Ở mép vòi nước rửa bát, Trần Sơn đứng quay lưng lại, hai bả vai rộng lớn rung lên từng đợt. Bàn tay chai sần của anh bóp vụn một nửa chiếc bát sành nứt mẻ. Những mảnh gốm sắc lẹm đâm thủng lớp da thô ráp.
Một giọt máu đỏ thẫm ứa ra, men theo đường chỉ tay nứt nẻ, chảy nhỏ giọt xuống vũng nước đọng đục ngầu dưới mũi bàn chân anh. Tiếng húp bún phàm phu tục tử của lũ khốn nạn kia đâm vào tai Sơn như hàng ngàn mũi kim chọc thủng sĩ diện của một thằng đàn ông không bảo vệ nổi em gái.
Kiều đứng khoanh tay dựa vào cột mái hiên xập xệ, bóng râm hắt nửa khuôn mặt cô chìm vào bóng tối. Đôi mắt đen láy, tĩnh lặng như mặt giếng cổ không gợn sóng, dán chặt vào yết hầu đang giật lên giật xuống ực ực của Cẩu Sẹo.
Gã vừa nhai nhồm nhoàm miếng sụn lợn giòn sần sật, vừa cười hộc hộc, từng giọt nước lèo đỏ quạch lẫn mỡ lợn trào ra khỏi khóe môi nứt nẻ, nhỏ tong tong xuống mảng lông ngực xoăn tít bám đầy bùn đất.
Tiếng nhai hòa cùng âm thanh húp nước sột soạt lấn át cả tiếng ruồi nhặng bay vo ve quanh hố rác phía mương nước.
Cẩu Sẹo vứt tẹt chiếc đũa tre xuống mâm, vươn cái lưỡi dày cộm liếm mép một vòng, cuốn sạch lớp váng mỡ ớt dính quanh vòm miệng. Gã ợ lên một tiếng rõ to, phả ra luồng hơi đặc quánh mùi hành phi, sa tế trộn lẫn với mùi xỉ răng bốc mùi.
Bốn gã đàn em cũng húp cạn những giọt nước lèo đỏ au cuối cùng, tiện tay dùng mu bàn tay đen nhẻm quệt ngang mồm. Chén bát chỏng chơ, xương xẩu vương vãi trên mặt bàn gỗ.
Cẩu Sẹo vỗ bình bịch vào cái bụng căng tròn, chống tay lên đầu gối định đứng dậy vớt vát thêm vài lời đe dọa để lấy oai.
“Rột rột…”
Một âm thanh trầm đục, kéo dài như tiếng bong bóng bùn vỡ ra dưới đáy ao tù vang lên.
Cẩu Sẹo khựng lại. Gã nhíu mày, cúi xuống nhìn chằm chằm vào rốn mình. Tràng ruột bên trong lớp mỡ dày đột ngột co thắt dữ dội, vặn xoắn lấy nhau như có bàn tay vô hình vò nát. Cơn đau nhói xộc thẳng từ bụng dưới lên đỉnh đầu.
Gã trố mắt, bắp thịt trên mặt giật nảy. Cảm giác trằn trặn, ứ hự dội thẳng xuống hậu môn.
“Đại ca… bụng em…” Tên gầy gò ngồi bên trái rên rỉ, hai tay ôm khư khư lấy bụng, mặt mày xám ngoét. Gã cong người lại như con tôm luộc, trán tươm ra một lớp mồ hôi lạnh toát.
Chưa dứt lời, ba tên còn lại đồng loạt ôm bụng, nghiến răng kèn kẹt. Những tiếng sôi bụng “ùng ục” réo lên liên hồi, vang vọng, đan chéo vào nhau như dàn trống trận hỏng mặt da.