Luồng khí tức cổ xưa và bá đạo từ cuộn thẻ tre nát bấy điên cuồng tràn vào thức hải của Tống Sơ. Cảm giác lúc này không khác gì có một ngọn núi lửa vừa bùng nổ ngay trong đại não của một đứa trẻ năm tuổi. Một chữ Hỏa màu vàng kim rực rỡ lơ lửng giữa không gian ý thức của nàng, tỏa ra uy áp khủng khiếp, dường như muốn thiêu rụi mọi thứ cản đường.
Tống Sơ loạng choạng lùi lại một bước, sắc mặt tái nhợt. Bàn tay nhỏ bé của nàng gắt gao bám lấy mép giá sách gỗ lim để không bị ngã khuỵu xuống. Cơn đau nhói dội lên từng cơn, nhưng ánh mắt nàng lại sáng rực rỡ chưa từng thấy.
Giọng nói máy móc của Hệ thống không một linh vang lên vội vã trong đầu nàng. Nó cảnh báo về luồng sức mạnh quá lớn đang cưỡng ép dung hợp vào linh hồn, vượt quá giới hạn chịu đựng của một cơ thể phàm nhân chưa từng tu luyện. Nó đề nghị kích hoạt lá chắn bảo vệ.
Tống Sơ cắn chặt môi dưới đến rỉ máu, kiên quyết từ chối. Nàng biết rõ, tu tiên là con đường đi ngược lại ý trời, đoạt lấy tạo hóa. Nếu ngay từ bước đầu tiên tiếp nhận truyền thừa mà đã phải dựa dẫm vào sức mạnh bên ngoài, nàng sẽ vĩnh viễn không thể khống chế được bộ cổ pháp này. Nàng nhắm nghiền mắt, dùng toàn bộ ý chí hai kiếp người, cộng thêm ngộ tính tuyệt đỉnh để chủ động bao bọc lấy chữ Hỏa kia, ép nó phải bình ổn lại.
Mất trọn một nén hương, luồng thông tin bạo động mới dần lắng xuống, hóa thành từng dòng khẩu quyết vàng óng chảy xuôi trong ký ức. Tống Sơ thở hắt ra một hơi dài, mở mắt. Cuộn thẻ tre trước mặt nàng đã vỡ vụn thành bột mịn, rơi lả tả xuống sàn Tàng Kinh Các. Thanh trường kiếm gỉ sét Sơ Tâm bên hông nàng cũng đã thu lại sự cộng hưởng, trở về dáng vẻ im lìm tĩnh lặng như một cục sắt vụn.
Nàng xoay người, bước nhanh về phía cửa ra vào. Tam trưởng lão vẫn ngồi nhắm mắt dưỡng thần ở đó. Khi Tống Sơ đi ngang qua, ông ta khẽ hé mắt nhìn con bé, chỉ thấy thần sắc nàng có chút nhợt nhạt, ngoài ra không có dị thường nào khác. Ông ta hừ một tiếng trong cổ họng, cho rằng đứa trẻ bướng bỉnh này cuối cùng cũng nhận ra tầng một không có công pháp gì ra hồn nên chán nản bỏ về.
Về đến hoa viên của mình, Tống Sơ ra lệnh cho Lý ma ma và đám nha hoàn lui ra ngoài, dặn dò bất kể có chuyện gì cũng không được phép bước vào phòng nửa bước. Cánh cửa gỗ nặng trịch vừa khép lại, nàng lập tức trèo lên giường, cởi bỏ áo khoác ngoài vướng víu, ngồi xếp bằng ngay ngắn.
Bây giờ là lúc dẫn khí nhập thể.
