Đến nội dung chính

Chương 3

admin 527 Chữ Cài Đặt

Hành Sở Vân mơ màng thiếp đi, sau đó đầu cậu bị ai đó đập một cái làm gián đoạn giấc ngủ ngon. Cậu ngơ ngác mở mắt ra nhìn.

“Cô Tô, học sinh này trong lớp ngủ gật cô không nhắc nhở sao?”

“Ây da, thầy đừng đánh học sinh lớp em.”

“Cô còn bênh hả, còn bạn học ngồi cạnh nữa, ơ… Chi Dạ.” Thầy giám sát ngạc nhiên, quay ra nói nhỏ với cô Tô: “Sao lại chuyển chỗ Chi Dạ sang góc này. Lúc trước ngồi góc kia cơ mà.”

Lúc này Phục Chi Dạ chợt mở mắt ra, hắn nhìn thầy giám sát đến cô Tô rồi lại nhìn đến Hành Sở Vân, hắn nói: “Em hơi mệt.”

“…” Hành Sở Vân khó hiểu, chỉ cần một câu như vậy thôi hả?

Giọng thầy giám sát rõ ràng nhẹ hơn: “Không sao, không sao. Em mệt quá thì tới phòng y tế nhé.”

Đầu Hành Sở Vân hiện tại toàn dấu hỏi chấm nhưng cũng không thắc mắc ra khỏi miệng.
Thầy giám sát quay sang nhìn Hành Sở Vân hỏi: “Em tên gì? Học sinh mới à? Sao chưa thấy bao giờ?”

“Em tên Hành Sở Vân, mới đến trường rất mong được thầy giúp đỡ nhiều hơn.”

“Hành gì cơ?”

“Dạ là Hành Sở Vân.”

Thầy giám sát nhìn sang cô Tô rồi lại quay lại: “Thôi được rồi, lần sau chú ý nhé.”

Sao hôm nay xui vậy trời, đụng trúng hai cậu ấm.

Hành Sở Vân cũng không bất ngờ lắm, dù sao người cha mới nhận lại của cậu cũng rất giàu có. Chắc là ông đã đánh tiếng trước rồi.

Tiếng trống tan học vang lên.

Hành Sở Vân bước ra đến cổng đã thấy chiếc xe MayBach màu trắng nổi bật ở giữa cổng trường. Em trai tốt tu hú chiếm tổ của cậu bước xuống chạy đến trước mặt cậu: “Anh ơi, em đau đầu mà vẫn tới đón anh nè.”

“???” Hành Sở Vân khó hiểu nhìn cậu em trai tên Hành Chiêu Lam này: “Cậu bị điên à? Ốm không ở nhà ra đây làm gì?”
“Hức, em quan tâm anh thôi mà.”

“Thu lại cái vẻ đáng thương của cậu đi, tôi buồn nôn.”

“Sở Vân, con có thôi không?”

Lúc này cậu mới để ý đến người đàn ông ngồi bên trong xe, ồ là ông bố mới nhận của mình.

Móa nó trời đã nóng thì chớ, Hành Sở Vân nhìn một thân mặc áo rét của Hành Tố Chiêu. Trong lòng thầm mắng tên này bị điên.

“Cậu có về không đây? Né ra để tôi lên xe.”

“Em đến đón anh mà, sao anh nỡ chửi em.”

“Có bệnh thì đi khám, đừng ở đây làm ô nhiễm không khí của tôi.”

Trà xanh như vậy, ai tin mới là ngu.

Ông Hành bấy giờ không chịu nổi hai đứa con trai đứng ngoài, hơi gằn giọng: “Hai đứa đều lên xe đi.”

Cả hai đều đã yên ổn ngồi trên xe, Hành Uy Viễn nhìn rồi nói: “Hai đứa thật không biết xấu hổ, ở chỗ đông người như vậy lại đi cãi nhau, Hành Sở Vân con có thể đừng gây sự với em trai không, vừa về đã gây chuyện.”