuống dưới, bật cười lạnh.
“Bảo kê?”
Hắn ta cúi người chống tay lên bàn, giọng đầy uy hiếp:
“Mày biết mình đang nói chuyện với ai không?”
“Biết chứ.” Hành Sở Vân chớp mắt: “Bạn học đang chắn nắng của tôi.”
“Phụt!”
Không biết ai trong lớp nhịn không được bật cười.
Sắc mặt Triệu Khải lập tức đen lại.
Hắn giơ tay định túm cổ áo Hành Sở Vân.
Bốp.
Một bàn tay khác chặn lại giữa không trung.
Phục Chi Dạ cuối cùng cũng đứng lên.
Ánh mắt hắn lạnh đến đáng sợ.
“Đừng động vào cậu ấy.”
Triệu Khải nheo mắt: “Ồ, biết bảo vệ người rồi cơ à?”
Phục Chi Dạ hất tay hắn ta ra.
“Muốn đánh thì ra ngoài.”
Không khí càng lúc càng căng.
Đúng lúc này, tiếng giày cao gót vang lên ngoài hành lang.
“Các em đang làm gì vậy?”
Chủ nhiệm bước vào lớp.
Triệu Khải nghiến răng, cuối cùng vẫn thu tay lại. Hắn ta liếc Hành Sở Vân một cái.
“Được lắm.”
Nói xong liền quay người ra khỏi lớp.
Cả lớp lúc này mới dám thở.
Chủ nhiệm nhìn quanh đầy nghi ngờ: “Mới sáng sớm đã gây chuyện?”
“Không có gì đâu cô.” Hành Sở Vân chống cằm cười tươi: “Bạn học trao đổi tình cảm thôi ạ.”
“…”
Khóe miệng chủ nhiệm giật giật.
Phục Chi Dạ ngồi xuống cạnh cậu, hàng mi lạnh rũ xuống, giọng rất thấp:
“Cậu không cần xen vào.”
Hành Sở Vân nghiêng đầu nhìn hắn.
“Tôi thích thì xen vào thôi.”
“Triệu Khải không dễ chọc.”
“Ừm.” Hành Sở Vân gật đầu rất nghiêm túc: “Nhưng tôi thấy cậu còn đáng sợ hơn.”
Phục Chi Dạ khựng lại.
Hành Sở Vân cười đến cong mắt:
“Ít nhất cậu sẽ không thật sự đánh tôi.”
“…”
Phục Chi Dạ im lặng vài giây rồi quay mặt đi.
Nhưng Hành Sở Vân vẫn nhìn thấy rất rõ, vành tai hắn hơi đỏ lên một chút.
Thú vị thật.
Một người lạnh như băng lại dễ đỏ tai như vậy.
Tiết học bắt đầu.
Hành Sở Vân vốn tưởng Phục Chi Dạ sẽ là kiểu học sinh chỉ biết ngủ hoặc mặc kệ bài giảng.
Kết quả hoàn toàn ngược lại.
Từ đầu tới cuối, người kia đều nghe giảng cực kỳ nghiêm túc.
Chữ viết cũng đẹp đến quá đáng.
Hành Sở Vân chống cằm nhìn một lúc lâu, cuối cùng nhịn không được ghé sát qua.
“Cho tôi xem bài với.”
Phục Chi Dạ không ngẩng đầu: “Tự chép.”
“Tôi mới chuyển trường, chưa theo kịp.”
“Liên quan gì tôi?”
“Chúng ta là bạn cùng bàn mà.”
“…”
Cuối cùng hắn vẫn đẩy vở qua một chút.
Hành Sở Vân cúi xuống chép bài.
Khoảng cách giữa hai người gần tới mức Phục Chi Dạ có thể ngửi thấy mùi hương rất nhạt trên người cậu.
Không phải nước hoa.
Giống mùi sữa chua thanh ngọt nhẹ.
Ngòi bút hắn khựng lại một giây.
“Cậu sát quá rồi.”
“À?” Hành Sở Vân hoàn toàn không có ý lùi ra, còn vô tư hỏi: “Cậu ngại à?”
“…”
Phục Chi Dạ trực tiếp đóng sách lại.
Hành Sở Vân: “?”
Hắn lạnh mặt: “Tự chép.”
“Phục Chi Dạ.” Hành Sở Vân bật cười: “Cậu khó chiều ghê.”
Người kia không đáp.
Chỉ là lúc giáo viên quay lưng viết bảng, hắn lại lặng lẽ mở sách ra lần nữa, đẩy về phía cậu.
Hành Sở Vân nhìn động tác đó, khóe môi càng cong hơn.
Ừm.
Bạn cùng bàn này… hình như mềm lòng hơn cậu tưởng rất nhiều.