Tống Sơ nhắm mắt, chìm vào thức hải để đọc kỹ lại Phần Thiên Kiếm Quyết. Càng thấu hiểu, nàng càng cảm thấy tim mình đập thình thịch. Đây không phải là một bộ công pháp tu luyện bình thường. Các công pháp Hỏa hệ khác thường chú trọng vào việc tích lũy hỏa linh khí, ngưng tụ hỏa cầu, hỏa long để tấn công kẻ địch. Còn Phần Thiên Kiếm Quyết, đúng như cái tên của nó, lại coi chính cơ thể người tu luyện là một thanh kiếm phôi, coi Đơn Hỏa Linh Căn là lò bát quái, và coi linh khí thiên địa là búa tạ.
Bước đầu tiên của công pháp này không phải là nhu hòa hấp thụ linh khí bồi dưỡng thân thể, mà là dẫn hỏa linh khí vào kinh mạch, dùng lửa thiêu đốt bã nhờn, rèn giũa huyết nhục. Đau đớn là điều không thể tránh khỏi, thậm chí là đau thấu tâm can, tàn khốc đến mức có thể khiến người ta phát điên.
Tống Sơ hít sâu một hơi. Khuôn mặt non nớt hiện lên vẻ kiên nghị quyết tuyệt. So với nỗi đau bị phản bội, bị diệt môn, nỗi đau da thịt lúc này tính là gì. Kẻ thù của nàng, Bùi Dịch, kẻ cướp đoạt khí vận đang nhởn nhơ ở đâu đó, chờ ngày giáng tai họa xuống Yên Quốc. Nàng không có thời gian để chần chừ.
Nàng bắt đầu vận chuyển khẩu quyết. Bằng ngộ tính kinh nhân, nàng nhanh chóng cảm nhận được vô số điểm sáng li ti màu đỏ rực lơ lửng trong không trung xung quanh mình. Đó chính là hỏa linh khí thuần khiết của thiên địa. Yên Quốc vốn nằm ở phía nam đại lục, linh khí thuộc tính hỏa vô cùng dồi dào, nay lại được thể chất Đơn Hỏa Linh Căn của Tống Sơ thu hút, chúng lập tức tụ tập lại như bầy ong vỡ tổ.
Nàng khẽ động ý niệm. Một luồng linh khí màu đỏ rực theo hơi thở của nàng, tiến vào mũi, luồn lách qua cuống họng, đâm thẳng vào kinh mạch.
Một tiếng xèo kỳ lạ vang lên trong cơ thể Tống Sơ, giống như một giọt nước lạnh rơi vào chảo mỡ đang sôi sục. Ngay khoảnh khắc luồng hỏa linh khí đó chạm vào kinh mạch mỏng manh của đứa trẻ năm tuổi, một cơn đau xé rách ập tới. Nó không phải là dòng nước ấm áp chảy xuôi như những cuốn tạp ký tu tiên miêu tả, mà là một ngọn lửa cuồng bạo, điên cuồng cắn xé từng tấc da thịt, từng đoạn kinh mạch từ bên trong.
Tống Sơ đổ gục về phía trước, hai tay ôm lấy ngực, mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm cả y phục lụa mỏng. Nàng cắn chặt răng, không phát ra nửa tiếng rên rỉ, nhưng gân xanh trên trán đã nổi lên bần bật. Cơn đau lan tỏa từ ngực ra tứ chi, thiêu đốt mọi tạp chất ẩn sâu trong xương tủy.
Bên ngoài cơ thể nàng, không khí bắt đầu vặn vẹo vì nhiệt độ tăng cao. Làn da trắng nõn dần chuyển sang màu đỏ ửng như nung trên lửa đỏ. Những chất nhầy màu đen hôi thối bắt đầu rỉ ra từ các lỗ chân lông. Đó là tạp chất trầm tích trong cơ thể phàm nhân, quá trình tẩy kinh phạt tủy đang diễn ra vô cùng bạo liệt dưới sự thúc ép của Phần Thiên Kiếm Quyết.
