Đến nội dung chính

Chương 37

admin 488 Chữ Cài Đặt

Lê Vượng là một viên quan nghiêm khắc, chuyên xử lý các vụ gây rối trật tự công cộng.

Ông ta khịt mũi khi ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc bốc ra từ góc chợ.

Lê Vượng dẫn lính bước tới.

Ông ta trợn mắt khi thấy năm tên lưu manh quen mặt đang ngồi xổm bậy bạ ngay giữa ban ngày ban mặt, quần áo xộc xệch, mặt mũi xanh xao.

“Lũ vô học này! Chốn chợ búa đông người mà dám phóng uế bừa bãi làm ô uế phong hóa!” Lê Vượng rút kiếm khỏi vỏ, quát lớn: “Lính đâu, trói cổ hết bọn chúng lại cho ta!”

Sáu lính tuần tra xông vào.

Đám Vương Cẩu đang bị tào tháo đuổi mất hết sức lực, chân tay bủn rủn, hoàn toàn không có khả năng chống cự.

Bọn chúng bị binh lính lôi xềnh xệch ra ngoài, gông cổ bằng những chiếc gông gỗ lớn mang theo.

“Oan cho bọn con quá quan lớn ơi! Chúng con bị hạ độc!” Vương Cẩu mếu máo khóc lóc, hai chân lê lết trên mặt đất.
“Câm mồm! Bằng chứng rành rành ra đấy còn cãi! Giải về nha môn, phạt mỗi đứa năm mươi hèo rồi nhốt vào ngục mười ngày cho chừa thói dơ bẩn!” Lê Vượng ra lệnh.

Đám đông tiểu thương và phu xe vừa nãy bỏ chạy nay đã quay lại, đứng vây kín xung quanh xem trò vui.

Thấy băng nhóm chuyên thu tiền bảo kê bị lính gông cổ giải đi trong bộ dạng nhục nhã, bốc mùi hôi thối, mọi người đồng loạt vỗ tay reo hò, cười nhạo ầm ĩ.

Bà Thu nhìn đám lưu manh bị giải đi, rồi quay sang nhìn Trần Kiều.

Bà nhận ra con gái mình đã giở trò gì đó vào bát bún tạ tội.

Trần Sơn thì bật cười ha hả, cơn tức giận lúc nãy tan biến hoàn toàn.

Trần Kiều bước tới, thản nhiên nhặt thanh đao của Vương Cẩu bỏ lại trên bàn, ném vào góc bếp, sau đó gọi anh cả ra dọn dẹp bàn ghế để tiếp tục bán hàng.
Trời ngả về chiều, gánh hàng đã dọn dẹp xong xuôi.

Về đến nhà, Trần Kiều ngồi phịch xuống chiếc chõng tre, đưa tay bóp trán.

Việc giải quyết xong băng của Vương Cẩu hôm nay chỉ là biện pháp tạm thời.

Cô hiểu rõ nguyên lý kinh doanh ở thời đại này: không có chỗ dựa vững chắc từ quan quyền, những gánh hàng không có bối cảnh như nhà cô sẽ liên tục bị các băng nhóm khác đến quấy phá, cướp bóc.

Vương Cẩu đi tù mười ngày, sau mười ngày gã ra ngoài chắc chắn sẽ tìm cách trả thù thảm khốc hơn.

Trần Kiều cần một tấm bùa hộ mệnh.

Cô nghĩ đến viên Đội trưởng tuần tra Lê Vượng vừa bắt đám Vương Cẩu ban sáng.

Ông ta là người nắm giữ trật tự trị an của toàn bộ khu bến chợ này.