Trong không gian ý thức, Hệ thống không một linh im lặng quan sát. Đôi mắt xanh lục bảo của con mèo đen ánh lên sự kinh ngạc không che giấu. Một đứa trẻ năm tuổi, thân thể yếu ớt đến mức gió thổi là ngã, vậy mà lại có thể cắn răng chịu đựng ngọn lửa rèn tủy này mà không đánh mất lý trí. Oán khí thấu xương và sự kiên trì kinh khủng đã hòa làm một, biến ký chủ của nó thành một cỗ máy tu luyện không biết sợ hãi.
Tống Sơ không có tâm trí đâu để ý đến sự thán phục của hệ thống. Nàng đang dồn toàn lực điều khiển ngọn lửa bạo ngược kia đi theo đúng lộ trình khắc nghiệt của công pháp. Khó khăn lớn nhất không phải là chịu đau, mà là giữ cho ngọn lửa không thiêu rụi chính kinh mạch của mình. Nàng phải chia linh thức ra làm hàng trăm sợi nhỏ li ti, bọc lấy từng tia hỏa linh khí, ép chúng đi qua các huyệt đạo hiểm hóc nhất, nới rộng kinh mạch đến cực hạn rồi lại dùng hỏa diễm hàn gắn lại. Phá hủy rồi xây dựng, liên tục tuần hoàn.
Thời gian trôi qua từng khắc. Cơn đau từ dữ dội dần chuyển sang một sự tê dại toàn thân. Dòng hỏa linh khí sau khi hoàn thành một đại chu thiên đầy đủ đã bị thuần hóa, ngoan ngoãn trở lại đan điền, hóa thành một giọt chất lỏng màu đỏ rực, tĩnh lặng nằm ở đó.
Ngay khi giọt linh lực đầu tiên hình thành, một tiếng nổ trầm đục vang lên trong cơ thể Tống Sơ. Khí thế trên người nàng đột ngột thay đổi. Một luồng uy áp nhàn nhạt tỏa ra, đẩy bạt lớp bụi mỏng trên bức rèm lụa cách đó vài bước chân.
Luyện Khí tầng một. Nàng đã chính thức bước chân vào ngưỡng cửa của thế giới tu tiên.
Tống Sơ từ từ mở mắt. Đáy mắt nàng xẹt qua một tia sáng đỏ thẫm sắc bén như kiếm phong rồi nhanh chóng biến mất. Nàng thở hắt ra một ngụm khí đục, cảm nhận sự nhẹ nhõm và tràn trề sức mạnh trong từng thớ cơ non nớt. Mọi giác quan đều trở nên nhạy bén khác thường. Nàng có thể nghe thấy tiếng lá khô xào xạc rơi ngoài đình viện, có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của bụi hoa mộc lan cách đó mười trượng.
Tất nhiên, nàng cũng ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc phát ra từ chính cơ thể mình. Lớp chất nhầy màu đen bao phủ toàn thân đã khô lại thành những mảng vảy khó coi. Nàng khẽ nhăn mũi, cảm giác dính dấp thật khó chịu.
Trên chiếc bàn gỗ cạnh giường, thanh kiếm sắt gỉ Sơ Tâm khẽ chớp động. Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng dường như lớp gỉ sét trên thân kiếm đã rơi rụng đi một chút xíu, lộ ra một điểm sáng bằng đầu kim. Hỗn Độn Tinh Thần Kiếm Phôi đã bắt đầu thức tỉnh cùng với chủ nhân của nó.
Tống Sơ bước xuống giường, đôi chân trần chạm xuống sàn nhà vững chãi. Nàng nắm chặt hai bàn tay nhỏ bé, cảm nhận ngọn lửa đang cuộn trào trong đan điền. Bước đi đầu tiên vô cùng hung hiểm nhưng đã hoàn thành xuất sắc. Hành trình báo thù và lật đổ sự an bài của Thiên đạo, chính thức bắt đầu từ ngày hôm nay.
Nàng cất tiếng gọi Lý ma ma chuẩn bị nước nóng tắm gội. Phải tẩy sạch những dơ bẩn này, để đón một bình minh hoàn toàn mới của Tống gia.